Trường Bế Văn Đàn chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

07/04/2020 06:25
Phan Tuyết
(GDVN) - Ai đi qua cũng phải giữ khoảng cách theo quy định, rửa tay xát khuẩn và khai báo y tế rồi mới nhận khẩu trang.

Chỉ trong vài ngày vận động khẩu trang cho người nghèo, gần 4 nghìn cái khẩu trang kháng khuẩn và 500 tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch tại nhà đã được trao đến tận tay bà con trong toàn xã Cư kBang, nơi có điều kiện sống và sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Các đoàn viên chuẩn bị ra quân phát khẩu trang (Ảnh nhà trường cung cấp).
Các đoàn viên chuẩn bị ra quân phát khẩu trang (Ảnh nhà trường cung cấp).

Khởi xướng cho phong trào này là Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn xã Cư kBang huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk.

Vừa phát khẩu trang vừa tuyên truyền cách phòng chống dịch ((Ảnh nhà trường cung cấp).
Vừa phát khẩu trang vừa tuyên truyền cách phòng chống dịch ((Ảnh nhà trường cung cấp).

Thầy Nguyễn Thành Đông - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Người dân nơi đây còn nghèo lại chưa có ý thức cao trong việc phòng chống dịch bệnh.

Người dân chưa ý thức cao việc mang khẩu trang nơi công cộng
Người dân chưa ý thức cao việc mang khẩu trang nơi công cộng

Nhà trường muốn góp một phần trong việc đưa thông tin, tuyên tuyền cách phòng dịch đến từng người dân. Chúng tôi đã giao kế hoạch cho đoàn thanh niên thực hiện”.

Người dân chưa ý thức cao việc mang khẩu trang nơi công cộng
Người dân chưa ý thức cao việc mang khẩu trang nơi công cộng

Cô Nguyễn Thị Cẩm giáo viên Tổng phụ trách Đội, đã cùng với các đoàn viên trong trường kết hợp với chi Đoàn thanh niên xã Cư kBang kêu gọi Mạnh Thường Quân chung tay ủng hộ.

Chỉ sau 2 ngày đã có được số tiền 8 triệu đồng. Cô Cẩm nói chúng tôi đã dùng mua vải kháng khuẩn để may khẩu trang. Rất may, nhà may Hữu Nghị đã tài trợ toàn bộ tiền công.

Các đoàn viên đã đứng ở các điểm vào thôn để phát khẩu trang và tờ hướng dẫn cách phòng dịch tại nhà chop bà con.

Ai đi qua cũng phải giữ khoảng cách theo quy định, rửa tay xát khuẩn và khai báo y tế rồi mới nhận khẩu trang.

Việc làm trên đã nhận được sự đồng tình của nhiều bà con vì thông qua đó, người dân có thêm nhiều kiến thức để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Phan Tuyết