Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là một trong những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam được lựa chọn là một trong những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc đã thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực bền bỉ, đóng góp thiết thực của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ ngành hàng hải và phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là diễn đàn lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội quy tụ đông đảo các đại biểu ưu tú, đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề, địa phương và đơn vị trên cả nước.
Đại hội được long trọng tổ chức với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới”, cùng sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 2.025 đại biểu chính thức là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Theo đại diện nhà trường, việc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là vinh dự lớn đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Nỗ lực phấn đấu để xứng đáng trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập từ ngày 01/4/1956, tiền thân là Trường Sơ cấp Lái tàu. Trải qua gần 70 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, nhà trường đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của ngành Giao thông Vận tải, nền kinh tế quốc dân và quốc phòng - an ninh.
Nhà trường đã đào tạo được trên 45.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, hơn 35.000 sỹ quan hàng hải và thuyền viên phục vụ trực tiếp cho nền kinh tê biển của đất nước. Trong số đó, nhiều người đã và đang giữ những trọng trách ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị chủ chốt thuộc các ngành kinh tế quốc dân.
Trong những năm qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện, khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực hàng hải, logistics và kinh tế biển. Nhà trường đã xây dựng hệ thống đào tạo đa ngành, đa bậc, từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ, với nhiều chương trình được cập nhật theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực kinh tế biển và xã hội.
Đại diện nhà trường khẳng định, công tác đào tạo thuyền viên được tổ chức bài bản, đáp ứng đầy đủ các quy định của Công ước STCW 78/2010, được các tổ chức quốc tế ghi nhận, góp phần khẳng định chất lượng, thương hiệu của đội ngũ sĩ quan, thuyền viên Việt Nam làm việc trên các đội tàu trong nước và quốc tế. Hoạt động khoa học - công nghệ và chuyển giao tri thức đạt nhiều kết quả tích cực, với số lượng đề tài nghiên cứu, công trình khoa học, sáng kiến kỹ thuật ngày càng tăng, phục vụ hiệu quả cho quản lý nhà nước, doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.
Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ với nhiều trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp và hãng tàu uy tín trên thế giới, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và nghiên cứu được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Để ghi nhận những đóng góp, thành tích đạt được trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; danh hiệu Anh hùng lao động; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác, khẳng định uy tín và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Định hướng phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã được xác định rõ trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ đều nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Đặc biệt, tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/02/2025, Thủ tướng Chính phủ đã định hướng đầu tư xây dựng trường đạt trình độ ngang bằng các nước phát triển trong khu vực.
Ngày 05/9/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký ban hành Quyết định số 1901/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mở ra bước phát triển mới cho nhà trường mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tiếp nối dấu ấn quan trọng đó, ngày 24/10/2025, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025-2030) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đây vừa là niềm tự hào to lớn, vừa là động lực mạnh mẽ để tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu và trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới.
"Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là niềm vinh dự mà còn là dịp để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, học tập và làm theo các gương điển hình tiên tiến, từ đó cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.
Những giá trị, thông điệp được lan tỏa từ Đại hội là nguồn động viên to lớn, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên của nhà trường.
Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chiến lược phát triển nhà trường và mục tiêu xây dựng trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải, logistics và kinh tế biển.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, tập thể nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia theo tinh thần của Quyết định 1901/QĐ-TTg, ngày 05/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế biển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới", đại diện nhà trường nhấn mạnh.
Sứ mạng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn đến năm 2030, đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, năng động, sáng tạo, thích ứng trong mọi môi trường làm việc; nghiên cứu, thực nghiệm công nghệ mới, cung ứng sản phẩm về các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển có uy tín, chất lượng trong nước và quốc tế.
Đến năm 2045, trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.