Trung Quốc ra mắt rô bốt dò bom mìn thế hệ mới

20/04/2012 20:50
Hồng Thủy (theo Ký giả họa báo)
(GDVN) - Trung tuần tháng 4 vừa qua, viện nghiên cứu Vũ khí công binh thuộc Tổng cục Trang bị quân đội Trung Quốc chính thức ra mắt rô bốt dò mìn thế hệ mới do cơ quan này chế tạo sau 8 năm nghiên cứu. Hiện tại nhóm tác giả đã đăng ký 3 bằng phát minh độc quyền, đồng thời được nhận giải thưởng của hội Phát minh Trung Quốc. Chiếc rô bốt này có thể phát hiện ra bom mìn trong bán kính 400 m và lập tức tiến hành xử lý, trong quá trình cơ động nó hoàn toàn có thể leo cầu thang, vượt chướng ngại vật để tiếp cận mục tiêu và xử lý chúng.
Rô bốt dò mìn do Trung Quốc chế tạo
Rô bốt dò mìn do Trung Quốc chế tạo
Tiếp cận "mục tiêu"
Tiếp cận "mục tiêu"
Cơ động đường bằng
Cơ động đường bằng
Lên xuống bậc thang
Lên xuống bậc thang
Rô bốt có thể phát hiện ra bom mìn trong phạm vi bán kính 400 m
Rô bốt có thể phát hiện ra bom mìn trong phạm vi bán kính 400 m
Hồng Thủy (theo Ký giả họa báo)