Thẩm phán Tây Ban Nha gửi 48 câu hỏi truy vấn Hồ Cẩm Đào

25/02/2014 13:45
Hồng Thủy
(GDVN) - Thẩm phán Tây Ban Nha đã gửi 48 câu hỏi chất vấn cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, "cho ông ta cơ hội để giải trình về cáo buộc diệt chủng"
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và thẩm phán Tây Ban Nha Ismael Moreno.
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và thẩm phán Tây Ban Nha Ismael Moreno.

Bưu điện Hoa Nam ngày 25/2 đưa tin, một thẩm phán Tây Ban Nha đã gửi 48 câu hỏi chất vấn cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, "cho ông ta cơ hội để giải trình về cáo buộc diệt chủng" mà một nhóm người Tây Tạng lưu vong đã khởi kiện ông cùng một số lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc lên tòa án Tây Ban Nha.

Thời kỳ ông Đào làm Bí thư khu tự trị Tây Tạng từ 1988 đến 1992 đã xảy ra các cuộc bạo loạn dữ dội nhất kể từ khi Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng phải sống lưu vong từ 30 năm trước đó.

Thẩm phán Ismael Moreno đã "truy" ông Hồ Cẩm Đào rằng ông có biết "hậu quả của sự đàn áp bởi quân đội và cảnh sát" đã làm 450 người Tây Tạng thiệt mạng, 7000 người bị thương, 350 người mất tích và hơn 3000 người bị bắt giữ hay không.

Tòa án quốc gia Tây Ban Nha trước đó đã gửi lệnh truy nã ông Đào và 4 quan chức cấp cao khác gồm Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Kiều Thạch và Trần Khuê Nguyên cho cảnh sát quốc tế Interpol hồi đầu tháng này vì "tội diệt chủng, tra tấn và các tội ác chống lại loài người."

Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án lệnh bắt này là một hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn đại sứ quán Tây Ban Nha tại Bắc Kinh đã từ chối bình luận về vụ án này.

Hồng Thủy