Vụ 2 mẹ con bị giết hại dã man: Giết người vì bị hoang tưởng?

28/07/2014 12:03
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Do đầu óc hoang tưởng nên Hoàng Văn Thanh đã cầm dao sát hại người thân của mình một cách tàn độc?

Đối tượng khai gì tại cơ quan điều tra?

Sáng 27/7, thi thể 2 nạn nhân xấu số trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã được người thân an táng tại quê nhà. Hàng trăm  người dân địa phương bộc lộ niềm tiếc thương vô hạn trước cái chết oan uổng của chị  Lê Thị Toàn (SN 1964  là con dâu) và bà Vũ Thị Nguyệt (1926 tuổi là mẹ chồng).

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ sự việc, đồng thời triệu tập nghi can Hoàng Văn Thanh (là chồng của chị Lê Thị Toàn, đồng thời là con trai bà Vũ Thị Nguyệt) để lấy lời khai.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Thanh thừa nhận đã ra tay tàn độc đối với mẹ và vợ mình: “Hoàng Văn Thanh cho biết, do đầu óc hoang tưởng nên đã cầm dao sát hại người thân của mình một cách tàn độc. Sau khi gây án, Thanh đã phi tang xác nhằm bịt đầu mối”, một điều tra viên thụ lý vụ án nhận định.

Người thân gia đình an táng hai nạn nhân xấu số
Người thân gia đình an táng hai nạn nhân xấu số

Cũng theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tại thời điểm gây án, Hoàng Văn Thanh ở nhà với mẹ đẻ là Vũ Thị Nguyệt. Lợi dụng lúc vợ (chị Lê Thị Toàn) đi vắng, Thanh đã xuống tay tàn độc với mẹ mình bằng nhiều vết chém vào cổ. Sau khi gây án hung thủ đã giấu xác nạn nhân trong bếp và dùng 2 bao trấu đè lên người.

Không lâu sau đó, chị Lê Thị Toàn (vợ Thanh) đi chợ về, nhưng không phát hiện ra mẹ chồng vừa bị giết và phi tang xác. Nghĩ mẹ chồng sang nhà hàng xóm chơi, chị Toàn vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm. Tại đây, khi đang ngồi cắt tai cà, Thanh bất ngờ dùng dao chém vào cổ chị Toàn khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi giết vợ Thanh dùng tro bếp xóa dấu vết và phi tang xác vợ dưới ao.

Khoảng 13h ngày 26/7, một người hàng xóm sang nhà Thanh chơi thì phát hiện sự việc. Ngay sau đó nhân chứng đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng.

Có thể khởi tố vụ án?

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, căn cứ vào tài liệu hồ sơ bệnh án được phát hiện, cơ quan chức năng nhận định, Hoàng Văn Thanh có tiền sử mắc bệnh rối loạn thần kinh.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, liệu có thể khởi tố vụ án? Trả lời cho câu hỏi này, Đại tá Trần Văn Thực – Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, có thể vẫn sẽ khởi tố vụ án trong thời gian tới đây.

Lý giải cho nhận định trên, Đại tá Thực cho hay: “Tại thời điểm Hoàng Văn Thanh ra tay sát hại vợ và mẹ chưa thể xác định được đối tượng có mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh hay không, nên vẫn có cơ sở khởi tố vụ án. Nếu kết quả điều tra sau khi gây án chứng minh tại thời điểm đối tượng thực hiện hành vi giết người, hung thủ có dấu hiệu bệnh tâm thần thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ việc khởi vụ án”.

Cũng theo Đại tá Thực việc khởi tố vụ án nhằm tạo cơ sở, điều kiện cho quá trình điều tra diễn ra thuận lợi hơn.

Đại tá Thực cho biết thêm: “Trường hợp hung thủ không kiểm soát được năng lực hành vi sau khi gây án, tức là có biểu hiện bệnh thần kinh thì sẽ được đưa vào trại để cải tạo, tránh gây hậu quả đáng tiếc”, 

Trước đó, như Báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin,  vụ án mạng kinh hoàng diễn ra vào khoảng 9h sáng ngày 26/7, tại thôn 10, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Hung thủ đã ra tay tàn độc sát hại 2 người trong một gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

QUỐC TOẢN