Các hàng viện trợ cho phép quân Đồng minh sử dụng cho tới lúc hết chiến tranh hoặc cho tới khi hư hỏng toàn bộ. Các hàng hóa sau khi chiến tranh đc bán lại cho nước sở tại với giá đặc biệt. Chương trình Lend-Lease là một bước ngoặt trong chính sách không can thiệp của Mỹ trước và sau Thế Chiến thứ II. |
Tổng cộng 50,1 tỷ đô la hàng hóa đã được chuyển đến tay quân Đồng minh, trong đó có 31,4 tỷ đô la cho Anh, 11,3 tỷ đô la cho Liên Xô, 3,2 tỷ đô cho Pháp và 1,6 tỷ đô cho Trung Quốc. |
Đây là những kỷ vật mà các cựu chiến binh Mỹ và Liên Xô gửi tặng cho bảo tàng. |
Xì-gà quân đội Mỹ |
Người lính Stalingrad với khẩu súng tiểu liên Thompson |
Xe Jeep Willys của nguyên soái Rokossovsky. Nó được cháu trai của ông gửi tặng bảo tàng và hiện vẫn còn sử dụng tốt. |
Lốp chống đạn của Jeep Willys. |
Bộ dụng cụ sơ cứu của Willys. |
Bộ trang phục của phi công sử dụng máy bay Mỹ. |
Xe mô-tô hạng nhẹ cho lính nhảy dù. Chỉ mất 3 phút để triển khai nó khi lính dù tiếp đất. |
Áo vét da của Canadian, Mỹ và Anh. |
Quân phục Anh, Liên Xô và Mỹ. |
Tài liệu hướng dẫn |
Viện trợ lương thực và đồ chơi trẻ em |
Nhãn hiệu trà độc nhất vô nhị: Tưởng Giới Thạch, Stalin, Roosevelt, Churchill. |
Đồng phục của sư đoàn không quân 101 Hoa Kỳ. |
Nguyễn Thảo (Theo livejounal)