Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào tranh chấp Biển Đông

22/06/2011 08:12
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Cui Tiankai tuyên bố hôm 22/6 sự tham gia của Hoa Kỳ có thể khiến cho tình hình tranh chấp trên Biển Đông phức tạp.

(GDVN) - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân (Cui Tiankai) tuyên bố hôm 22/6 sự tham gia của Hoa Kỳ có thể khiến cho tình hình tranh chấp trên Biển Đông phức tạp hơn.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự và chính trị cho các quốc gia Đông Nam Á đứng lên chống lại hoạt động gây hấn của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông ngày càng căng thẳng.

Trương Chí Quân
 Trương Chí Quân

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố rằng Trung Quốc không hề gây hấn trên Biển Đông, đồng thời họ cũng cho biết họ rất quan tâm đến cái gọi là “hành động khiêu khích” của các bên ở vùng biển tranh chấp.
Ông này cho rằng tốt hơn hết Mỹ nên đứng ngoài cuộc đối với những căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian gần đây.

Căng thẳng gia tăng mạnh ở vùng Biển Đông trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã phát dấu hiệu cứng rắn hơn trên vùng biển tranh chấp.

Các nước Philippines, Việt Nam bị tàu Trung Quốc gây hấn, phá hoại trong khu vực Biển Đông phản đối hành động của Trung Quốc. Brunei, Malaysia, Đài Loan cũng lên tiếng đòi chủ quyền tại vùng biển này.

Trung Quốc tuyên bố vùng lãnh hải thuộc chủ quyền gồm 9 đoạn tạo thành “đường lưỡi bò” với diện tích 1,7 triệu km vuông, bao trọn gần hết Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, tuy nhiên, tuyên bố này bị Liên Hợp Quốc và các nước trong khu vực bác bỏ vì thiếu căn cứ.

{iarelatednews articleid='5380,5343,5331,5284,5192,5189,5161,5096,5094,5077,5039,5017,5009,4988,4976,4977,4964,4974'}

Hoàng Linh
(theo Reuters)