Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 28/11/2011

28/11/2011 19:38
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nổ bom kinh hoàng tại Philippines; Đánh bom căn cứ quân sự ở Iraq làm 11 người chết; Quân đội Jordan và Syria đọ súng…là nhưng tin nổi bật cuối ngày.
1. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 tiết lộ, Nga sẽ chính thức đưa trạm rada vào trực chiến tại tỉnh Kaliningrad. Việc đưa vào hoạt động hệ thống rađa "Voronezh-DM" sẽ cho phép quân đội Nga kiểm soát toàn bộ không phận châu Âu và Bắc cực.(Vietnamplus)
2. Cảnh sát Philippines hôm 28/11 cho biết, một vụ đánh bom kinh hoàng đã phá hỏng khách sạn  Atilano Pension House ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines vào tối 27/11. Vụ nổ này đã làm ít nhất 3 người chết và 27 người khác bị thương. Giới chức địa phương đã quy trách nhiệm cho nhóm Abu Sayyaf, một tổ chức Hồi giáo có dính líu tới mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, gây ra vụ nổ bom trên.(Thanh niên/AFP,BBC,Reuters)
3. Giới chức và các nhân chứng cho biết, ít nhất 3 người bị thương trong vụ đánh bom xảy ra tại một bệnh viện chính ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 27/11, gần một trong số những phòng họp chính của Bệnh viện Banadir. Ông Dahir Adan, một quan chức an ninh cấp cao của chính phủ xác nhận vụ việc và cho biết, các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.(VOV/AFP)
4. Ngày 28/11, Trung Quốc đã đề xuất nối lại đàm phán với Nhật Bản về việc phân định biên giới giữa hai nước trên Biển Hoa Đông. Theo Kyodo, với việc kêu gọi nối lại cuộc đàm phán này, Trung Quốc có vẻ đang cố gắng buộc Nhật Bản phải thừa nhận tranh chấp lãnh hải đang tồn tại giữa hai nước ở Biển Hoa Đông liên quan tới chủ quyền của quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).Về phần mình, Tokyo dự kiến sẽ chấp nhận đề nghị của Trung Quốc bởi nước này không phản đối các vấn đề nảy sinh giữa hai nước theo UNCLOS.(Vietnamplus)
5. Bất chấp những dự kiến về tình trạng hỗn loạn và bạo lực, cử tri Ai Cập hôm nay (28/11) đã xếp hàng dài tại các phòng phiếu để tham gia vào cuộc bầu cử đầu tiên của đất nước kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ vào tháng 2. Cuộc bỏ phiếu trong hôm nay sẽ khởi động một lịch trình bầu cử kéo dài đến tháng 3/2012. Trong giai đoạn bầu cử đầu tiên kéo dài đến tháng 1/2012, cử tri sẽ chọn ra 508 thành viên của Quốc hội Nhân dân tức Hạ viện Ai Cập.(Thanh niên/Reuters)
6. Vụ va chạm giữa 2 chiếc xe buýt xảy ra vào khoảng 3h30 (giờ địa phương) ngày 28/11, trên đoạn đường cao tốc hướng Aurangabad - Nagpur, Ấn Độ. Khi vụ việc xảy ra, các hành khách trên xe đều đang ngủ. Hai chiếc xe bén lửa sau khi va chạm, đã khiến ít nhất 12 hành khách bị đốt cháy ngay tại ghế ngồi của mình.Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 110.000 người mỗi năm.(VOV/Tân Hoa xã)
7. Hôm nay (28/11), quân đội Jordan đã can thiệp để giải cứu một gia đình Syria bỏ trốn qua biên giới khi họ bị quân đội Syria đuổi bắn. Gia đình này đã trốn thoát sang biên giới Jordan vào đêm 27/11 song có một người phụ nữ bị thương ở chân vì trúng đạn của quân đội Syria. Trước đó, báo giới Jordan đã tường thuật vụ giao tranh nổ ra giữa quân đội Jordan và Syria trong vụ giải cứu gia đình nói trên. Vụ đọ súng xảy ra tại cửa khẩu Jaber, nằm cách thủ đô Amman của Jordan 90km về phía bắc.(Thanh niên/AFP)
8. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các cường quốc phương Tây không nên can thiệp vào các cuộc bầu cử sắp tới ở Nga, sau khi ông nhất trí ra tranh chức Tổng thống mới của LB Nga tại cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra ngày 4/3/2012. Phát biểu tại Đại hội Đảng “Nước Nga Thống nhất” diễn ra ngày 27/11, ông Putin nói rằng, bất kỳ nỗ lực nào của các nước tìm cách gây ảnh hưởng vào tiến trình chính trị của Nga sẽ thất bại.(VOV/Rian)
9. Hôm nay (28/11), Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa cho biết: Cuộc họp của Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan – Campuchia (GBC) được tổ chức trong tháng 12 tại Campuchia.Theo Tướng Yutthasak, Thái Lan đang chờ Campuchia xác nhận về chi tiết nội dung cũng như địa điểm, thời gian cuộc họp này. Thái Lan sẽ thảo luận những nội dung đã được Quốc hội thông qua, theo như quy định trong Hiến pháp. Ông Yutthasak tin tưởng cuộc họp sẽ diễn ra trong bầu không khí tích cực, hữu hảo.(VOV)
10. Hôm nay, 28/11, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc ô tô được lái bởi một kẻ đánh bom liều chết đã phát nổ tại một trạm kiểm tra an ninh chính của nhà tù al-Hout thuộc quận Taji, Thủ đô Baghdad, Irad. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công và các nhà chức trách đang cố xác định tại sao nhà tù này lại trở thành mục tiêu của cuộc tấn công.(HNM)








Đình Phương (Tổng hợp)