Thiếu tướng Phan Văn Giang kiểm tra các trạm ra-đa tại KV miền Trung

11/02/2012 09:41
Theo QĐND
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Thiếu tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị
Thiếu tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị

Trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Phan Văn Giang, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm trạm ra-đa 29 - Sư đoàn Phòng không 375 và trạm ra-đa Sơn Trà - Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời khu vực miền Trung-Tây nguyên của các đơn vị ra-đa nói trên.

Ngoài ra, đoàn cũng khảo sát về biên chế xây dựng lực lượng, trang bị vũ khí, khí tài đối với các trạm ra-đa, gồm cả ra-đa PKKQ và ra-đa hải quân, để điều chỉnh việc xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu quan sát quản lý vùng trời, vùng biển trong tình mới.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Thiếu tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh:

“Quản lý vùng trời là tổng thể các biện pháp hoạt động nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh vùng trời, biển đảo của đất nước, bao gồm: phát hiện, theo dõi và quản lý các phương tiện bay trên không, trên biển theo quy tắc bay của nhà nước Việt Nam và quốc tế.

Các trạm ra-đa phải phân biệt được các đối tượng bay, điều hành và duy trì trật tự bay trên không đề phòng tai nạn. Ngăn chặn mọi hành vi  xâm phạm trái phép vùng trời, vùng biển quốc gia”.

Thiếu tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị ra-đa phải tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sỹ quan chỉ huy, kỹ thuật viên giỏi đáp ứng việc làm chủ trang bị vũ khí mới. Đầu tư khí tài hiện đại phải đi đôi với việc xây dựng đội quân tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo QĐND