Việt Nam đóng 4 tàu đổ bộ, Trung Quốc bán nhiều xe chiến đấu cho Venezuela

04/08/2015 06:51
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm tham gia chế tạo 4 trong tổng số 12 tàu đổ bộ Damen Stan lander 5612 cho Hải quân Venezuela.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 3 tháng 8 dẫn trang mạng "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 22 tháng 7 đăng bài viết "Venezuela tăng cường năng lực đổ bộ" của tác giả Inigo Guevara. Sau đây là nội dung chính của bài viết:

Tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612 có chiều dài 57,27 mét, rộng 12,13 mét, độ mớn nước 3,9 mét, tốc độ hành trình 10,40 knots (19,3 km/h) và tải trọng 740 tấn. Mỗi tàu còn được trang bị một cần cẩu 25 tấn cho phép bốc dỡ hàng hóa hiệu quả.
Tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612 có chiều dài 57,27 mét, rộng 12,13 mét, độ mớn nước 3,9 mét, tốc độ hành trình 10,40 knots (19,3 km/h) và tải trọng 740 tấn. Mỗi tàu còn được trang bị một cần cẩu 25 tấn cho phép bốc dỡ hàng hóa hiệu quả.

Theo báo chí địa phương, Hải quân Venezuela đang ra sức tăng cường năng lực vận tải đổ bộ, dự tính tháng 8 năm nay sẽ tiếp tục nhận được 2 tàu đổ bộ Damen Stan lander 5612.

2 tàu chiến này hạ thủy ở nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm – Việt Nam là một phần của 8 tàu đổ bộ đặt mua. Đơn đặt hàng này ký kết vào tháng 2 năm 2014, trị giá 94 triệu Euro (102,1 triệu USD).

Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm ở Việt Nam sẽ tiếp tục chế tạo 2 tàu đổ bộ; dự tính Công ty kỹ thuật tàu thủy Damex - một nhà máy đóng tàu liên doanh giữa Cuba và Hàn Lan ở Santiago sẽ chế tạo 4 chiếc tàu đặt mua còn lại.

Những tàu chiến này sẽ gia nhập 4 tàu đổ bộ cùng loại do Công ty kỹ thuật tàu thủy Damex bàn giao trong thời gian từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014. Trong Quân đội Venezuela, tàu đổ bộ lớp Stan Lander hiện biên chế cho "hạm đội hỗ trợ và phục vụ" ngoài căn cứ hải quân Puerto Cabello.

Tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612
Tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612

Dự tính, năm 2016 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ, đến lúc đó Hải quân Venezuela sẽ sở hữu tổng cộng 12 tàu đổ bộ loại này. Tàu đổ bộ lớp Stan Lander có thể vận chuyển 740 tấn hàng hóa (vận chuyển 42 container tiêu chuẩn 20 thước Anh), 197 m3 nước ngọt và 220 m3 xăng dầu.

Venezuela luôn ra sức tăng cường năng lực điều động binh lực đổ bộ, bao gồm mua sắm xe bọc thép và hệ thống pháo trị giá 500 triệu USD của Trung Quốc để trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ.

Theo tiết lộ của nguồn tin từ Venezuela, những vũ khí này bao gồm ít nhất 40 xe vận tải bộ binh bọc thép đổ bộ bánh lốp VN1 8x8, 25 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ VN18, 25 xe tăng hạng nhẹ VN16 và 18 rocket phóng loạt SR5.

Ít nhất 10 xe vận chuyển bộ binh VN1 8x8 đã bàn giao. Trong các cuộc diễn tập gần đây, mọi người phát hiện tàu đổ bộ lớp Stan Lander đã triển khai loại xe vận chuyển bộ binh này. Có hình ảnh chụp được cho thấy, 1 tàu đổ bộ lớp Stan Lander đang vận chuyển tới 5 xe vận chuyển bộ binh VN1. 

Tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612
Tàu đổ bộ lớp Stan Lander 5612
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)