Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM: Hơn 50 năm với nhiều dấu mốc quan trọng và đáng tự hào

18/03/2026 09:31
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã trở thành một cơ sở mạnh trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với triết lý giáo dục toàn diện, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, cùng tầm nhìn chiến lược và sự nỗ lực không ngừng trong hơn 50 năm qua, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Cơ sở giáo dục mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường được thành lập từ năm 1976 trên cơ sở tiền thân là Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Trung học Địa chính Trung ương 3.

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đến nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới, với gần 70% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, có hai chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm Quản lý đất đai và Kỹ thuật môi trường đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn quốc gia.'

anhh1.png

Theo đó, là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm vụ và sứ mệnh của nhà trường là triển khai các hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hiện nay, nhà trường có 4 cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, trong đó có 3 cơ sở đang hoạt động và một cơ sở mới – cơ sở Nhà Bè đã hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2025.

Theo Phó Giáo sư Huỳnh Quyền, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm và phòng thực hành được chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng hiệu quả nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong chiến lược phát triển với tầm nhìn đến năm 2035, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên.

Hơn nữa, công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, cũng như các hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường cũng được chú trọng triển khai theo đúng quy định. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của trường gồm 11 giáo sư/phó giáo sư, 65 tiến sĩ, 35 nghiên cứu sinh và 189 thạc sĩ - đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đặc biệt, từ cuối năm 2020, trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số, nhà trường đã chủ động tổ chức nhiều hội thảo nhằm rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo định hướng liên ngành, chuyên ngành. Theo đó, các chương trình đào tạo được cập nhật và điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhà tuyển dụng về năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động hiện đại.

anhh2.png

Bên cạnh hoạt động đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Những năm gần đây, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong công bố khoa học trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường, trong năm 2025, tổng số bài báo khoa học quốc tế của trường đạt 148 bài, trong đó có 57 bài thuộc danh mục ISI/Scopus. Bên cạnh đó, các giảng viên của trường còn công bố 118 bài trên các tạp chí và hội thảo khoa học trong nước, cùng nhiều giải thưởng khoa học trong nước và quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết, nhiều công trình khoa học của giảng viên nhà trường đã được chuyển giao cho doanh nghiệp và địa phương, góp phần đưa tri thức và công nghệ vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhà trường cũng chú trọng mở rộng hợp tác giáo dục với các đối tác trong và ngoài nước. Theo lãnh đạo nhà trường, việc hội nhập giáo dục đại học, tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn giúp đội ngũ giảng viên và các nhà khoa học tiếp cận nhanh hơn với trình độ phát triển khoa học – công nghệ của thế giới.

Tính đến năm 2025, nhà trường đã ký kết và triển khai nhiều văn bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế. Trong đó có nhiều dự án, chương trình hợp tác tiêu biểu như dự án Erasmus. Thông qua các chương trình hợp tác này, nhiều sinh viên của trường đã nhận được học bổng để tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn hoặc làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài.

Bên cạnh hoạt động học thuật, các chương trình tình nguyện và hoạt động xã hội của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng được triển khai đa dạng và phong phú. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng, hoàn thiện bản thân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Có thể nói, với lịch sử hơn 50 năm phát triển và 15 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng và đáng tự hào.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền nhấn mạnh: “Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đến nay Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học mạnh trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Thời gian qua, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ, đóng góp tích cực cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều cựu sinh viên của trường hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hoặc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam cũng như trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu của giảng viên nhà trường đã được triển khai tại các địa phương và được đánh giá cao, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này đã khẳng định vai trò trung tâm đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững của nhà trường.

Có thể nói rằng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang giai đoạn phát triển mới – giai đoạn tự chủ mức 2, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và thực hiện tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của một cơ sở giáo dục đại học công lập”, Phó Giáo sư Huỳnh Quyền nhấn mạnh.

Tuyển sinh 20 ngành đào tạo với 04 phương thức xét tuyển năm 2026

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay nhà trường có quy mô đào tạo hơn 10.000 sinh viên và học viên, với 20 ngành đào tạo theo định hướng liên ngành – xuyên ngành ở trình độ đại học (cử nhân, kỹ sư) trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, kinh tế phát triển bền vững và một số lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, nhà trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường gắn kết giữa kiến thức học thuật và thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số của xã hội.

Đặc biệt, theo thầy Quyền, khi theo học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, người học có nhiều lợi thế như được học tập tại một cơ sở giáo dục đại học công lập uy tín, đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới; được hưởng mức học phí theo quy định của Chính phủ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều thí sinh trên cả nước; đồng thời có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình học bổng từ nhà trường và doanh nghiệp, trong đó có học bổng toàn phần dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt và được xét theo từng học kỳ.

Cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp khá rộng mở trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, trắc địa – bản đồ, khí tượng – thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, kinh tế phát triển bền vững và công nghệ thông tin… Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi số hiện nay.

Không những vậy, sinh viên của trường còn có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn ngay trong quá trình học tập, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và gia tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

anhh3.png

Năm 2026, bám sát quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tạo điều kiện linh hoạt cho thí sinh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 4 phương thức: Phương thức 1 – xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Phương thức 2 – xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ); Phương thức 3 – xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phương thức 4 – xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về ngành học tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 20 ngành thuộc 7 lĩnh vực, cụ thể như:

(1) Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý – ngành Quản trị kinh doanh, ngành Bất động sản;

(2) Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật – ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành Công nghệ vật liệu, ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

(3) Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng – ngành Quản lý đô thị và công trình, ngành Kỹ thuật cấp thoát nước;

(4) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin – ngành Hệ thống thông tin, ngành Công nghệ thông tin;

(5) Lĩnh vực Khoa học Trái đất – ngành Địa chất học, ngành Biến đổi khí hậu, ngành Khí tượng và khí hậu học, ngành Thủy văn học;

(6) Lĩnh vực Kỹ thuật – ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ;

(7) Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường – ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, ngành Quản lý đất đai, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo, ngành Quản lý tài nguyên nước.

Như vậy, so với năm 2025, các ngành tuyển sinh đào tạo năm nay của nhà trường dự kiến vẫn được giữ nguyên.

Tường San