Tông vào xe buýt ngược chiều, 3 thanh niên tử vong

10/08/2013 06:08
Hữu Dư
(GDVN) -Một thanh niên chở theo 2 người, không đội mũ bảo hiểm đã lao vào một xe buýt ngược chiều khiến 3 người tử vong. 

Tông vào xe buýt ngược chiều, 3 thanh niên tử vong

Khoảng 18h15’ ngày 6/8 trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Chiếc xe máy vỡ nát tại hiện trường
Chiếc xe máy vỡ nát tại hiện trường
Giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ
Giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tiết
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tiết

Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng thời gian trên, 3 thanh niên đèo nhau trên xe máy không đội mũ bảo hiểm và phóng với tốc độ nhanh. Khi đến đoạn đường ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn xe máy trên bất ngờ tông trực diện vào một xe buýt ngược chiều khiến cả 3 người đi trên xe máy tử vong.

Danh tính nạn nhân sau đó được làm rõ gồm: Trần Quang Phú Thiên (SN 1993, ngụ An Giang, người điều khiển xe mang BKS 67L8 - 5015) Đào Thanh Phong (SN 1996, ngụ Hóc Môn) và một thanh niên chưa rõ danh tính.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do Thiên đều khiển xe máy không làm chủ tốc độ đã đâm trực diện vào đầu bên trái xe buýt mang BKS 51B - 04391 do tài xế Trần Quang Dũng điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, vỡ nhiều mảnh. Chiếc xe buýt cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. Do vụ tai nạn xảy ra khi trời mưa lại vào giờ cao điểm nên giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 20h tối hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong.

Hữu Dư