Video: Hải quân Nga sẽ có tên lửa chống hạm mới cho tàu nổi, tàu ngầm

06/08/2013 14:58
Quân Cơ
(GDVN) - Tên lửa chống hạm Yakhont được Nga thiết kế và sử dụng cho mục đích tấn công hạm nổi hoặc nhóm chiến hạm trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp với tầm bắn hiệu quả dưới 300 km ở tốc độ siêu thanh 751 mét/giây. Nó gần như tàng hình đối với các hệ thống phòng thủ trên tàu chiến của kẻ thù.
Tuy nhiên, hiện các nhà chế tạo Nga đang nghiên cứu và thử nghiệm một phiên bản mới mang tên Onyx. Dự kiên, sau khi thử nghiệm song cấp nhà nước nó sẽ được biên chế cho các tàu ngầm và tàu nổi của hải quân. Tên lửa chống hạm Onyx có kích thước nhỏ gọn hơn phiên bản Yahkhont, có khả năng phóng thẳng đứng (tích hợp cho ống phóng trên tàu ngầm). Thêm vào đó, Onyx có ưu điểm là thời gian triển khai bắn nhanh hơn nhiều lần phiên bản cũ.
Quân Cơ