Với sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, trong năm qua, Trường Đại học Cửu Long có nhiều dấu ấn nổi bật, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
Nhiều thành tựu trong đào tạo và hợp tác quốc tế
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long chia sẻ, nhờ thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Trường Đại học Cửu Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng vào tháng 10/2025.
Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Thể thao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao tặng Trường Đại học Cửu Long danh hiệu đơn vị phát triển xuất sắc, ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước Lào từ năm 2015 đến nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường.
Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào cũng khen thưởng tập thể Trường Đại học Cửu Long vì những thành tích nổi bật trong việc đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực, thông qua các hoạt động cấp học bổng, tổ chức đào tạo và hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Bộ.
Hiện Trường Đại học Cửu Long triển khai tuyển sinh và đào tạo 39 ngành trình độ đại học, với hơn 90 chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, y - dược, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao… Bên cạnh đó, nhà trường đào tạo 11 ngành trình độ thạc sĩ, 4 ngành trình độ tiến sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa I.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường hiện có trên 1.300 giảng viên có học hàm, học vị; trong đó có hơn 70 giáo sư, phó giáo sư, 260 tiến sĩ, 475 thạc sĩ, gần 320 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II. Tổng quy mô đào tạo của trường đạt gần 40.000 sinh viên, học viên, trong đó có khoảng 1.500 học viên sau đại học.
Cũng trong năm qua, Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015-2025. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân giảng viên của nhà trường vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
Trong năm 2025, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức lễ đón nhận quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 09 chương trình đào tạo gồm: 08 chương trình đào tạo đại học (Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Dược học, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Nuôi trồng thủy sản, Luật) và 01 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật kinh tế; nâng tổng số chương trình đào tạo của nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng lên 22/49 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (17 chương trình đào tạo trình độ đại học, 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ), chiếm tỷ lệ 44,89%.
Đặc biệt, Trường Đại học Cửu Long đã khánh thành Tòa nhà Khoa học Sức khỏe – công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường. Tòa nhà được xây dựng trong khuôn viên Trường Đại học Cửu Long, thiết kế theo phong cách hiện đại với kết cấu 7 tầng, tổng chiều cao 32,60 mét, diện tích xây dựng 2.480,586m2, tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Công trình được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, bao gồm phòng khám đa khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống phòng thực hành, giảng đường và các lớp học chuyên dụng.
Trong năm 2025, Trường Đại học Cửu Long cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ký kết thỏa thuận hợp tác với khoảng 10 đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chương trình thực tập và giải quyết việc làm cho sinh viên.
Tiêu biểu như: ký kết hợp tác với Hội Nhịp cầu Việt - Đức (VDB) về tuyển dụng lao động, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ (ngày 13/02/2025); ký kết hợp tác với Trường Đại học Shinawatra (Thái Lan) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học (ngày 24/4/2025); ký kết hợp tác với Tập đoàn Tú Truyền và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Đài (Đài Loan, Trung Quốc) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học (ngày 14/4/2025). Ngoài ra, nhà trường còn ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài như Reach for Training (Úc), Công ty Deng Shang Digital Marketing Co., Ltd (Đài Loan, Trung Quốc), Công ty PrediQt Business Solutions (Ấn Độ), Công ty AOC (Nhật Bản)…
Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hành
Theo Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, hợp tác cùng doanh nghiệp tiếp tục được xác định là một trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Hiện nay, trường đã và đang hợp tác với gần 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp... từ các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc)...
Đặc biệt là hợp tác đưa sinh viên tham gia chương trình thực tập, việc làm nước ngoài. Tính đến hiện tại, Trường Đại học Cửu Long có hơn 70 sinh viên ngành Điều dưỡng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Luật học, Nông học… tham gia thực tập, làm việc và trải nghiệm tại Nhật Bản, Đức.
"Trong thời gian tới, nhà trường tập trung triển khai một số kế hoạch trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên, nhằm đào tạo sinh viên ra trường biết làm việc, hội nhập thị trường trong và ngoài nước.
Trước hết, nhà trường sẽ mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong và ngoài nước. Việc ký kết hợp tác không chỉ dừng lại ở tiếp nhận sinh viên thực tập, mà hướng tới đồng hành toàn diện trong xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật chuẩn đầu ra và nhu cầu nhân lực thực tiễn.
Chú trọng đưa doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo thông qua các hoạt động như: mời chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả thực tập, đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Qua đó, sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế và yêu cầu nghề nghiệp cụ thể.
Song song với đó, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, mô hình mô phỏng, giúp sinh viên có điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp một cách thực chất.
Ngoài ra, nhà trường đẩy mạnh các chương trình thực tập dài hạn, thực tập có lương, cũng như các dự án học tập theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Thông qua đó, sinh viên không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn nâng cao kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động. Sắp tới có hàng trăm sinh viên của trường tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản.
Với những giải pháp đồng bộ trên, Trường Đại học Cửu Long kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành, giúp sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội trong giai đoạn phát triển mới" - thầy Cừ cho hay.
Có chế độ đặc biệt thu hút giảng viên trình độ cao
Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, hiện tại, nhà trường đã phát triển đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, giảng viên. Trong đó, có khoảng 70 giáo sư, phó giáo sư; 260 tiến sĩ; 475 thạc sĩ; gần 320 bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II. Mỗi ngành đào tạo đều có đủ đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ chuyên ngành và trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với công tác phát triển đội ngũ, trường xác định xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao là nhiệm vụ then chốt, mang tính chiến lược lâu dài, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín học thuật của nhà trường. Theo đó, chiến lược được triển khai đồng bộ trên các mặt như sau:
Thứ nhất, quy hoạch và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ theo từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược phát triển chung và lộ trình mở ngành, nâng chuẩn đào tạo. Trong đó, chú trọng phát triển, tăng thêm những giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực và các thế hệ giảng viên.
Thứ hai, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên. Trường tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên tham gia đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, cập nhật tri thức mới.
Thứ ba, có chính sách thu hút và giữ chân người lao động. Nhà trường chú trọng xây dựng cơ chế tuyển dụng linh hoạt, minh bạch, ưu tiên giảng viên có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghiên cứu. Trường Đại học Cửu Long thường xuyên tuyển dụng giảng viên có trình độ cao, có chế độ thu hút người lao động có bằng tiến sĩ, chức danh phó giáo sư, giáo sư về công tác tại trường với mức lương từ 25 - 60 triệu đồng/tháng.
Thứ tư, gắn phát triển đội ngũ với nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.Trường khuyến khích giảng viên tham gia đề tài nghiên cứu các cấp, công bố khoa học, hợp tác với doanh nghiệp, địa phương; qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, tính thực tiễn và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.
Thứ năm, xây dựng văn hóa học thuật và môi trường phát triển bền vững. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, tôn trọng sáng tạo, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm; coi đây là nền tảng quan trọng để đội ngũ giảng viên phát triển toàn diện, lâu dài.
Với các giải pháp đồng bộ nêu trên, Trường Đại học Cửu Long từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tư duy đổi mới, giàu tâm huyết, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.
Nhiều chính sách miễn, giảm học phí dành cho tân sinh viên
Kỳ tuyển sinh năm 2026 đang đến gần, Trường Đại học Cửu Long đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút thí sinh.
Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ bày tỏ, trước hết, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng các chương trình đào tạo trình độ đại học; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời mở thêm một số ngành học mới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Bên cạnh đó, nhà trường triển khai đa dạng các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Trường đã thành lập nhiều quỹ khuyến học, quỹ học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn, như học bổng thường niên, học bổng khuyến học – khuyến tài, học bổng Lê Đức Hiện, học bổng Hiệu trưởng, học bổng “Moto học bổng”… Đặc biệt, nhà trường dành nhiều phần thưởng có giá trị để khen thưởng tân sinh viên đạt thủ khoa các ngành đào tạo.
Hằng năm, trường trích 2% nguồn thu học phí để xây dựng quỹ học bổng, với quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng, nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ngoài ra, nhà trường còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức và mạnh thường quân tài trợ hàng trăm triệu đồng học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi.
Riêng trong năm 2026, Trường Đại học Cửu Long áp dụng nhiều chính sách miễn, giảm học phí dành cho tân sinh viên. Theo đó, thí sinh trúng tuyển có cơ hội được giảm từ 20% đến 50% học phí học kỳ I năm thứ nhất; đồng thời triển khai học bổng toàn phần cho tân sinh viên là người Khmer tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Cùng với công tác đào tạo, nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô đào tạo thông qua việc khánh thành và đưa vào sử dụng Tòa nhà Khoa học Sức khỏe, đầu tư xây dựng ký túc xá và các hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt của sinh viên.
Nhà trường cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và quảng bá hình ảnh. Hằng năm, trường tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, đón tiếp hàng chục nghìn học sinh trung học phổ thông đến tham quan, tìm hiểu môi trường học tập; qua đó cung cấp kịp thời thông tin về ngành học, học phí, phương thức tuyển sinh và cơ hội việc làm, giúp thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn phù hợp.
Đồng thời, Trường Đại học Cửu Long chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tăng cường các chính sách thu hút lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường.
