Trung Quốc hạ thủy hộ vệ hạm Type-056 thứ hai

05/06/2012 14:51
Bá Quang (nguồn:bmpd)
(GDVN) - Ngày 03 tháng 6 năm 2012, tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố ở Quảng Châu, Trung Quốc đã hạ thủy thành công tàu hộ vệ hạng nhẹ Type-056 thứ hai do nước này nghiên cứu, chế tạo.
Hộ vệ hạm Type-056 mang tên Huệ Châu (số hiệu thân tàu 596) được hạ thủy hôm mồng 3 tháng 6 là chiếc thứ hai trong số 4 chiếc Type-056 đang được chế tạo.
Hộ vệ hạm Type-056 mang tên Huệ Châu (số hiệu thân tàu 596) được hạ thủy hôm mồng 3 tháng 6 là chiếc thứ hai trong số 4 chiếc Type-056 đang được chế tạo.
Cùng với chiếc tàu đầu tiên được hạ thủy hôm 22 tháng 5 vừa qua, hộ vệ hạm Huệ Châu sẽ được biên chế cho hải quân Trung Quốc để thay thế hoặc bổ sung đội tàu tấn công tốc độ cao Type-037 đồn trú ở Hong Kong.
Cùng với chiếc tàu đầu tiên được hạ thủy hôm 22 tháng 5 vừa qua, hộ vệ hạm Huệ Châu sẽ được biên chế cho hải quân Trung Quốc để thay thế hoặc bổ sung đội tàu tấn công tốc độ cao Type-037 đồn trú ở Hong Kong.
Thông tin đầu tiên về hộ vệ hạm lớp 056 xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 với các mô hình và chỉ với một chút ít đặc tính kỹ thuật. Chẳng bao lâu sau mô hình này được đưa vào sản xuất.
Thông tin đầu tiên về hộ vệ hạm lớp 056 xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 với các mô hình và chỉ với một chút ít đặc tính kỹ thuật. Chẳng bao lâu sau mô hình này được đưa vào sản xuất.
Hộ vệ hạm Type-056 tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc.
Hộ vệ hạm Type-056 tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc.
Trên thực tế, việc xây dựng hai tàu đầu tiên thuộc project 056 đã được tiến hành song song ở cả Thượng Hải và Quảng Châu. Chiếc tàu 056 đầu tiên đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở thành phố Thượng hải vào ngày 22 tháng 5 năm 2012. Cả hai nhà máy đóng tàu này đều thuộc Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc CSSC.
Trên thực tế, việc xây dựng hai tàu đầu tiên thuộc project 056 đã được tiến hành song song ở cả Thượng Hải và Quảng Châu. Chiếc tàu 056 đầu tiên đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở thành phố Thượng hải vào ngày 22 tháng 5 năm 2012. Cả hai nhà máy đóng tàu này đều thuộc Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc CSSC.
Theo một số nguồn tin, tàu Type 056 có chiều dài 89m, lượng giãn nước từ 1.300 đến 1.800 tấn, thủy thủ đoàn 60 người, tốc độ tối đa 25 hải lý và tầm hoạt động 3.200km (với tốc độ 18 hải lý).
Theo một số nguồn tin, tàu Type 056 có chiều dài 89m, lượng giãn nước từ 1.300 đến 1.800 tấn, thủy thủ đoàn 60 người, tốc độ tối đa 25 hải lý và tầm hoạt động 3.200km (với tốc độ 18 hải lý).
Type-056 được thiết kế với sân đáp ở đuôi tàu có thể đáp ứng việc cất hạ cánh của trực thăng hoặc UAV.
Type-056 được thiết kế với sân đáp ở đuôi tàu có thể đáp ứng việc cất hạ cánh của trực thăng hoặc UAV.
Tàu trang bị vũ khí gồm: pháo hạm 76mm, tổ hợp tên lửa đối hạm YJ-83, tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn FL-3000N và ngư lôi.
Tàu trang bị vũ khí gồm: pháo hạm 76mm, tổ hợp tên lửa đối hạm YJ-83, tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn FL-3000N
và ngư lôi.
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N .
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N
.
Hệ thống radar của hộ vệ hạm 056.
Hệ thống radar của hộ vệ hạm 056.
Hệ thống radar của hộ vệ hạm 056.
Hệ thống radar của hộ vệ hạm 056.
Theo các chuyên gia, tàu Type 056 được cho là thích hợp hoạt động ở Biển Đông – nơi Trung Quốc đang có một loạt tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng. Trong đội hình, hộ vệ hạm 056 sẽ đứng ở vị trí giữa các tàu tuần tra và tàu khu trục lớn hơn.
Theo các chuyên gia, tàu Type 056 được cho là thích hợp hoạt động ở Biển Đông – nơi Trung Quốc đang có một loạt tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng. Trong đội hình, hộ vệ hạm 056 sẽ đứng ở vị trí giữa các tàu tuần tra và tàu khu trục lớn hơn.
Hiện tại, có tất cả 4 chiếc tàu khu trục lớp Type 056 đang được đóng tại hai xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua và Hoàng Phố. Sau khi chuyển giao chiếc tàu đầu tiên, hai xưởng đóng tàu ở Thượng Hải và Quảng Châu cũng nhanh chóng hoàn thành nốt 3 chiếc còn lại.
Hiện tại, có tất cả 4 chiếc tàu khu trục lớp Type 056 đang được đóng tại hai xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua và Hoàng Phố. Sau khi chuyển giao chiếc tàu đầu tiên, hai xưởng đóng tàu ở Thượng Hải và Quảng Châu cũng nhanh chóng hoàn thành nốt 3 chiếc còn lại.
Được biết, tất cả các hộ vệ hạm project 056 đều được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình tiến tiến, cho phép tàu ít bị rađa phát hiện.
Được biết, tất cả các hộ vệ hạm project 056 đều được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình tiến tiến, cho phép tàu ít bị rađa phát hiện.
Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, Type-056 có thể dành cho xuất khẩu. Theo một số nguồn tin, Hải quân Bangladesh đã bày tỏ sự quan tâm đối với loại tàu này.
Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, Type-056 có thể dành cho xuất khẩu. Theo một số nguồn tin, Hải quân Bangladesh đã bày tỏ sự quan tâm đối với loại tàu này.
Bá Quang (nguồn:bmpd)