Trường Đại học Y Hà Nội: Tổng thu hơn 700 tỷ đồng/năm, học phí tăng liên tục

05/11/2025 06:24
Mai Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - So với năm học trước, học phí đào tạo trình độ đại học năm học 2025-2026 Trường Đại học Y Hà Nội tăng từ 1,9 đến 7 triệu đồng/năm học. 

Trường Đại học Y Hà Nội có tiền thân là Trường Y khoa Đông Dương (thành lập ngày 8/11/1902).

Năm 1906, Viện Đại học Đông Dương được thành lập, trong đó có Trường Y khoa Đông Dương. Năm 1913, trường đổi tên thành Trường Y khoa và Dược khoa Đông Dương. Sau đó, năm 1914, trường đổi tên thành Trường Đại học Y Dược khoa. Năm 1961, trường được tách ra thành Trường Đại học Y khoa và Trường Đại học Dược. Ngày 11/9/1985, Bộ Y tế ban hành quyết định đổi tên trường là Trường Đại học Y Hà Nội.

Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú là Hiệu trưởng nhà trường.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, tính đến nay, nhà trường là cơ sở giáo dục đại học có tổng thu/năm đạt trong top 700 -800 tỷ đồng/năm.

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trung Dũng
Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trung Dũng

Quy mô đào tạo tăng mạnh

Theo thông tin trong báo cáo công khai một số năm học gần đây và báo cáo thường niên năm 2025 (ký ngày 30/6/2025) cho thấy, quy mô đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội tăng mạnh, chủ yếu ở trình độ đại học và thạc sĩ.

truong-dh-y-ha-noi.png

Theo thống kê, giai đoạn từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, tổng quy mô đào tạo duy trì ở mức ổn định, đạt khoảng 7.700 người học.

Tại Báo cáo thường niên năm 2025, tổng quy mô đào tạo của nhà trường đạt khoảng 10.000 người học, tăng hơn 2.300 người học so với năm học 2023–2024.

Ở bậc đại học, từ năm học 2021-2022 (6.149 sinh viên) đến năm học 2023-2024 (6.218 sinh viên), quy mô tăng chưa đến 1%. Năm 2025, quy mô đào tạo đại học tăng hơn 1.200 sinh viên so với năm trước, đạt 7.441 sinh viên.

Quy mô đào tạo sau đại học ở năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 không có biến động, với 1.201 học viên và 358 nghiên cứu sinh. Nhưng đến năm học 2023-2024, quy mô đào tạo thạc sĩ giảm 65 học viên (từ 1.201 học viên giảm còn 1.136 học viên). Song, đến năm 2025, quy mô đào tạo thạc sĩ tăng gần gấp đôi (từ 1.136 học viên tăng lên 2.175 học viên), tăng khoảng 91% so với năm học trước.

Quy mô đào tạo tiến sĩ tăng đều từ năm học 2022-2023 (358 nghiên cứu sinh) đến năm học 2023-2024 (442 nghiên cứu sinh) và đến năm 2025 đạt 520 nghiên cứu sinh.

Học phí chiếm khoảng 65% tổng nguồn thu

Theo thông tin trong báo cáo công khai một số năm học gần đây và báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội cho thấy, tổng thu của nhà trường có xu hướng tăng.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu năm 2023 của nhà trường là 541 tỷ đồng đến năm 2024 đạt 721 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ hoạt động khoa học và công nghệ chỉ chiếm khoảng 18% trên tổng thu. Cụ thể, từ năm 2023 (118 tỷ đồng) đến năm 2024 (130 tỷ đồng).

truong-dh-y-ha-noi-1.png

Thu từ học phí vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu của nhà trường (chiếm khoảng 65%/tổng thu). Theo biểu đồ trên cho thấy, từ năm 2023 (285 tỷ đồng) đến năm 2024 (470 tỷ đồng), thu từ học phí tăng 185 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức thu học phí của nhà trường cũng có sự thay đổi qua từng giai đoạn.

Năm học 2023-2024, học phí đào tạo trình độ đại học dao động từ 37-49 triệu đồng/năm học.

Học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú và chuyên khoa I dao động từ 47-62 triệu đồng/năm học.

Học phí đào tạo trình độ tiến sĩ và chuyên khoa II dao động từ 57-75 triệu đồng/năm học.

Năm học 2024-2025, mức học phí cao nhất của đào tạo trình độ đại học là 55,2 triệu đồng/năm học (tăng khoảng 6 triệu đồng so với năm học 2023-2024). Cũng trong năm học này, nhà trường đưa vào đào tạo ngành Tâm lý học với mức học phí 15 triệu đồng/năm học.

Năm học 2025-2026, nhà trường mở mới ngành Công tác xã hội, nâng tổng số ngành đào tạo toàn trường là 19 ngành. Học phí đào tạo trình độ đại học của năm học này dao động từ 16,9-62,2 triệu đồng/năm học (tăng từ 1,9 đến 7 triệu đồng/năm học so với năm học trước).

truong-dh-y-ha-noi-2.jpg
truong-dh-y-ha-noi-3.jpg
Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, các ngành đào tạo có mức học phí cao nhất 62,2 triệu đồng/năm học là: Y khoa; Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt; Y khoa (Phân hiệu tại Thanh Hóa).

Một số ngành có mức học phí khoảng 47,2 triệu đồng (tăng khoảng 5,4 triệu đồng so với năm học trước) như: Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng (Chương trình tiên tiến), Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hình răng.

Học phí thấp nhất là ngành Công tác xã hội, Tâm lý học với 16,9 triệu đồng/năm học.

Nhà trường dành 8% học phí để xây dựng Quỹ học bổng khuyến khích học tập và 2% học phí để xây dựng Quỹ học bổng “Tôi yêu Đại học Y Hà Nội”. Ngoài ra, nhà trường có các Quỹ học bổng từ các Cựu sinh viên, từ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập cao.

Năm học 2025-2026, nhà trường triển khai các học bổng với trị giá từ 2,15-10 triệu đồng/sinh viên; học bổng Merro với trị giá 120.000 Yên Nhật/sinh viên.

Trường Đại học Y Hà Nội có sứ mạng tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ y tế tinh hoa, xứng đáng với truyền thống lịch sử hơn một thế kỷ phụng sự dân tộc. Nhà trường xác định tầm nhìn là đại học nghiên cứu ngang tầm với các trường đại học y khoa hàng đầu châu Á.

Trường Đại học Y Hà Nội đã cung cấp phần lớn nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, các chuyên gia y tế hàng đầu trong một thời gian dài, đặc biệt là ở những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, góp phần to lớn để xây dựng nên hệ thống y tế Việt Nam ngày nay.

Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2025 do Tạp chí Times Higher Education (THE, Vương quốc Anh) công bố, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên vinh dự có mặt trong Top 500. Đây là cột mốc lịch sử, khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Mai Anh