Ngày 19/3/2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực hiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên với các hội khoa học chuyên ngành, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy phong trào học tập khoa học cơ bản trong giáo dục phổ thông.
Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi thúc đẩy niềm đam mê và lan toả tinh thần học tập cho học sinh. Đồng thời, kỳ thi cũng nhằm giúp các cơ sở giáo dục, các nhà hoạch định chính sách có một cái nhìn diện rộng về năng lực Toán và Khoa học tự nhiên, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh trong cuộc sống và trong học tập, từ đó đổi mới việc dạy - học và đánh giá trong nhà trường phổ thông.
Tham dự buổi lễ, về phía các hội khoa học chuyên ngành, có Tiến sĩ Đỗ Duy Phi – Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Ninh – Chủ tịch Hội Giảng dạy Hóa học; Tiến sĩ Điêu Thị Mai Hoa – Phó Chánh Văn phòng Hội Các ngành Sinh học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Hậu – Phó Chủ tịch Hội Ngư học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hiện – Phó Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Thúy – Phó Chủ tịch Hội Vật lí Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Vật lí Việt Nam.
Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Văn Hoan – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Đinh Minh Hằng – Trưởng phòng Hành chính Đối ngoại; Tiến sĩ Trần Cường – Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục; Thạc sĩ Bùi Đức Nam – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang – Trưởng khoa Hóa học; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Danh Bích – Trưởng khoa Vật lí.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định nhà trường luôn xác định giáo dục phổ thông và khoa học cơ bản là hai trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo. Việc phối hợp tổ chức kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa niềm yêu thích khoa học tới học sinh phổ thông, tạo môi trường học thuật lành mạnh, khuyến khích tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học cho tương lai.
Cuộc thi được định hướng trở thành hoạt động mang tính lan tỏa rộng rãi, tạo cơ hội cho học sinh ở nhiều đối tượng tham gia, phát huy năng lực và nuôi dưỡng tình yêu đối với toán học và các ngành khoa học tự nhiên.
Tiến sĩ Đỗ Duy Phi – Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức Olympic Toán học và Khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các kỳ thi Olympic trong việc phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học từ sớm.
Thực tiễn tổ chức các kỳ thi Olympic thời gian qua cho thấy những sân chơi học thuật như vậy có sức lan tỏa lớn, góp phần khơi dậy hứng thú học tập, định hướng nghề nghiệp và thu hút học sinh đến với các ngành khoa học cơ bản. Hội Hóa học Việt Nam sẽ tích cực đồng hành, hỗ trợ chuyên môn để kỳ thi được tổ chức bài bản, từng bước nâng cao uy tín và giá trị học thuật trong những năm tới.
Thông qua các kỳ thi Olympic Hóa học và Khoa học tự nhiên do Hội tổ chức, số lượng học sinh tham gia đã tăng mạnh qua các năm, góp phần khơi dậy niềm yêu thích môn học và tạo động lực học tập. Tuy nhiên, việc môn Hóa học không còn là môn thi bắt buộc đã ảnh hưởng đến nguồn tuyển, đặt ra thách thức cho đào tạo và phát triển ngành. Vì vậy, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với nhà trường nhằm lan tỏa khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Cùng phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Điêu Thị Mai Hoa – Phó Chánh Văn phòng Hội Các ngành Sinh học Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả của mô hình hợp tác giữa nhà trường và các hội khoa học trong việc tổ chức các hoạt động học thuật quy mô toàn quốc. Từ kinh nghiệm triển khai các kỳ thi Olympic sinh học sinh viên, việc xây dựng một kỳ thi bảo đảm chất lượng chuyên môn và được xã hội ghi nhận đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đào tạo và tổ chức nghề nghiệp.
Hội các ngành Sinh học Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong công tác tổ chức, chuyên môn và kết nối học thuật, góp phần hướng tới mục tiêu chung là phát hiện, bồi dưỡng và phát triển thế hệ học sinh yêu khoa học trong tương lai.
Nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác đã diễn ra trang trọng trong sự chứng kiến của các đại biểu, đánh dấu cam kết hợp tác lâu dài giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các hội khoa học trong việc tổ chức kỳ thi cũng như triển khai các hoạt động học thuật dành cho học sinh.
Có thể nói, cuộc thi được định hướng không chỉ chú trọng kết quả mà còn đề cao giá trị giáo dục, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển tư duy khoa học bền vững.
Theo kế hoạch, Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên lần thứ I – năm 2027 được tổ chức vào ngày 7/3/2027. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2027.
Ban Tổ chức cho biết, đối tượng dự thi là học sinh phổ thông trên toàn quốc có nhu cầu, tự nguyện tham gia.
Học sinh tiểu học dự thi bài tổng hợp Toán và Khoa học tự nhiên; học sinh trung học cơ sở thi Toán, Khoa học tự nhiên; học sinh trung học phổ thông thi Vật lý, Hoá học, Sinh học.
Đề thi bao gồm các kiến thức trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó có phần đáng kể định hướng ứng dụng thực tiễn các môn học để phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.
Ban tổ chức mở hệ thống đăng ký dự thi từ ngày 4/1/2027 trên Cổng đăng ký Cổng đăng ký của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo 2 hình thức: tập thể hoặc cá nhân tự đăng ký.
Một số hình ảnh về Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên với các hội khoa học chuyên ngành tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: