X-47B xuất hiện trên tàu sân bay, chuẩn bị thử hạ cánh bằng cáp hãm đà

10/05/2013 13:49
Quân Cơ
(GDVN) - Một số hình ảnh chụp cảnh các nhân viên kỹ sư của Hải quân Mỹ tiến hành nâng, cẩu một chiếc máy bay không người lái tấn công X-47B lên boong tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush (CVN 77) hôm 6/5/2013 vừa qua đã được tiết lộ trên trang thông tin của Hải quân Hoa Kỳ.
Được biết đây là hoạt động chuẩn bị của Hải quân Mỹ để thử nghiệm khả năng hạ cánh trên tàu sân bay bằng cáp hãm đà đối với máy bay không người lái tấn công X-47B. Trước đó, Mỹ cũng đã tiến hành thử nghiệm thành công việc hạ cánh X-47B bằng cáp hãm đà nhưng là sân bay dưới mặt đất.

Chiếc X-47B được bọc rất kỹ trước khi được cẩu nâng đặt lên boong tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77)
Chiếc X-47B được bọc rất kỹ trước khi được cẩu nâng đặt lên boong tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77)
X-47B
X-47B
X-47B
X-47B
Chiếc X-47B được thiết kế với 4 mấu treo
Chiếc X-47B được thiết kế với 4 mấu treo
Quân Cơ