Video: Cốc Khai Lai tại phiên tòa không có phán quyết

09/08/2012 21:39
Nguyễn Hường (nguồn BBC)
(GDVN) -  Bà Cốc, một cựu luật sư có tiếng, đã "ở tình trạng tốt và tinh thần ổn định" trong suốt phiên tòa.

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Phiên tòa xét xử người vợ bị cáo buộc "cố ý giết người" của cựu nhà lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai - diễn ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 9/8 đã kết thúc mà không có một phán quyết nào được đưa ra.
Cốc Khai Lai đã "ở tình trạng tốt và tinh thần ổn định" trong suốt phiên tòa.
Cốc Khai Lai đã "ở tình trạng tốt và tinh thần ổn định" trong suốt phiên tòa.

Bà Cốc Khai Lai cùng một trợ lý của gia đình là Trương Hiểu Quân bị buộc tội sát hại một doanh nhân người Anh tên là Neil Heywood tại Trùng Khánh tháng 11/2011.
Trong một cuộc họp báo bất thường bên ngoài toà án, quan chức Tang Yigan cho biết, bà Cốc và ông Trương "đã không lên tiếng phản đối các sự thật và các cáo buộc về vụ giết người cố ý" và bà Cốc "trong bộ dạng tốt và tinh thần ổn định" trong suốt phiên toà.
Cũng theo quan chức này, ngày tuyên án sẽ được công bố sau khi cuộc thảo luận của hội đồng phán quyết kết thúc thảo luận.

Trương Hiểu Quân, trợ lý và là tòng phạm trong vụ án giết doanh nhân Anh Neil Heywood.
Trương Hiểu Quân, trợ lý và là tòng phạm trong vụ án giết doanh nhân Anh Neil Heywood.
Nếu bị kết tội, cả Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.


Nguyễn Hường (nguồn BBC)