Xem những bức ảnh đẹp về đời sống và văn hóa Chăm

20/12/2014 08:39
THÙY LINH
(GDVN) - Những bức ảnh đẹp được các nhiếp ảnh ghi lại về đời sống và văn hóa Chăm trưng bày tại triển lãm ảnh di sản Việt Nam tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng.

Từ ngày 20/12/2014 đến ngày 10/3/2015, tại  Bảo tàng Điêu khắc Chăm (TP.Đà Nẵng), Triển lãm ảnh di sản Việt Nam được khai mạc. Dưới đây là 11 bức ảnh đẹp được các nhiếp ảnh ghi lại về đời sống và văn hóa Chăm được Ban tổ chức trưng bày tại triển lãm:

Đây là triển lãm thứ 17 trong chương trình triển lãm ảnh Di sản Việt Nam toàn quốc hưởng ứng kỷ niệm lần thứ 10 ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014.
Đây là triển lãm thứ 17 trong chương trình triển lãm ảnh Di sản Việt Nam toàn quốc hưởng ứng kỷ niệm lần thứ 10 ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014.
Có 12 ảnh (gồm 1 bộ 8 ảnh và 3 ảnh đơn) về đời sống và văn hóa Chăm được trưng bày tại triển lãm.
Có 12 ảnh (gồm 1 bộ 8 ảnh và 3 ảnh đơn) về đời sống và văn hóa Chăm được trưng bày tại triển lãm.
100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh di sản VN 2014, đã được trưng bày tại công viên, trường đại học, thư viện, trung tâm giáo dục, resort... ở 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm phục vụ cho du khách, dân địa phương, sinh viên…

100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh di sản VN 2014, đã được trưng bày  tại công viên, trường đại học, thư viện, trung tâm giáo dục, resort... ở  3 miền Bắc, Trung, Nam,  nhằm  phục vụ cho du khách, dân địa phương, sinh viên…

Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam do tạp chí Vietnam Heritage đồng hành cùng nhà tài trợ chính Canon hướng tới kỷ niệm lần thứ X ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014. Cuộc thi kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, phát hiện những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn; tìm kiếm những tác phẩm ảnh xuất sắc về đề tài di sản thiên nhiên, văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể; là cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước.

Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam  do tạp chí Vietnam Heritage  đồng hành cùng nhà tài trợ chính Canon hướng tới kỷ niệm lần thứ X ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014. Cuộc thi kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, phát hiện những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn; tìm kiếm những tác phẩm ảnh xuất sắc về đề tài di sản thiên nhiên, văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể; là cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước.

Chỉ sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm ảnh, trong đó 2.795 tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh, bao gồm: Di sản thiên nhiên; Di sản văn hoá vật thể (kiến trúc, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…); Di sản văn hoá phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…), và ảnh đời sống.
Chỉ sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm ảnh, trong đó 2.795  tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh, bao gồm: Di sản thiên nhiên; Di sản văn hoá vật thể (kiến trúc, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…); Di sản văn hoá phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…), và ảnh đời sống. 
Số lượng tác giả dự thi 477 – gấp 2,5 lần cuộc thi lần I và nhiều hơn 138 tác giả so với cuộc thi lần II. Tác giả nhỏ tuổi nhất của cuộc thi là 10 tuổi, tác giả lớn tuổi nhất của cuộc thi là 83 tuổi.

Số lượng tác giả dự thi 477 – gấp 2,5 lần cuộc thi lần I và nhiều hơn 138 tác giả so với  cuộc thi lần II. Tác giả nhỏ tuổi nhất của cuộc thi là 10 tuổi, tác giả lớn tuổi nhất của cuộc thi là 83 tuổi. 

Các địa phương có số lượng tác giả dự thi nhiều gồm: Tp.HCM (98 tác giả), Hà Nội (69 tác giả) Thừa Thiên- Huế (31 tác giả), Đà Nẵng (30 tác giả), Bình Thuận (28 tác giả).

Các địa phương có số lượng tác giả dự thi nhiều gồm: Tp.HCM (98 tác giả), Hà Nội (69 tác giả) Thừa Thiên- Huế (31 tác giả), Đà  Nẵng (30 tác giả),  Bình Thuận (28 tác giả).

Nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải- thành viên Ban Giám Khảo, cho biết: “Về cơ bản, đề tài nào cũng nhiều ảnh, thể hiện nhiều góc độ khác nhau. Về không gian, hầu hết các đề tài đều được chụp ở nhiều vùng miền khác nhau, trải dài trên khắp cả nước, ví dụ như đề tài phong cảnh được thể hiện núi và biển ở khắp nơi và đề tài về cuộc sống con người miêu tả nhiều dân tộc thiểu số khác nhau từ vùng núi phía Bắc đến miền Tây Nam bộ”.
Nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải- thành viên Ban Giám Khảo, cho biết: “Về cơ bản, đề tài nào cũng nhiều ảnh, thể hiện nhiều góc độ khác nhau. Về không gian, hầu hết các đề tài đều được chụp ở nhiều vùng miền khác nhau, trải dài trên khắp cả nước, ví dụ như đề tài phong cảnh được thể hiện núi và biển ở khắp nơi và đề tài về cuộc sống con người miêu tả nhiều dân tộc thiểu số khác nhau từ vùng núi phía Bắc đến miền Tây Nam bộ”.
Ông Nick Yoshida- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam chia sẻ:Tôi vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp bình dị, thân thương trong cảnh vật và con người Việt Nam, dưới góc nhìn độc đáo và đa chiều của các nhiếp ảnh gia Việt tài năng.
Ông Nick Yoshida- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam chia sẻ:Tôi vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp bình dị, thân thương trong cảnh vật và con người Việt Nam, dưới góc nhìn độc đáo và đa chiều của các nhiếp ảnh gia Việt tài năng.
Nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Tuấn- Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: “Không chỉ hình thức đẹp, nội dung về di sản, những tác phẩm đoạt giải đã khai thác góc máy lạ, thủ pháp kỹ thuật tốt; nhất là thể loại phong cảnh thiên nhiên chất lượng hình ảnh rất tốt, cách thể hiện táo bạo và rất chuyên nghiệp”.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Tuấn- Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: “Không chỉ hình thức đẹp, nội dung về di sản, những tác phẩm đoạt giải đã khai thác góc máy lạ, thủ pháp kỹ thuật tốt; nhất là thể loại phong cảnh thiên nhiên chất lượng hình ảnh rất tốt, cách thể hiện táo bạo và rất chuyên nghiệp”.

Ban tổ chức hy vọng những tác phẩm về phong cảnh và khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống đời thường bình dị thân thương, các lễ hội vui nhộn hòa quyện tính nhân văn sâu sắc, những làng nghề truyền thống lâu đời in dấu bàn tay cần cù và nét tinh tế của người xưa sẽ vun đắp thêm tình yêu đất nước, quê hương, cuộc sống cho người dân và sinh viên - đồng thời để bạn bè du lịch quốc tế thêm trân quí di sản Việt Nam.

Ban tổ chức hy vọng  những tác phẩm  về  phong cảnh và khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống đời thường  bình dị thân thương, các lễ hội vui nhộn hòa quyện tính nhân văn sâu sắc, những làng nghề truyền thống lâu đời in dấu bàn tay cần cù và nét tinh tế của người xưa sẽ  vun đắp thêm tình yêu đất nước, quê hương, cuộc sống cho người dân và sinh viên - đồng thời để bạn bè du lịch quốc tế thêm trân quí di sản Việt Nam.

THÙY LINH