Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 2/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại hai khoa: Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên nhằm sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý trong Đại học Thái Nguyên.

Theo thông tin đăng tải trên website, sứ mạng của trường là đào tạo, nghiên cứu kết hợp với đổi mới sáng tạo để hình thành nên nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng phát triển nghề nghiệp và lòng nhân ái, thực hiện chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Trường có địa chỉ tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Hiện, Tiến sĩ Đỗ Đình Long là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Hồng Linh là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

482002458-664869322722221-8347932571497696389-n.jpg
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Ảnh: website nhà trường

Báo cáo thường niên không truy cập được do "lỗi kỹ thuật"

Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả khi tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có nhiều thông tin chưa rõ.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên đã tiến hành tìm hiểu báo cáo thường niên và liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường nhằm giải đáp một số thông tin.

Qua khảo sát trên website nhà trường vào đầu tháng 11/2025, phóng viên ghi nhận nhà trường có đăng tải file “Báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT năm 2025” nhưng không truy cập được - đường link yêu cầu quyền truy cập và phải chờ phía nhà trường phê duyệt.

screenshot-2025-12-03-at-143703.jpg
File "Báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT năm 2025” nhà trường đăng tải nhưng không truy cập được. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hợp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên cho biết, sau khi nhận được phản ánh của phóng viên về việc không truy cập được file “Báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT năm 2025”, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu bộ phận chuyên môn nhanh chóng kiểm tra.

Kết quả cho thấy trong hệ thống nội bộ, đường link hoạt động bình thường, tuy nhiên tại một số thời điểm, người dùng bên ngoài có thể gặp lỗi kỹ thuật khiến đường link yêu cầu quyền truy cập hoặc tạm thời không mở được.

“Nhà trường khẳng định luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định. Bộ phận công nghệ thông tin được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, cập nhật hệ thống để tránh tình trạng “đăng lên rồi để đó”, gây ra những lỗi kỹ thuật không mong muốn.

Năm 2024, từng xảy ra trường hợp một biểu mẫu đã hoàn thành nhưng chưa được đưa lên hệ thống do sơ suất, nhà trường đã tiếp nhận góp ý kịp thời từ báo chí và đăng tải thông tin công khai theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, do hệ thống của trường sử dụng nhiều máy chủ cho các nhóm dữ liệu khác nhau, khả năng một máy chủ bị gián đoạn kết nối tại thời điểm người dùng truy cập là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là lỗi kỹ thuật, không phải chủ ý hạn chế thông tin”, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hợp cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, phóng viên ghi nhận đã có thể truy cập vào file “Báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT năm 2025” và toàn bộ số liệu đều được công khai trên website nhà trường. Tuy nhiên, trong file này đề tên Báo cáo thường niên năm 2024, thay vì năm 2025 như tiêu đề bên ngoài.

Chưa đáp ứng tiêu chí diện tích đất/người học, nhiều ngành tuyển sinh được rất ít so với chỉ tiêu

Theo Biểu 3. Thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học năm 2025, tỷ lệ diện tích đất/người học của trường để trống.

Trong khi đó, Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định “Từ năm 2030, diện tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính bình quân trên một người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 25m2”.

dien-tich-tren-nguoi-hoc.jpg
Tỷ lệ diện tích đất/người học của trường của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên để trống. Ảnh chụp màn hình

Lý giải về vấn đề này, thầy Hợp cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên, phòng Quản trị - Phục vụ đã tiến hành rà soát toàn bộ quỹ đất và đối chiếu với chuẩn diện tích theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT. Kết quả cho thấy, tỷ lệ diện tích đất/người học của nhà trường đạt 20,74 m²/sinh viên, vẫn thấp hơn mức tối thiểu theo quy định cần đáp ứng vào năm 2030.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên thừa nhận đây không chỉ là thách thức của riêng nhà trường mà cũng là khó khăn chung của nhiều cơ sở giáo dục đại học.

“Dù vậy, một thuận lợi quan trọng là các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên được phép sử dụng chung nhiều hạng mục cơ sở vật chất theo Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên hiện đang sử dụng chung ký túc xá, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Số và Truyền thông, cùng khu thư viện - trung tâm lớn trong khu đại học. Các diện tích này đã được tính vào tổng diện tích phục vụ người học.

Về lộ trình đến năm 2030, nhà trường đánh giá đây là nhiệm vụ khó nhưng vẫn đang từng bước triển khai. Đại học Thái Nguyên hiện đầu tư xây dựng nhiều hạng mục mới, trong đó tòa nhà 5 tầng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên sắp hoàn thành, góp phần tăng thêm diện tích sử dụng.

Cùng với đó là dự án giải phóng mặt bằng mở rộng Đại học Thái Nguyên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Vừa qua, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp lên làm việc tại tỉnh Thái Nguyên để chỉ đạo địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến triển khai từ năm 2026”, thầy Hợp thông tin thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên hằng năm đều chủ động bố trí kinh phí đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng, thay vì chỉ trông chờ ngân sách thông qua Đại học Thái Nguyên.

Tuy nhiên, tiến độ mở rộng vẫn phụ thuộc vào việc hoàn thiện khu tái định cư cho 27 hộ dân - điều kiện để bàn giao toàn bộ mặt bằng. Hiện khuôn viên trường vẫn trong tình trạng “xôi đỗ”, nhưng khi hoàn tất, diện tích sử dụng sẽ tăng đáng kể, tạo điều kiện để tỷ lệ diện tích đất/người học của trường tiệm cận chuẩn 25 m²/sinh viên vào năm 2030.

Theo Biểu 14. Quy mô đào tạo, số lượng nhập học mới và số lượng tốt nghiệp năm 2024 cho thấy, một số ngành của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tuyển mới được rất ít sinh viên như: ngành Quản lý công chỉ tuyển mới được 9 sinh viên, ngành Kinh tế phát triển chỉ tuyển mới được 19 sinh viên, ngành Kinh doanh quốc tế chỉ tuyển mới được 23 sinh viên.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành này theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của trường lần lượt là 80, 50 và 80. Năm 2025, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Quản lý công giảm xuống còn 50, ngành Kinh tế phát triển vẫn là 50 và ngành Kinh doanh quốc tế giảm còn 60.

nganh-hoc-qtkd.png
Số lượng sinh viên đang học, tuyển mới, tốt nghiệp và tỷ lệ việc làm năm 2024 của một số ngành tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hợp cho biết công tác tuyển sinh năm 2025 nhìn chung đạt kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn ở một số ngành nói trên.

Với ngành Kinh tế phát triển, việc số lượng tuyển sinh giảm là xu hướng chung của cả nước khi nhu cầu xã hội giảm. Trong khi đó, ngành Quản lý công chịu tác động mạnh từ chính sách tinh giản biên chế và sắp xếp bộ máy trong những năm gần đây, khiến tâm lý người học dè dặt. Còn ngành Kinh doanh quốc tế tuy có nhu cầu cao tại Hà Nội, nhưng ở Thái Nguyên sức hút không bằng.

Dù vậy, nhà trường vẫn xác định sẽ kiên trì phát triển ba ngành này vì nhiều lý do. Với ngành Quản lý công, trường đã phối hợp doanh nghiệp để xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của khu vực tư. Đồng thời, khu vực công cũng có nhu cầu lớn.

Qua làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và một số xã, phường, nhà trường được biết nhiều đơn vị đang thiếu hụt nhân lực sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức.

Tuy nhiên, họ cần những sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp, vì vậy trường đang rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm tăng tính ứng dụng, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của khu vực công. Dù số lượng tuyển sinh chưa cao nhưng đây vẫn là ngành trụ cột phục vụ phát triển địa phương, các tỉnh trong khu vực và là nhiệm vụ mà nhà trường thực hiện nhằm cùng Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của một đại học vùng.

Đối với ngành Kinh doanh quốc tế, Thái Nguyên và Bắc Ninh hiện là những địa phương thu hút đầu tư FDI lớn; nhu cầu nhân lực trong tương lai rất khả quan. Tuy tuyển sinh hiện tại còn khiêm tốn, nhưng đó vẫn là cơ hội để nhà trường tập trung nâng cao chất lượng.

Quan điểm của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên là: số lượng ít không đồng nghĩa với buông xuôi; ngược lại, quy mô nhỏ càng phải gắn chặt với thực tế, với doanh nghiệp và với chính quyền địa phương để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo ba ngành này, coi đây là hướng đi chiến lược và lâu dài.

Đình Nam