Trung Quốc khai quật kho đồ cổ quý hiếm nguyên vẹn gần 3000 năm tuổi

26/06/2012 07:41
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 25/6 đưa tin, các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khai quật một ngôi mộ quý tộc thời Tây Chu ở thị trấn Thạch Cổ, thành phố Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây. Họ đã phát hiện được rất nhiều đồ cổ bằng đồng có niên đại cách ngày nay gần 3000 năm với rất nhiều họa tiết tinh xảo và được bảo tồn khá nguyên vẹn. Thời kì đồ đồng ở Trung Quốc kéo dài qua hai triều đại nhà Thương và nhà Chu đã để lại rất nhiều hiện vật chứng minh sự phát triển rực rỡ của văn hóa đồ đồng.
Những chiếc mâm, đĩa bằng đồng xanh và vỏ sò, vỏ ốc trong lòng đất gần 3000 năm được khai quật
Những chiếc mâm, đĩa bằng đồng xanh và vỏ sò, vỏ ốc trong lòng đất gần 3000 năm được khai quật
Rất nhiều loại bình, thạp, hộp, rương bằng đồng xanh chạm khắc hoa văn tinh xảo
Rất nhiều loại bình, thạp, hộp, rương bằng đồng xanh chạm khắc hoa văn tinh xảo 
Những vật tùy táng này cho thấy chủ nhân của ngôi mộ thực sự là một quý tộc tầm cỡ thời Tây Chu
Những vật tùy táng này cho thấy chủ nhân của ngôi mộ thực sự là một quý tộc tầm cỡ thời Tây Chu
Đỉnh đồng các loại
Đỉnh đồng các loại
Hòm rương, hôp đồng còn nguyên vẹn
Hòm rương, hôp đồng còn nguyên vẹn
Những cổ vật thời Tây Chu đã được phát hiện trước đó và đưa vào bảo tàng
Những cổ vật thời Tây Chu đã được phát hiện trước đó và đưa vào bảo tàng
Đỉnh đồng
Đỉnh đồng
Những họa tiết tinh xảo cho thấy trình độ đúc đồng thời kỳ này đã đạt tới đỉnh cao
Những họa tiết tinh xảo cho thấy trình độ đúc đồng thời kỳ này đã đạt tới đỉnh cao
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)