Trường Đại học Mở Hà Nội bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/08/2021 06:03
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 3 Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm là: Tiến sĩ Dương Thăng Long, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương và Tiến sĩ Bùi Thanh Sơn.

Ngày 13/8/2021, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Thay mặt tập thể ban lãnh đạo nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã trao quyết định và chúc mừng 3 Phó Hiệu trưởng gồm: Tiến sĩ Dương Thăng Long bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Trưởng khoa Tiếng Trung Quốc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Bùi Thanh Sơn, Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại khai mạc hội nghị tổng kết năm học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, và sinh viên trong năm học vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong năm học mới tập thể sư phạm nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo tập trung vào các nhiệm vụ mới trên mọi phương diện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương. Ảnh: NTCC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương. Ảnh: NTCC

“Năm học mới 2021 - 2022, bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, còn rất nhiều công việc cần được tiếp tục triển khai, trong đó có những nhiệm vụ mới trên mọi lĩnh vực.

Cần đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho đào tạo, khoa học công nghệ, bên cạnh đó cũng phải hết sức chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tất cả các khâu (tác nghiệp, quản lý, quản trị và điều hành) cần triệt để hơn, không chỉ là chủ trương, khẩu hiệu mà phải bằng hành động thiết thực, cụ thể.

Cần có sự chuyển biến cả về nhận thức, quan điểm và cách thức để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Chúng ta cần cương quyết loại bỏ những gì là hình thức, không thực chất”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung nhận định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc. Ảnh: NTCC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc. Ảnh: NTCC

Năm học 2020-2021, nhà trường đạt được nhiều kết quả đáng chú ý như: Công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra; Thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 95%; Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, công tác bồi dưỡng sinh viên được chú trọng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc với nhiều công trình nghiên cứu gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ đào tạo; Công tác quản lý, giáo dục sinh viên được đổi mới, quan tâm sâu sát tới đời sống và sức khỏe của các em nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid– 19 kéo dài…

Tiến sĩ Dương Thăng Long trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Ảnh: NTCC

Tiến sĩ Dương Thăng Long trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Ảnh: NTCC

Tại hội nghị, Tiến sĩ Dương Thăng Long - Phó hiệu trưởng nhà trường cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022.

Tổng kết thảo luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đóng góp tại hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở các ý kiến sẽ được nghiên cứu và bổ sung vào kế hoạch công tác trong năm học mới.

Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác như: Chứng nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2019 – 2020; Thành tích phòng chống tham nhũng; Chiến sỹ thi đua cấp bộ; Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 – 2020 cho Đoàn thanh niên; Giấy khen của Hiệu trưởng cho 12 tập thể; Giấy khen cho 16 tập thể đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc…

Cao Kim Anh