Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức thi AP: ĐHQG TPHCM sẽ lập hội đồng thẩm định

24/02/2023 11:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sẽ lập hội đồng thẩm định việc phối hợp tổ chức thi chứng chỉ AP của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Sáng ngày 24/2, bên lề Hội thảo quốc gia do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đồng tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân đã có những trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn để phối hợp tổ chức thi chứng chỉ AP của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Theo Phó Giáo sư Vũ Hải Quân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập một hội đồng thẩm định về việc tổ chức thi chứng chỉ AP (được coi như là chứng chỉ dự bị đại học của Mỹ) mà Trường Phổ thông Năng khiếu được College Board của Mỹ ủy quyền cho tổ chức thi ngay tại thành phố.

Trường Phổ thông Năng khiếu, cơ sở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường Phổ thông Năng khiếu, cơ sở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Sau khi có kết quả làm việc từ hội đồng thẩm định, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyết định cuối cùng về việc này.

Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu dừng tổ chức kỳ thi này trong tháng 5 sắp tới, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân cho hay, Trường Phổ thông Năng khiếu là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc quản lý về mặt chuyên môn các chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Do đó, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân nhấn mạnh rằng, đúng sai như thế nào phải chờ kết quả làm việc từ hội đồng thẩm định nói trên.

Cũng theo Phó Giáo sư Vũ Hải Quân, hiện vẫn chưa có lịch cụ thể làm việc của hội đồng thẩm định vụ việc này.

Còn về văn bản do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân cho biết là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được.

Trước đó, ngày 20/2/2023, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản gửi Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, lãnh đạo Sở đề nghị nhà trường không tổ chức thi chứng chỉ AP vào tháng 5/2023 sắp tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc phối hợp tổ chức thực hiện các bài thi của kỳ thi chứng chỉ AP do College Board tổ chức tại Trường Phổ thông Năng khiếu vào tháng 5/2023 là chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao của trường trung học phổ thông chuyên.

Sở này đề nghị nhà trường thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường.

Việt Dũng