"Tôi không quỳ dâng đơn để xin chuyển trường mà tôi bị oan ức, bị xúc phạm"

09/08/2019 06:31
Phan Tuyết
(GDVN) - Tôi bị oan ức, bị xúc phạm, bị đối xử không công bằng. Tôi muốn được minh oan và tôi không quỳ để xin về trường cũ.

Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quỳ trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Lắk ngày 6/8 vừa qua đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Cô giáo Hoa Anh mặc áo đen (Ảnh CTV)
Cô giáo Hoa Anh mặc áo đen (Ảnh CTV)

Có thông tin cho rằng, cô giáo quỳ dâng đơn chỉ để xin về trường cũ.

Thế nhưng trò chuyện với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hoa Anh cho biết:

“Tôi bị oan ức, bị xúc phạm, bị đối xử không công bằng.

Tôi cần được đối thoại với người có thẩm quyền cao nhất nhưng người ta xua đuổi và không tiếp tôi.  

Tôi muốn được minh oan và tôi không quỳ để xin về trường cũ”.

Dạy kiến thức cho trẻ trong dịp hè không thu tiền là không phải dạy thêm

Ngày 26/6, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột ập vào nhà tiến hành lập biên bản tôi vì tội “Tổ chức dạy thêm trái phép”.

Lúc đó tại gia đình tôi có 15 em học sinh.

Trong đó chủ yếu là con cháu trong nhà và con của bà con chòm xóm xung quanh, họ đi làm cả ngày không có điều kiện chăm sóc con nên gửi nhà tôi.

"Tôi không quỳ dâng đơn để xin chuyển trường mà tôi bị oan ức, bị xúc phạm" ảnh 2
Vì sao cô giáo Hoa Anh phải quỳ dâng đơn lên lãnh đạo tỉnh?

Tôi dạy nhưng không thu một đồng học phí như thế có phải là dạy thêm học thêm trái phép không?

Ngay Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT cũng đã định nghĩa về dạy thêm học thêm rất rõ ràng.

“Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm”.

Phụ huynh của 15 em học sinh đã làm đơn, đã khẳng định họ gửi con đi làm vì không yên tâm cho con ở nhà.

Giáo viên hoàn toàn dạy miễn phí.

Vậy nên, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành lập biên bản tôi vi phạm việc tổ chức dạy thêm học thêm là hoàn toàn sai căn cứ.

Cũng vì biên bản này, tôi đã bị đối xử như một kẻ phạm tội thật sự.

Tại sao, chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột lại nói lời bất nhất?

Trong quyết định thuyên chuyển công tác của cô giáo Hoa Anh từ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu về Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ghi rõ:

“Điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu?”

Nhưng trong thực tế, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu lúc ấy đang thiếu giáo viên trầm trọng.

Có hay không chuyện tham nhũng giờ dạy ở trường Võ Thị Sáu?

Chuyển cô Hoa Anh đi, buộc nhà trường phải bố trí bà Lương Thị Bích Nguyên, Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp 2B.

Chỉ mỗi việc bố trí Phó Hiệu trưởng đứng chủ nhiệm một lớp học, điều này đã vi phạm về công tác phân công chuyên môn.

Đứng dạy lớp như những giáo viên bình thường khác, Phó Hiệu trưởng sẽ chỉ đạo, giám sát chuyên môn nhà trường mình vào lúc nào?

Khi trường học nào đó buộc phải bố trí Phó Hiệu trưởng đứng lớp, hiệu trưởng giảng dạy tăng giờ là nhân lực nơi ấy đang thiếu trầm trọng.

Câu hỏi được đặt ra, quyết định luân chuyển cô giáo Hoa Anh “từ trường thừa sang trường thiếu” đã đúng chưa?

Chắc chắn lý do ấy là điều vô lý! Vậy vì sao họ cứ nhất quyết thực hiện điều vô lý ấy?

Quyết định điều chuyển giáo viên của Ủy ban Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột nêu rõ ràng như thế.

Nhưng trong văn bản trả lời Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột lại nêu nguyên nhân chính khiến cô Hoa Anh bị điều động là:

vi phạm dạy thêm học thêm không đúng quy định”.

Tại sao giữa quyết định thuyên chuyển và văn bản trả lời báo chí của Ủy ban Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột lại bất nhất như vậy?

Phải chăng nhà trường cùng Ủy Ban Nhân dân Thành phố quyết tâm “điều động” cô Hoa Anh chuyển đến vùng khó để tạo điều kiện cho cán bộ quản lý nhà trường trực tiếp giảng dạy để có điều kiện hưởng chế độ thừa giờ?

"Tôi không quỳ dâng đơn để xin chuyển trường mà tôi bị oan ức, bị xúc phạm" ảnh 3
Ai trả lại danh dự và công bằng cho cô giáo Hoa Anh?

Bởi, một tiết dạy tăng giờ của giáo viên hiện được tính khá cao (Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%).

Lương của một giáo viên hơn 20 năm công tác, một tiết dạy được khoảng 130-150 ngàn ngàn đồng.

Một năm dạy ít nhất khoảng 200 tiết thì số tiền nhận được lên tới vài chục triệu đồng.

Thuyên chuyển công tác là không công bằng với cô giáo Hoa Anh

Cô Hoa Anh cho biết: “Thành phố chưa có quy định thuyên chuyển giáo viên vi phạm dạy thêm vì có một số giáo viên vi phạm trong năm vẫn không bị điều chuyển.

Tôi yêu cầu lãnh đạo thành phố phải đưa ra quy định việc luân chuyển viên chức do vi phạm dạy thêm, học thêm, thì họ không đưa ra được.

Trong khi trong dịp hè, lúc vừa chăm con nhỏ ở nhà, tôi giúp những người hàng xóm trông con, phụ đạo miễn phí tại sao lại nói tôi vi phạm?”

Chưa kể đến việc cô Hoa Anh đã từng dạy 14 năm tại vùng khó.

Nay mang tiếng bị kỷ luật lại chuyển về nơi ấy.

"Tôi không nặng nề đến trường vùng ven, khó khăn hơn, nhưng cách làm của thành phố, của ngành giáo dục cho thấy có việc xem trường vùng ven là nơi "đày ải" giáo viên vi phạm.

Tôi thấy bị tổn thương chứ đâu phải do tôi chỉ muốn ở trường cũ?”

Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cần rút lại quyết định bởi cô Hoa Anh không vi phạm dạy thêm

Ngày 7/8, trả lời trên Báo Tuổi Trẻ, ông Vũ Văn Hưng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột - người trực tiếp ký các văn bản điều chuyển cô Hoa Anh vẫn khẳng định:

"Không thể chuyển người bình thường, không vi phạm gì cả đi trường khác.

Trong quá trình giải quyết việc điều chuyển, cô Hoa Anh có vi phạm về dạy thêm, nên đó là một trong những tiêu chí để lựa chọn”.

Ông tiếp tục khẳng định "Tuy nhiên, quyết định điều chuyển cô giáo Hoa Anh đi trường khác là không sai, đúng thẩm quyền và sẽ không thay đổi".{1}

Vậy đã rõ, nguyên nhân điều chuyển cô giáo Hoa Anh đi trường khác là do cô đã vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

Thế nhưng như chúng tôi đã phân tích ở trên, cô giáo Hoa Anh có dạy đám trẻ hồi hè nhưng không thu tiền.

Căn cứ theo quy định của Thông tư 17 dạy mà không thu tiền là không phải dạy thêm.

Bởi thế, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cần ban hành quyết định thu hồi biên bản phạt vi phạm quy định dạy thêm, học thêm của Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành lập ngày 26/6/2017 và thu hồi quyết định chuyển trường của cô Hoa Anh để đưa về trường cũ.

Tài liệu tham khảo:

https://tuoitre.vn/co-giao-quy-o-ubnd-tinh-toi-bi-xuc-pham-va-oan-uc-20190807163107534.htm{1}

Phan Tuyết