Tranh thủ nghỉ lễ Quốc khánh, phụ huynh “chen chân” đi mua sách vở cho con

03/09/2022 07:16
Bài và ảnh: Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chiều ngày 2/9, mặc dù đang là ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, tuy nhiên có rất đông phụ huynh và học sinh có mặt tại các hiệu sách để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, vào chiều ngày 2/9, mặc dù đang là ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, tuy nhiên có rất đông phụ huynh và học sinh có mặt tại các hiệu sách để mua đồ, chuẩn bị chính thức bước vào năm học mới.

Ngày 5/9, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Đây là năm học được trở lại bình thường sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh.

Ngày 5/9, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Đây là năm học được trở lại bình thường sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh.

Chỉ còn cách năm học mới chính thức vài ngày, hoạt động mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập của phụ huynh, học sinh diễn ra rất nhộn nhịp

Chỉ còn cách năm học mới chính thức vài ngày, hoạt động mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập của phụ huynh, học sinh diễn ra rất nhộn nhịp

Theo chia sẻ của một nhân viên tại nhà sách Tiến Thọ (Cầu Giấy, Hà Nội), những ngày nghỉ lễ này khách vào cửa hàng đông đúc hơn ngày thường rất nhiều. “Nhiều gia đình tranh thủ nghỉ lễ để đi mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con trước thềm năm học mới. Ở cửa hàng, giờ cao điểm vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút sáng. Lúc này khách rất đông nên nhân viên chúng tôi gần như không có thời gian để tư vấn cho khách hàng”.

Theo chia sẻ của một nhân viên tại nhà sách Tiến Thọ (Cầu Giấy, Hà Nội), những ngày nghỉ lễ này khách vào cửa hàng đông đúc hơn ngày thường rất nhiều. “Nhiều gia đình tranh thủ nghỉ lễ để đi mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con trước thềm năm học mới. Ở cửa hàng, giờ cao điểm vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút sáng. Lúc này khách rất đông nên nhân viên chúng tôi gần như không có thời gian để tư vấn cho khách hàng”.

Cũng theo nhân viên này, “nếu phụ huynh vào mua sách giáo khoa đúng dịp sách vừa về thì mới có sách để mua, nhu cầu mua cao nên thường chỉ 1-2 ngày sau là đã hết sạch sách giáo khoa. Nhu cầu mua sách tham khảo và đồ dùng học tập cũng rất lớn”.

Cũng theo nhân viên này, “nếu phụ huynh vào mua sách giáo khoa đúng dịp sách vừa về thì mới có sách để mua, nhu cầu mua cao nên thường chỉ 1-2 ngày sau là đã hết sạch sách giáo khoa. Nhu cầu mua sách tham khảo và đồ dùng học tập cũng rất lớn”.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay ngoài các sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông mới giá khá cao thì các mặt hàng sách, đồ dùng học tập khác không có quá nhiều biến động.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay ngoài các sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông mới giá khá cao thì các mặt hàng sách, đồ dùng học tập khác không có quá nhiều biến động.

Tết Trung thu cũng đang cận kề, vì vậy tại các nhà sách, những mặt hàng như bánh kẹo trung thu, mặt nạ, các đồ chơi dịp trung thu cũng đã được bày bán.

Tết Trung thu cũng đang cận kề, vì vậy tại các nhà sách, những mặt hàng như bánh kẹo trung thu, mặt nạ, các đồ chơi dịp trung thu cũng đã được bày bán.

Một phụ huynh đang chọn sách cho con.

Một phụ huynh đang chọn sách cho con.

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, gia đình chị Tâm đã đi từ Đan Phượng vào nội thành Hà Nội để mua sách tham khảo và chọn đồ dùng học tập cho con. Theo chị Tâm, đầu năm ngoài chi phí sách vở học tập, khoản chi phí tốn nhất là các khoản thu như: may lại đồng phục (vì có năm nhà trường thay mẫu mã quần áo, có năm vì đồ của con đã chật nên phải may lại), ...

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, gia đình chị Tâm đã đi từ Đan Phượng vào nội thành Hà Nội để mua sách tham khảo và chọn đồ dùng học tập cho con.

Theo chị Tâm, đầu năm ngoài chi phí sách vở học tập, khoản chi phí tốn nhất là các khoản thu như: may lại đồng phục (vì có năm nhà trường thay mẫu mã quần áo, có năm vì đồ của con đã chật nên phải may lại), ...

Chị Tâm cho biết: "Nhà tôi năm nay có cháu lên lớp 3, sách giáo khoa gia đình đăng ký tại trường cho con luôn. Chi phí hết khoảng hơn 600.000 đồng, bao gồm sách giáo khoa, sách phát triển năng lực và sách Tiếng Anh. Riêng sách Tiếng Anh đã gần 100.000 đồng/quyển rồi nên chi phí có hơi đắt. Chưa kể đến vở viết, sách tham khảo tự mua ngoài và đồ dùng học tập nữa”,..
Chị Tâm cho biết: "Nhà tôi năm nay có cháu lên lớp 3, sách giáo khoa gia đình đăng ký tại trường cho con luôn. Chi phí hết khoảng hơn 600.000 đồng, bao gồm sách giáo khoa, sách phát triển năng lực và sách Tiếng Anh. Riêng sách Tiếng Anh đã gần 100.000 đồng/quyển rồi nên chi phí có hơi đắt. Chưa kể đến vở viết, sách tham khảo tự mua ngoài và đồ dùng học tập nữa”,..
Em Phạm Quang Đức (học sinh lớp 4) đang chờ chị với mẹ đi chọn sách. Chia sẻ với phóng viên, Đức cho biết: "Năm học mới sắp đến nên em rất háo hức. Đến trường em thích học môn Tiếng Anh nhất. Năm nay em đã đi tựu trường rồi, gặp thầy cô và bạn bè em rất vui dù thời tiết hơi nóng một chút".

Em Phạm Quang Đức (học sinh lớp 4) đang chờ chị với mẹ đi chọn sách. Chia sẻ với phóng viên, Đức cho biết: "Năm học mới sắp đến nên em rất háo hức. Đến trường em thích học môn Tiếng Anh nhất. Năm nay em đã đi tựu trường rồi, gặp thầy cô và bạn bè em rất vui dù thời tiết hơi nóng một chút".

Một em nhỏ tranh thủ đứng đọc truyện ở một góc nhà sách.

Một em nhỏ tranh thủ đứng đọc truyện ở một góc nhà sách.

Nhân viên nhà sách Tiến Thọ đang chuẩn bị đồ dùng để sắp lên các gian hàng.

Nhân viên nhà sách Tiến Thọ đang chuẩn bị đồ dùng để sắp lên các gian hàng.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai dạy sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, thời điểm này, không phải nhà sách nào cũng có đủ các loại sách giáo khoa kể trên, nhất là sách giáo khoa lớp 10. Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mua phải sách giáo khoa in lậu, phụ huynh cần chọn địa chỉ nhà sách uy tín để chọn mua.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai dạy sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, thời điểm này, không phải nhà sách nào cũng có đủ các loại sách giáo khoa kể trên, nhất là sách giáo khoa lớp 10. Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mua phải sách giáo khoa in lậu, phụ huynh cần chọn địa chỉ nhà sách uy tín để chọn mua.

Bài và ảnh: Doãn Nhàn