Vì sao số người học sinh học, công nghệ sinh học, y sinh còn thấp?

GDVN - Số lượng người theo học các lĩnh vực về sinh học hiện còn thấp, chủ yếu do chưa được truyền thông đúng mức và chưa có các chính sách khuyến khích người học.
GDVN - Số lượng người theo học các lĩnh vực về sinh học hiện còn thấp, chủ yếu do chưa được truyền thông đúng mức và chưa có các chính sách khuyến khích người học.
GDVN - Có được điểm 3 phân môn riêng và điểm tổng hợp chung vừa giữ lại được điểm môn tích hợp vừa có điểm riêng từng phân môn, sẽ thuận lợi và hợp lý hơn.
GDVN -Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024-2025.
GDVN - “Ngành Y học nước nhà rất phát triển, em mong muốn sẽ nhận được mức học bổng tốt để có thể theo học trong nước”, nữ sinh Phạm Đỗ Thái An chia sẻ.
GDVN - Theo nhiều chuyên gia, tỷ lệ thí sinh "nghiêng" về lựa chọn môn KHXH nhiều hơn KHTN có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực trong tương lai.
GDVN - Học 3 phân môn với 3 giáo viên nhưng chỉ có chung 1 cột điểm nên học sinh và cả giáo viên không biết học sinh có thế mạnh ở phân môn nào.
GDVN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang đến gần và một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện trong việc lựa chọn môn thi.
GDVN - Điểm mới của Kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến bổ sung môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.
GDVN -Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 5974/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024-2025.
GDVN - Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có gửi gắm một số kiến thức để chuyển giao sang Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
GDVN -Ngày 25/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.
GDVN - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai ký văn bản xin rút lại văn bản 174/ĐHĐN-TCHC&QT ký ngày 26/1/2024.