Theo cơ quan công an, khoảng 22h35 ngày 4/5, Phương gọi tổng đài của hãng taxi ABC đi từ Trấn Vũ (quận Ba Đình, HN) về huyện Yên Thế. Anh Vũ Mạnh Cường (SN 1978, quê ở Thái Bình) đã đến và chở vị khách theo yêu cầu.
Khi đến địa phận xã Đào Mỹ (huyện Yên Thế) anh Cường yêu cầu thanh toán tiền cước phí thì Phương chồm người dí dao bấm sát cổ tài xế rồi cướp điện thoại di động cùng 2 triệu đồng trước khi tẩu thoát.
Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện thủ đoạn gây án trong vụ này trùng khớp với 3 vụ cướp xảy ra ở địa bàn Bắc Giang và Hà Nội: cùng có địa bàn huyện Yên Thế. Cơ quan công an xác định: 2 trong nhóm 3 đối tượng chuyên đi cướp đã bị công an huyện Yên Thế bắt giữ, còn Vũ Minh Phương bị truy nã về hành vi cướp tài sản.
Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Phương vẫn tiếp tục gây án. Chiều 7/5, trinh sát đội 8 (Phòng hình sự, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng ở quận Hai Bà Trưng. Sau đó, Phương đã thừa nhận trốn lệnh truy nã vẫn tiếp tục gây ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi.
Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đối tượng Vũ Minh Phương tại cơ quan công an |
Khi đến địa phận xã Đào Mỹ (huyện Yên Thế) anh Cường yêu cầu thanh toán tiền cước phí thì Phương chồm người dí dao bấm sát cổ tài xế rồi cướp điện thoại di động cùng 2 triệu đồng trước khi tẩu thoát.
Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện thủ đoạn gây án trong vụ này trùng khớp với 3 vụ cướp xảy ra ở địa bàn Bắc Giang và Hà Nội: cùng có địa bàn huyện Yên Thế. Cơ quan công an xác định: 2 trong nhóm 3 đối tượng chuyên đi cướp đã bị công an huyện Yên Thế bắt giữ, còn Vũ Minh Phương bị truy nã về hành vi cướp tài sản.
Tang vật của vụ cướp |
Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Phương vẫn tiếp tục gây án. Chiều 7/5, trinh sát đội 8 (Phòng hình sự, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng ở quận Hai Bà Trưng. Sau đó, Phương đã thừa nhận trốn lệnh truy nã vẫn tiếp tục gây ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi.
Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.
Pháp trị