Các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới

02/09/2022 06:53
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Công tác chuẩn bị để tổ chức lễ khai giảng và chào đón năm học mới 2022-2023 tại các địa phương cơ bản đã hoàn tất.

Ngày 5/9, đồng loạt các trường học trên khắp cả nước sẽ tổ chức lễ khai giảng chào năm học mới 2022-2023. Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tại nhiều địa phương, đến nay mọi công tác đã sẵn sàng.

Thầy Nguyễn Danh Bắc - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang cho biết: “Vì là đơn vị nội trú, được nhà nước bao cấp 100% nên nhiều công việc cũng phải tuân thủ theo các quy định. Trước đó, nhà trường cũng đã tiến hành việc mua sách vở, quần áo để cấp phát cho học sinh.

Trong ngày 31/8, các học sinh của khối 10, 11 đã tựu trường. Chúng tôi bố trí cho các em cùng các giáo viên trong trường tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp đồng thời cấp phát quần áo, sách vở cho các em. Sau đó, bố trí, hướng dẫn để các em ổn định nề nếp ăn ở.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường đã phối hợp để sửa chữa nhà bếp, nhà ăn, ký túc xá và các phòng học bị xuống cấp. Chỉ còn một số công trình xây mới trong khuôn viên nhà trường thì hiện đang thi công. Còn về cơ bản mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đã hoàn tất, chỉ chờ khai giảng.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lục Dạ, huyện Con Cuông (Nghệ An) dọn dẹp khuôn viê nhà trường. Ảnh: NTCC
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lục Dạ, huyện Con Cuông (Nghệ An) dọn dẹp khuôn viê nhà trường. Ảnh: NTCC

Về mặt chuyên môn, nhà trường cũng đã bố trí sắp xếp đội ngũ chuyên môn trước khi vào năm học mới, đặc biệt là đối với đội ngũ dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 10.

Chúng tôi cũng đã cho các giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, chúng tôi cũng đã ổn định được việc sắp xếp đội ngũ bộ máy nhà trường, rà soát lại đội ngũ cán bộ bổ nhiệm, sắp xếp lại tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Chúng tôi cũng đã tổ chức khối lớp 10 học theo chương trình mới thành 4 lớp lựa chọn. Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhà trường cũng đã mua về từ ngày 22/10 theo danh sách đã đăng ký.Toàn bộ sách giáo khoa này được ngân sách chi trả.

Riêng khu ký túc xác còn chưa hoàn thiện, nên dự kiến trong vòng 1 tháng tới các học sinh phải ở tạm trong các nhà đa năng”.

Cô Diên Thị An - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Lục Dạ (Con Cuông, Nghệ An) thông tin: “Theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề ra và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Con Cuông, nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh tựu trường trong tuần vừa qua.

Để chuẩn bị cho các em đón năm học mới, chúng tôi cũng đã chuẩn bị các điều kiện về cảnh quan, môi trường, nhóm lớp và tiến hành cho dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Là trường mầm non nên ngoài công tác chuẩn bị cho năm học mới và ngày hội đến trường của bé, năm học này chúng tôi còn phải tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung thu cho các em nữa.

Nhìn chung, các trang thiết bị học tập đã được chuẩn bị và đáp ứng cho nhu cầu dạy và học. Những đồ dùng cá nhân của trẻ thì có thể phụ huynh tự mua sắm và chuẩn bị cho con nhưng đồ dùng chung thì nhà trường cũng đã đầu tư mua sắm hàng năm.

Đối với các trẻ độ độ tuổi 2 tuổi, để tạo cho trẻ có tâm lý phấn khởi, hào hứng trong ngày đầu tiên đến trường, chúng tôi cũng chỉ đạo các giáo viên phụ trách cố gắng tạo tâm lý tốt nhất cho trẻ. Các cháu độ tuổi lớn hơn thì cơ bản cũng đã quen trường quen lớp nên cũng không có mấy khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày hội đến trường của trẻ”.

Thầy Nguyễn Duy Linh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn (Con Cuông) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho lễ khai giảng và bước vào năm học mới chúng tôi cũng đã huy động giáo viên, học sinh tổ chức lao động, dọn dẹp vệ sinh và trang hoàng trường lớp.

Học sinh thì chủ yếu được phân công làm vệ sinh, quét dọn và tỉa cây, một nhóm khác trong đội văn nghệ thì đang tập duyệt để biểu diễn trong ngày khai giảng.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại mọi công tác cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cơ sở vật chất tại trường cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học".

Đề cập về tình trạng học sinh bỏ học vào đầu năm học thường diễn ra tại địa phương, thầy Linh cho rằng, trong mấy năm gần đây, tinh thần học tập và tư tưởng của phụ huynh về việc học tập của học sinh cũng đã có nhiều tiến bộ.

"Theo khảo sát đầu năm nay, chúng tôi không quá vất vả lắm trong việc vận động học sinh đến trường. Cụ thể, trong đợt gọi các học sinh tựu trường vừa qua, theo danh sách lớp các em cũng đã đi học đầy đủ”, thầy Linh cho hay.

Những bức vẽ trên tường lớp học tại Trường Tiểu học Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) Ảnh: NTCC
Những bức vẽ trên tường lớp học tại Trường Tiểu học Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An)

Ảnh: NTCC

Trong khi đó, cô Ngô Thị Lễ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) cho biết: “Trên tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng cho các yêu cầu để sẵn sàng cho năm học mới.

Chúng tôi cũng chuẩn bị các điều kiện về cảnh quan, môi trường, tạo tâm thế thoải mái cho các học sinh để các em tựu trường và đón ngày khai giảng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã sửa sang, tu bổ cơ sở vật chất, rà soát các điều kiện ở trong lớp học như hệ thống điện, bàn ghế, các thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học”.

Cô Dương Thị Sáu – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết: “Cơ bản đến thời điểm hiện tại, các trường trên địa bàn cũng đã chuẩn bị xong hết. Nhìn chung, đơn vị nào cũng rất tích cực và hào hứng".

Thầy Phan Trọng Trung – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông (Nghệ An) chia sẻ, năm học này, trên địa bàn tiến hành việc sáp nhập 5 trường và xoá các điểm trường lẻ, đưa các học sinh về học bán trú nên công tác chuẩn bị ban đầu cũng tương đối vất vả.

"Để cho học sinh được đón một năm học mới thật vui tươi, an toàn, ngoài một số khu vực có trường học được xây mới, các trường còn lại thì chúng tôi cũng cho tiến hành việc tu bổ, sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng vào ngày 5/9 và năm học mới cũng đã sẵn sàng.

Vì là một địa phương miền núi của tỉnh Nghệ An nên những khó khăn cũng đã được chúng tôi xác định và lường trước. Về công tác cán bộ, hiện tại khi sáp nhập trường thì một số Hiệu trưởng phải nghỉ. Tuy nhiên việc này cũng đã được giải quyết xong, mọi người cũng đồng thuận.

Ngoài ra, tại các điểm trường xa xôi sau khi sáp nhập, xoá điểm lẻ việc đi học của các học sinh nhỏ tuổi rất vất vả. Việc này chúng tôi cũng thông qua các phương tiện truyền thông để vận động, tuyên truyền. Hiện phụ huynh cũng đã thấu hiểu và đồng thuận.

Phụ huynh tại một số nơi cho biết, họ sẵn sàng cho con ở trọ tại các điểm trường xa xôi, chờ khi các trường xây dựng các khu ký túc xá để con được đi học", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho hay.

Tại Trường Mần non Hoa Sen, huyện Xuyên Mộc (tỉnh )Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Fanpage Ngọn hải đăng
Tại Trường Mần non Hoa Sen, huyện Xuyên Mộc (tỉnh )Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Fanpage Ngọn hải đăng

Thầy Lê Thanh Kính – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ khai giảng và chào đón năm học mới, chúng tôi cũng đã cho các trường sửa sang lại cơ sở vật chất gọn gàng, sạch đẹp.

Một số trang thiết bị dạy và học yêu cầu cần phải mua sắm mới thì chúng tôi cũng đã cho đầu tư, mua sắm. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức cũng đã có một số chỉ đạo cho công tác phòng, chống dịch để đảm bảo các phương án đề ra.

Về kế hoạch tổ chức lễ khai giảng được chúng tôi quán triệt với các trường thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể, buổi lễ sẽ được diễn ra vào ngày 5/9, với hai phần gồm: phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ kéo dài không quá 60 phút, thời gian còn lại để học sinh được vui chơi".

Trung Dũng