TP. HCM phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

03/10/2013 14:46
Ngọc Luân
(GDVN) - Gần 5 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác như thực phẩm, thuốc men, quần áo, như yếu phẩm… đã được các cơ quan, ban ngành, và nhân dân TP. HCM quyên góp tính đến thời điểm này, để chuyển đến hỗ trợ đồng bào Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 vừa qua gây ra.

Trước những mất mát, đau thương của nhân dân các tỉnh miền Bắc Trung bộ phải gánh chịu do thiên tai trong những ngày vừa qua, chiều ngày 2/10/2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phát động chương trình “Vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ năm 2013” nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang… cùng chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn cho nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại do bão lũ.

Người dân miền Bắc Triung bộ chịu nhiều đau thương khi cơn siêu bão Wutip đổ bộ vào đây
Người dân miền Bắc Triung bộ chịu nhiều đau thương khi cơn siêu bão Wutip đổ bộ vào đây 

Đợt cứu trợ này tập trung từ hôm nay cho đến ngày 31/10/2013.

Ngày sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM đã thành lập 2 đoàn cứu trợ trực tiếp đi đến 6 tỉnh bị thiệt hai do bão lũ để chuyển tận tay chính quyền và nhân dân nơi đây những phần quà ý nghĩa từ tấm lòng sẻ chia trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” của nhân dân TP. HCM.

Nơi tiếp nhận đóng góp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM, địa chỉ số: 55 Mạc Đĩnh Chi – phường Đa Kao – quận 1 – TP. HCM; hoặc chuyển khoản qua ngân hàng tại số tài khoản: 000870406001484 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Chi nhánh Kỳ Hòa – TP. HCM.

Mọi sự đóng góp chia sẻ của các cá nhân, tập thể sẽ kịp thời chuyển đến giúp đỡ đồng bào các địa phương bị nạn khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất để giúp bà con ổn định cuộc sống.

Tan hoang sau bão
Tan hoang sau bão

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Trung ương,  tính đến thời điểm này, bão số 10 đã làm 9 người chết (Quảng Bình 5, Thanh Hóa 2, Nghệ An 2, kể cả ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương bị lũ cuốn trôi đêm 1/10); mất tích 2 người (Nghệ An 1, Quảng Bình 1); bị thương 199 người (Nghệ An 2, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 140, Quảng Trị 37, Thừa Thiên-Huế 2).

Bên cạnh đó, bão số 10 đã làm 372 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 25.783 nhà bị ngập; 194.137 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 795 trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, công trình công cộng bị ngập, hư hại, tốc mái; 4.258ha lúa, 12.751ha ngô, sắn và hoa mầu bị ngập, đổ; 20.391 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.164ha ao cá, tôm bị ngập, hư hại; 120 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố….


Ngọc Luân