Nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật và thực tiễn trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Social Business Creation (HEC Montréal, Canada) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số vì Tác động Xã hội và Hiệu quả ESG” (Digital Transformation for Social Impacts and ESG Performance). Hội thảo diễn ra trong hai ngày 31/7 – 01/8/2025 tại Trường Đại học Ngoại thương, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đến từ nhiều quốc gia.

Tại phiên khai mạc, Trường Đại học Ngoại thương khẳng định rõ tầm quan trọng của hội thảo trong hành trình hướng tới phát triển bền vững của quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp. Hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là biểu tượng sinh động cho cam kết của nhà trường trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và ESG như động lực kiến tạo giá trị xã hội và tăng trưởng bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh rằng: Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2040, Trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu trở thành đại học đổi mới sáng tạo đa ngành, dẫn đầu Việt Nam và nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu tại Châu Á. Nhà trường xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; đồng thời chủ động tích hợp tiêu chuẩn ESG vào quá trình phát triển nhằm nâng cao hiệu quả và khẳng định vị thế.

Định hướng này thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của Trường Đại học Ngoại thương đối với Nghị quyết số 57‑NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh đó, nhà trường tiến hành tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số vì Tác động Xã hội và Hiệu quả ESG” (Digital Transformation for Social Impacts and ESG Performance).

dhnt1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc.

Hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả chính là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực ESG và kinh doanh bền vững: Giáo sư Léo-Paul Dana – Đại học Dalhousie, Canada; Tiến sĩ Norris F. Krueger – Entrepreneurship Northwest, Hoa Kỳ; Phó Giáo sư Mai Thái – Giám đốc chương trình Social Business Creation, HEC Montréal, Canada.

dhnt2.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương tri ân các diễn giả chính của Hội thảo.

Đến với Hội thảo, ba diễn giả chính đã có những chia sẻ sâu sắc tại các phiên tổng thể.

Sáng ngày 31/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thai mở đầu bằng một phần trình bày ấn tượng với chủ đề: “Dẫn lối qua phức hợp số: Mối tương tác phi tuyến giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, năng lực động và quá trình chuyển đổi số” (Navigating Digital Complexity: The Nonlinear Interplay of Innovation Ecosystem Networks, Dynamic Capabilities, and Digital Transformation). Bài trình bày giúp các nhà khoa học tham dự khám phá mối liên hệ giữa tư duy hệ thống, năng lực đổi mới và thích ứng – nền tảng để kiến tạo tương lai số.

dhnt3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thai - Giám đốc chương trình Social Business Creation, HEC Montréal, Canada chia sẻ tại Hội thảo.

Chiều cùng ngày, Giáo sư Léo-Paul Dana tiếp tục truyền cảm hứng với phần trình bày chủ đề: “Nguồn lực vì tác động xã hội và thu hẹp khoảng cách số” (Power for Social Impact and Reducing Digital Divide). Ông đặt trọng tâm vào vai trò của chuyển đổi số như một công cụ tạo ra giá trị xã hội bền vững, hướng tới thu hẹp khoảng cách số - một trong những thách thức lớn của thời đại công nghệ.

Dự kiến sáng ngày 1/8, Tiến sĩ Norris mang đến một góc nhìn mới mẻ với chủ đề: “Sinh viên – vũ khí bí mật của chúng ta” (Students Are Our Secret Weapon). Không lựa chọn đi sâu vào công nghệ, dữ liệu hay tài chính, ông nhấn mạnh rằng chính sinh viên - với tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khả năng hành động nhanh nhạy - mới là "vũ khí bí mật" có thể tạo ra bước ngoặt trong chuyển đổi số và phát triển ESG.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhiều workshop học thuật chất lượng cao được tổ chức, tiêu biểu như:

Workshop: “Xuất bản nghiên cứu ESG: Từ góc nhìn Việt Nam đến tầm ảnh hưởng toàn cầu” - chương trình đào tạo nổi bật, nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng toàn cầu của các nghiên cứu ESG trong bối cảnh Việt Nam, hướng tới công bố trên các tạp chí học thuật quốc tế uy tín.

Workshop: “Cố vấn viết và công bố bài báo khoa học (Paper Development Workshop)” – không gian học thuật chuyên biệt, nơi các bản thảo tiềm năng được tuyển chọn và được hỗ trợ phát triển thông qua chương trình đào tạo chuyên sâu, cá nhân hóa, nhằm nâng cao chất lượng học thuật và khả năng công bố quốc tế ở cấp độ cao.

Ấn tượng với sức hút của hội thảo

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của hơn 500 học giả trong nước và quốc tế. Sức lan tỏa của sự kiện thể hiện rõ qua việc tiếp nhận các bài tham luận đến từ 15 quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar… Sau quá trình bình duyệt khoa học, 166 bài tham luận đã được chấp nhận và lựa chọn trình bày tại Hội thảo. Chương trình diễn ra với 31 phiên thảo luận song song, bao gồm nhiều chủ đề phong phú, đề cập đến các khía cạnh khác nhau của chuyển đổi số hướng đến tạo ra tác động xã hội tích cực và nâng cao hiệu quả môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Cơ hội công bố khoa học giá trị

Tham gia Hội thảo, bên cạnh cơ hội trình bày, chia sẻ và trau dồi tri thức, các học giả có cơ hội mở rộng ảnh hưởng học thuật và hướng tới công bố quốc tế thông qua các đối tác xuất bản uy tín đồng hành cùng sự kiện: Journal of Small Business and Entrepreneurship (Scopus Q1); Số đặc biệt: “Digital Entrepreneurship for Social Impact”.

Là một tạp chí quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp, tạp chí này là diễn đàn lý tưởng cho các nghiên cứu về đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp xã hội và phát triển bền vững. Tạp chí được lập chỉ mục trong hệ thống Scopus (Q1), bảo đảm mức độ lan tỏa và ảnh hưởng học thuật cao.

Ngoài ra là sự kiện Journal of International Economics and Management (ACI) - Số đặc biệt: “Digital Transformation, ESG Practices, and Economic Development in Emerging Markets”. Đây là tạp chí khoa học quốc tế do Trường Đại học Ngoại thương xuất bản, được lập chỉ mục trong Chỉ số trích dẫn ASEAN (ACI). Tạp chí đăng tải các nghiên cứu chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính và pháp luật.

Sách chuyên khảo quốc tế tựa đề: Digital Transformation for Social Impacts and ESG Performance in Emerging Markets. Các công trình nghiên cứu xuất sắc sẽ được tuyển chọn để đóng góp vào sách chuyên khảo quốc tế (edited volume), do một nhà xuất bản học thuật có uy tín toàn cầu ấn hành. Ấn phẩm này sẽ cung cấp góc nhìn toàn diện về vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao hiệu quả ESG và tạo ra tác động xã hội tại các nền kinh tế mới nổi.

Theo nhu cầu và nguyện vọng của tác giả, các công trình nghiên cứu có thể được công bố trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có phản biện, được cấp mã số ISBN – một hình thức phù hợp để lưu trữ, chia sẻ và ghi nhận kết quả nghiên cứu khoa học một cách chính thức.

Với định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm học thuật đối với phát triển bền vững. Hội thảo đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc tạo dựng không gian học thuật cởi mở, thúc đẩy đối thoại đa chiều xoay quanh các chủ đề mang tính thời sự như chuyển đổi số vì tác động xã hội và ESG. Qua đó, Nhà trường từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ học thuật quốc tế, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển sáng tạo, linh hoạt và bền vững của nền kinh tế.

Một số hình ảnh khác tại hội thảo:

dhnt4.jpg
dhnt9.jpg
dhnt8.jpg
dhnt7.jpg
dhnt10.jpg
dhnt5.jpg
dhnt6.jpg
Minh Ngọc