Trung Quốc nói về tàu sân bay của Hải quân Thái Lan, Nga (P5)

16/08/2011 23:28
(GDVN) - Hệ thống vũ khí trang bị đầy đủ và uy lực mạnh: có 4 tên lửa phòng không phóng thẳng SA-N-9, 192 quả đạn...

(GDVN) – Tiếp theo loạt bài “Điểm mặt các tàu sân bay đang “vây” quanh Trung Quốc”. Hiện nay, khu vực bao quanh Trung Quốc có mật độ tàu sân bay rất lớn, phản ánh tầm quan trọng của khu vực ngày càng tăng.

Danh sách các tàu sân bay đang “vây” quanh Trung Quốc (P1)
Điểm mặt các tàu sân bay đang "vây" quanh Trung Quốc (P2)
Điểm mặt các tàu sân bay đang "vây" quanh Trung Quốc (P3)
Điểm mặt các tàu sân bay đang “vây” quanh Trung Quốc (P4)

Hiện nay, trên thế giới, hải quân 9 nước sở hữu khoảng 20 tàu sân bay lớn nhỏ đang hoạt động, trong đó Mỹ có 11 chiếc, Anh 1 chiếc, Pháp 1 chiếc, Nga 1 chiếc, Tây Ban Nha 1 chiếc, Italia 2 chiếc, Brazil 1 chiếc, Ấn Độ 1 chiếc, Thái Lan 1 chiếc.

Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt sở hữu các tàu tấn công đổ bộ tương tự tàu sân bay trang bị máy bay trực thăng. Cho dù là về số lượng, chất lượng hay bố cục của tàu sân bay, khu vực xung quanh Trung Quốc đã trở thành một trong những nơi có mật độ tàu sân bay lớn nhất.(Xem thêm:Thử tàu sân bay, Trung Quốc ra lệnh cấm tàu thuyền, kiểm soát vô tuyến)

Thái Lan: Tàu sân bay Chakri Naruebet neo đậu tại Sattahip

Tàu sân bay Chakri Naruebet
Tàu sân bay Chakri Naruebet

Thái Lan, một quốc gia trên bán đảo Đông Dương, mặt hướng ra Vịnh Thái Lan, từ thập niên 90 của thế kỷ 20 đã chuyển trọng điểm chiến lược quốc phòng hướng ra biển, đẩy nhanh xây dựng hải quân.

Hải quân Thái Lan quyết định nhập một chiếc tàu sân bay hạng nhẹ. Tháng 8/1997, hải quân Thái Lan mua của Công ty đóng tàu Bazin, Tây Ban Nha một chiếc tàu sân bay động cơ thông thường hạng nhẹ có lượng choán nước tối đa 11.485 tấn, đặt tên là Chakri Naruebet. (Xem thêm:Khả năng chống tàu ngầm, điểm yếu chí tử của tàu sân bay Trung Quốc)

 

Chakri là tên của quốc vương khai quốc vương triều Bangkok. Số hiệu tàu là 911.

Tàu Chakri Naruebet hạ thủy ngày 20/1/1996, giá 360 triệu USD; lượng choán nước 11.450 tấn; dài 182,6 m, rộng 27,5 m; tốc độ 27 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 10.000 hải lý với vận tốc 12 hải lý/giờ.

 

Máy bay mang theo: thường trang bị 9 - 12 chiếc máy chiến đấu Sea Harrier và 15 trực thăng SH-3H Sea King hoặc 6 trực thăng Chinook.

Nhưng cùng với việc con tàu này đi vào hoạt động, năm 1997 khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đã bùng phát từ Thái Lan, kinh tế Thái Lan suy thoái, kinh phí quân sự thiếu thốn, kinh phí bảo dưỡng hạm đội tàu sân bay càng trở nên căng thẳng, ra biển huấn luyện, làm nhiệm vụ rất ít.

 

Hiện nay, con tàu này neo đậu lâu dài ở quân cảng lớn nhất Thái Lan là Sattahip, cho phép người dân Thái Lan tham quan miễn phí.(Xem thêm:Khả năng chống tàu ngầm, điểm yếu chí tử của tàu sân bay Trung Quốc)

HOT: >>Tìm hiểu thêm về tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á

Nga: Đô đốc Kuznetsov - khối “hỗn hợp” tuyệt vời

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Nga hiện chỉ biên chế một chiếc tàu sân bay động cơ thông thường Đô đốc Kuznetsov. Tàu này bắt đầu được chế tạo ngày 22/2/1983, hạ thủy ngày 5/12/1985, chính thức biên chế ngày 21/1/1991.

Tàu Kuznetsov dài 306,3 m, chiều dài mớn nước 279,9 m, rộng 37 m, mớn nước 9,87 m, lượng choán nước chuẩn 53.000 tấn, tối đa 66.000 tấn. Thiết bị động cơ là 4 tua bin hơi nước, tổng công suất 2.000.000.000 mã lực, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ.

 

Đường băng dài 304,4 m, rộng 72 m, kho chứa máy bay dài 152 m, rộng 26 m, cao 7 m.(Xem thêm:Trung Quốc đối mặt với chạy đua vũ trang với các nước trong khu vực)

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov từng 3 lần đổi tên. Hệ thống vũ khí trang bị đầy đủ và uy lực mạnh: có 4 tên lửa phòng không phóng thẳng SA-N-9, 192 quả đạn, tầm bắn 15.000 m; 8 hệ thống phòng thủ gần Cads-N-1,

 

2 pháo 30mm6, 8 tên lửa tầm ngắn SA-N-11, tầm phóng của pháo 2.500 m, tầm bắn tên lửa 8.000 m; 4 pháo 30mm 6 nòng AK-630, tầm bắn 2.500 m, tốc độ bắn 3000 phát/phút.(Xem thêm:Hải quân Mỹ nâng cấp pháo hạm theo hướng nào?)

Đặc biệt, tàu Đô đốc Kuznetsov là một khối “hỗn hợp” tuyệt vời: nó vừa có đoạn đường băng thẳng xiên riêng có của tàu sân bay kiểu hạm đội, vừa có đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu cong 12 độ thông dụng của tàu sân bay hạng nhẹ; không có máy phóng, nhưng có thể bảo đảm cất/hạ cánh cho máy bay chiến đấu cánh cố định.

 

Trong điều kiện bình thường, máy bay được sử dụng gồm: 20 máy bay Su-33, 15 trực thăng chống tàu ngầm Ka-27, 4 máy bay huấn luyện Su-25UGT và 2 máy bay trực thăng cảnh báo sớm Ka-29RLD.(Xem thêm:Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trung Quốc bí mật đóng thêm tàu sân bay)

{iarelatednews articleid='10834,10829,10823,10789,10689,10688,10584,10152,10269,10181,10069,9980,10020,9982,9256,9911,9748'}

Đông Bình (Theo Mil)

Trung Quốc nói về tàu sân bay của Hải quân Thái Lan, Nga (P5) ảnh 9