Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính có 4 ứng viên phó giáo sư đủ phiếu tín nhiệm. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn - Trưởng khoa, Khoa Kinh tế là ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học với số phiếu tín nhiệm/số thành viên Hội đồng có mặt/tổng số thành viên Hội đồng là 11/11/11.
Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư kí ngày 26/6/2025, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn sinh năm 1989, quê tại tỉnh Bắc Giang (cũ).
Về trình độ đào tạo, thầy tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp tại Học viện Tài chính vào năm 2011. Cũng tại Học viện Tài chính, thầy Hoàn được cấp bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng năm 2013.
Đến năm 2017, thầy có bằng Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Tài chính. Đồng thời, thầy có bằng đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thái Nguyên vào năm 2024.

Về quá trình công tác, từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2012, thầy Nguyễn Đình Hoàn làm chuyên viên của Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.
Tháng 12 năm 2012, thầy là giảng viên Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính. Đến tháng 4/2018, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn trở thành giảng viên chính và giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính.
Từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2022, thầy đảm nhiệm thêm vai trò là Phó trưởng Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính. Sau đó, từ tháng 7/2023 đến nay, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính.
Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, thầy Hoàn tập trung 2 hướng nghiên cứu chủ yếu gồm: Tăng trưởng kinh tế và chính sách phát triển bền vững gắn với kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động đầu tư và thúc đẩy thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế.
Về kết quả tham gia nhiệm vụ đào tạo, thầy Nguyễn Đình Hoàn đã hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 17 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
Trước khi được công nhận tiến sĩ, thầy Hoàn đã tham gia biên soạn 4 sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên, bao gồm 1 sách giáo trình và 3 sách hướng dẫn. Sau khi được công nhận tiến sĩ, ứng viên làm chủ biên của 1 sách chuyên khảo, là đồng chủ biên của 1 sách hướng dẫn.
Như vậy, số lượng sách đã xuất bản là 6, trong đó 6 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín. Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo của thầy Hoàn là 12 năm 6 tháng.
Về kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thầy Nguyễn Đình Hoàn đã hoàn thành 17 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; cụ thể là chủ nhiệm của 6 đề tài cấp cơ sở; đồng chủ nhiệm của 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước và đề tài cấp cơ sở; tham gia 4 đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố và 2 đề tài cấp cơ sở.

Đáng chú ý, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn đã công bố 59 bài báo và báo cáo khoa học, cụ thể: 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín Scopus/ISI (ESCI)/ABDC; 39 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 9 bài báo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có mã ISBN; 2 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia có mã ISBN; 1 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo các cấp có mã ISBN.

Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển 4 chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được đưa vào áp dụng thực tế gồm:

Trong thời gian giảng dạy, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàn đã giành được rất nhiều thành tích khen thưởng cho cá nhân. Cụ thể, thầy Hoàn nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính các năm học 2015-2016, 2017-2018, 2022-2023.
Ngoài ra, thầy còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Lao động tiên tiến; đồng thời, các năm công tác tại Học viện Tài chính đều được đánh giá “Hoàn thành tốt” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.