TT Medevedev thông qua luật cắt giảm rào cản vào Duma

22/10/2011 08:11
Nguyễn Hường (Theo Lenta)
(GDVN) - Tờ Lenta cho biết, Tổng thống Dmitry Medvdev đã thông qua luật cắt giảm rào cản vào Duma Quốc gia đối với các đảng chính trị của Nga từ 7% xuống 5%.
Theo đó, luật cắt giảm rào cản về % mức phiếu bầu đối với các Đảng chính trị ở Nga trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và sẽ được áp dụng lần đầu tiên trong cuộc bầu cử năm 2016.

Điều đó có nghĩa là tại cuộc bầu cử sắp tới diễn ra vào ngày 4/12/2011, đảng không vượt qua được rào cản 7% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử, sẽ không được phép giành ghế ngồi trong Duma Quốc gia.

Được biết, Tổng thống Medvedev đã thông qua đạo luật cắt giảm rào cản và chuyển giao cho Hạ viện hôm 24/10. Trước đó, nó cũng đã nhận được sự chấp thuận của các đại biểu Duma Quốc gia và của các thành viên Hội đồng Xô Viết.

Luật rào cản yêu cầu các Đảng tham gia tranh cử vào Duma Quốc gia phải đạt tối thiểu 7% tổng số phiếu bầu chính thức có hiệu lực vào năm 2005.
Nguyễn Hường (Theo Lenta)