Trường ĐH Công Thương TP.HCM: Nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và NCKH cho sinh viên tài năng

20/10/2025 10:07
Thu Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Chính sách này không chỉ tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu sáng tạo, mà còn là nền tảng giúp sinh viên phát huy tiềm năng trong cộng đồng khoa học.

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) luôn tiên phong trong việc triển khai các chính sách sáng tạo nhằm phát triển tài năng và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đặc biệt, với những chính sách hỗ trợ tài chính và nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, trường đã tạo ra một môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên tài năng đến từ các Trường Trung học phổ thông chuyên, trong đó ưu tiên các học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế, các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia,...

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính sách hỗ trợ tài chính tại nhà trường được xây dựng với mục tiêu khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên tài năng, đặc biệt là những sinh viên tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2022-2023, trường đã cấp gần 900 triệu đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện. Đến năm học 2024-2025, con số này đã tăng lên đáng kể, đạt 1,9 tỷ đồng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tiếp theo.

Với tầm nhìn dài hạn, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho sinh viên. Dự kiến vào năm học 2025-2026, kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học của sinh viên sẽ tăng gấp đôi, đạt 4 tỷ đồng, cùng với 500 triệu đồng tài trợ từ các doanh nghiệp đối tác.

Hướng đến giai đoạn 2026-2030, trường sẽ bố trí ngân sách lên tới hơn 50 tỷ đồng cho công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, khẳng định cam kết mạnh mẽ của HUIT trong việc phát triển tài năng trẻ. Sự đầu tư này không chỉ tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu sáng tạo, mà còn là nền tảng vững chắc giúp sinh viên phát huy tối đa tiềm năng, góp phần vào sự đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học.

tuyen-sinh-thac-si-tien-si-tai-truong-dai-hoc-cong-thuong-thanh-pho-ho-chi-minh-co-hoi-nang-cao-trinh-do-hoc-van-va-nghien-cuu-khoa-hoc-1.jpg
Ảnh minh hoạ. Website nhà trường.

Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tại trường có sự phát triển mạnh mẽ. Năm học 2022–2023 có 76 đề tài với 277 sinh viên tham gia; năm học 2023–2024 có 70 đề tài và 264 sinh viên tham gia và đến năm học 2024–2025 đã bứt phá lên 115 đề tài với 487 sinh viên tham gia. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của phong trào nghiên cứu trong toàn trường, nhà trường sẽ tiếp tục tạo động lực và điều kiện tốt nhất để ngày càng nhiều sinh viên tham gia, qua đó phát huy tối đa năng lực sáng tạo của các em.

Đồng thời, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc công bố bài báo khoa học của sinh viên trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Trong năm học 2022-2023, trường đã có 53 bài báo khoa học được công nhận trong danh mục tạp chí trong nước, cùng 10 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS. Trong các năm tiếp theo, trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng số lượng bài báo đăng tải lên đến 20 bài vào năm 2024-2025. Việc này không chỉ nâng cao chất lượng nghiên cứu của sinh viên mà còn giúp trường khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Cũng theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, nhà trường luôn tập trung vào việc phát triển và giữ chân những tài năng xuất sắc. Trong tương lai, trường sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình học bổng, tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và tăng cường hợp tác quốc tế để sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu tiên tiến, thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu, cũng như nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Đồng thời, nhà trường cũng cam kết duy trì sự kết nối chặt chẽ với các sinh viên tài năng, hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp và tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu đầy sáng tạo để họ có thể phát huy tối đa khả năng của mình.

"Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt sự phát triển toàn diện của sinh viên lên hàng đầu và cam kết tạo ra một môi trường học tập lý tưởng, nơi các tài năng có thể phát triển hết khả năng của mình. Chúng tôi mong muốn tất cả sinh viên, đặc biệt là các em đến từ các trường trung học phổ thông chuyên sẽ có cơ hội tỏa sáng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Với những chính sách hỗ trợ tài chính mạnh mẽ, các cơ hội nghiên cứu khoa học phong phú và môi trường học tập sáng tạo, nhà trường đang ngày càng khẳng định vai trò của mình là một ngôi trường tiên phong trong việc nuôi dưỡng và phát triển tài năng.

Những thành tựu nghiên cứu khoa học ấn tượng của sinh viên trường trong những năm qua đã chứng tỏ cam kết của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học thuật đỉnh cao. Những tài năng xuất sắc tại trường chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ, từ đó góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước", Thạc sĩ Phạm Thái Sơn chia sẻ.

Thu Trang