Tin thế giới đọc nhanh sáng 12/11/2011

12/11/2011 08:53
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Giao tranh ác liệt ở Yemen; NASA tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa; Quân đội Israel bắn nhầm dân thường; Lũ lụt thành cuộc chiến chính trị...
1. Hôm qua (11/11), Bộ trưởng Nội vụ Mexico Francisco Blake đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay lên thẳng ở phía Nam thủ đô Mexico city. Ông là Bộ trưởng Nội vụ thứ 4 của Mexico dưới thời Tổng thống Calderon và là Bộ trưởng Nội vụ thứ 2 trong nội các của Tổng thống Calderon thiệt mạng trong một tai nạn máy bay. Tổng thống và các thành viên chính phủ liên bang đã bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của vụ rơi máy bay này.(Vietnamplus)
2. Chính phủ Nhật Bản hôm 11/11 quyết định tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sự tham gia của nền kinh tế thứ ba thế giới sẽ tạo thêm sức nặng cho sáng kiến kinh tế khu vực này, đồng thời góp phần vào công cuộc chấn hưng kinh tế của nước này sau thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3 vừa qua. (VOV)
3. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong các vụ đụng độ mới bùng phát ở thành phố Taiz, miền Nam Yemen. Một nhân chứng cho biết, các lực lượng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã cố gắng quét sạch lều trại của những người biểu tình chống chính phủ tại quảng trường “Tự do” từ các hướng khác nhau ở trung tâm thành phố Taiz từ sáng sớm 11/11 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, đạn pháo đã rơi trúng vào một số khu dân cư. Phần lớn những người bị thương trong các vụ pháo kích là dân thường.(VOV/Tân Hoa xã)
4. Cảnh sát Trung Quốc thông báo, có 5 người thiệt mạng và 23 người bị thương sau khi chiếc xe buýt bị lật vào chiều 11/11 tại tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc nước này. Tổng cộng có 29 người có mặt trên xe khi nó bị lật vào khoảng 1h40’ chiều (giờ địa phương), tại khu tự trị “Diên Biên Triều Tiên”. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại hiện trường và hai người sau đó chết trong bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, song người lái xe đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. (VOV/Tân Hoa xã)
5. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua cho biết Phòng thí nghiệm khoa học Sao Hỏa đã sẵn sàng cho cuộc hành trình đầu tiên đến sao Hỏa trong vòng hai tuần tới nhằm tìm hiểu xem liệu Hành tinh Đỏ có khả năng duy trì sự sống hay không. Theo kế hoạch, tàu Curiosity sẽ được phóng đi lúc 22h25’ ngày 25/11 theo giờ Việt Nam. Curiosity có thể sẽ đáp xuống bề mặt sao Hỏa vào tháng 8/2012 và sẽ có một năm làm việc trên sao Hỏa, tương đương với 2 năm ở trái đất.(VOV/ Reuters)
6. Các binh lính Israel gần thành phố Hebrol đã thiết lập một trạm kiểm soát sáng sớm 11/11 để chặn một chiếc ô tô mà họ cho rằng có nhiều điểm khả nghi. Tuy nhiên chiếc xe này không giảm tốc độ khi đến gần trạm kiểm soát nên binh lính Israel đã nổ súng. Quân đội Israel cho biết, 1 người thiệt mạng và 2 hành khách bị thương nặng trong vụ tấn công. Người đàn ông này sau đó được nhận dạng là một người dân tại khu định cư của Israel gần đó.(VOV/AFP)
7. Hôm qua, ngày 11/11 một luật sư bào chữa cho cựu Thủ tướng Libya Babadi al-Mahmudi cho biết ông Mahmudi đã đệ đơn xin tị nạn chính trị nhằm tránh bị dẫn độ từ Tunisia về nước. Theo luật sư Taufik Wanas, nếu Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) chấp thuận quy chế tị nạn chính trị cho ông Mahmudi thì sẽ không còn khả năng ông bị dẫn độ. Trước đó, Tòa thượng thẩm Tunisia ngày 8/11 đã phán quyết cho phép dẫn độ ông Mahmudi về nước.(Vietnamplus)
8. Hiện nay, Liên minh quân sự NATO, với sự tham vấn của Mỹ, ra sức phát triển trên toàn cầu, bao gồm cả việc tăng cường hiện diện ở Đông Nam Á. Ngày 7/11, trang Global Research của Trung tâm nghiên cứu toàn cầu hóa tại Canada đã đăng tải bài viết của chuyên gia Rick Rozoff nhận định về tham vọng của NATO tại Đông Nam Á. Trong dài hạn, Geoff Morrell cho biết Mỹ không nhất thiết sẽ đồn trú quân đội tại Hàn Quốc hay Nhật mà có thể triển khai dọc vành đai Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á.(Thanh niên)
9. Bà Gloria Macapagal Arroyo, cựu tổng thống (TT) Philippines, đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là không được phép ra nước ngoài chữa bệnh. Bà Arroyo bị cáo buộc tội tham nhũng và vụ bê bối cùng chồng lừa gạt kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2007. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố chính phủ sẵn sàng bỏ chi phí mời các bác sĩ nước ngoài tới Philippines chữa trị cho bà Arroyo nếu bà thực sự không tin tưởng các bác sĩ trong nước.(NLĐ)
 
10. Trận lũ lịch sử ở Thái Lan không chỉ là thảm họa quốc gia mà còn là một cuộc chiến chính trị khốc liệt giữa các đảng phái chính trị. Theo báo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan mới đây đã khẳng định sẽ không từ chức bất chấp những lời chỉ trích cho rằng các biện pháp chống lũ của chính phủ không hiệu quả và quá yếu ớt. Đối với đảng Dân chủ đối lập và tầng lớp thân hoàng tộc đã liên tục chỉ trích mục tiêu là nhằm đánh đổ uy tín của bà Yingluck, phủ nhận mọi nỗ lực mà chính phủ của bà đang thực hiện để chống lũ.(Tuổi trẻ)






Đình Phương (Tổng hợp)