Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 28/01/2012

28/01/2012 18:44
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 28/01/2012.
1. Theo số liệu được Công ty thăm dò dư luận tư nhân Hinterlaces của Venezuela công bố ngày 27/1, Tổng thống Hugo Chavez đang nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân trong nước. Có tới 64% số người được hỏi đánh giá cao sự điều hành đất nước của tổng thống đương nhiệm và khoảng 51% số ý kiến cho rằng ông sẽ tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. - Tin thế giới đọc nhanh
2. Cảnh sát Pháp bắt giữ ông Jean-Claude Mas, người sáng lập ra công ty sản xuất núi nâng ngực Implant Prothese (PIP). Ông này cũng là người đã liên quan đến những vụ scandal sản xuất mô cấy ngực với chất liệu trái phép. Theo đó, ông Jean-Claude Mas đang bị quy vào tội ngộ sát và gây thương tích. Ngoài ra, Giám đốc điều hành của công ty PIP là Claude Couty cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. - Tin thế giới đọc nhanh
3. Các nhà hoạt động Hàn Quốc vào hôm nay (28/1) đã thả những quả bóng khí mang theo các đôi vớ, để chúng bay qua biên giới vào lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Các đôi vớ có thể giúp người dân sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Khi đến tay người dân CHDCND Triều Tiên, chúng có thể được bán để lấy tiền mặt hoặc được trao đổi lấy thực phẩm, các nhà hoạt động cho biết. - Tin thế giới đọc nhanh
4. Một trận động đất mạnh với cường độ sơ bộ 5,5 richter đã làm rung chuyển miền đông Nhật vào sáng nay, nhưng hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong. Cũng không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Theo Cơ quan địa chất Nhật, tâm chấn nằm sâu 20km dưới lòng đất ở tỉnh Yamanashi, phía tây Tokyo.- Tin thế giới đọc nhanh
5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm qua cho biết tại một cuộc họp báo rằng, Mỹ đã đề nghị các nước trên thế giới giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Iran. Người phát ngôn này nói rằng, Mỹ sẽ tiếp tục thương thảo vấn đề này với Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc, vốn là bạn hàng nhập khẩu dầu chính của Iran lâu nay vẫn giữ quan điểm phản đối biện pháp này. - Tin thế giới đọc nhanh(VOV)
6. Ngày 27/1, lực lượng an ninh Nga tại khu vực Bắc Caucasus đã tiêu diệt được một thủ lĩnh của nhóm phiến quân tại nước Cộng hòa Ingushetia trực thuộc. Trong số những tên bị tiêu diệt có Dzhamaleil Mutaliyev, một thủ lĩnh khét tiếng đồng thời là kẻ chủ mưu vụ đánh bom nhằm vào một khu chợ làm 18 người thiệt mạng tại ngoại ô Vladikavkaz hồi năm 2010. - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm nay, làn sóng biểu tình đòi chính phủ tiến hành các cải cách dân chủ tiếp tục gia tăng khi những người phản đối đổ về Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo. Cuộc biểu tình cũng đã nổ ra tại nhiều thành phố khác của Ai Cập, trong đó có Alexandria và Suez, sau đó tiến về Quảng trường Tahrir, nhập vào làn sóng biểu tình đang diễn ra tại đây.- Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 27/1, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Robert Willard  đã kêu gọi thiết lập mối quan hệ quân sự lớn hơn với Trung Quốc. Đồng thời, Đô đốc Robert Willard  nói thêm rằng mặc dù Mỹ muốn có sự hiện diện quân sự lớn hơn ở Đông Nam Á nhưng không tìm cách thiết lập các căn cứ lâu dài tại khu vực này. - Tin thế giới đọc nhanh



Đình Phương (TH)