Ngày 11/10, Trường Đại học Thương mại tổ chức Diễn đàn “Tư vấn đào tạo sau đại học: Kết nối tri thức - Vững bước tương lai”, nhân dịp 65 năm kỷ niệm ngày thành lập trường.

Tham dự Diễn đàn có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học cùng lãnh đạo các khoa quản lý chuyên ngành đào tạo.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, một cánh cửa tri thức được mở ra dành cho những người trẻ đầy hoài bão, những người đang đứng trước một quyết định quan trọng: có nên tiếp tục chinh phục bậc học sau đại học hay không?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng chia sẻ: “Trường Đại học Thương mại luôn tự hào và kiên định với sứ mệnh “Đào tạo nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, có năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức trong lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và nâng cao vị thế của Việt Nam. Với tầm nhìn trở thành “một trung tâm đào tạo chất lượng cao các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với chương trình đào tạo tiên tiến; đội ngũ giảng viên có trình độ học thuật và sư phạm cao”, nhà trường không ngừng khẳng định bản sắc học thuật riêng biệt, gắn chặt với giá trị cốt lõi: Truyền thống - Trách nhiệm - Sáng tạo. Những giá trị ấy đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ trong từng thế hệ học viên, giảng viên và nhà nghiên cứu.
Trong những năm gần đây, nhà trường luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Đây là môi trường nuôi dưỡng khát vọng tạo ra sự khác biệt và mang lại giá trị gia tăng không chỉ cho bản thân người học mà còn cho gia đình, tổ chức và xã hội”.

Sau gần 40 năm, đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại là một trong những phần lịch sử thành công trong quá trình 65 năm trưởng thành và phát triển của nhà trường.
Hiện nay nhà trường đang triển khai 20 chương trình đào tạo sau đại học, bao gồm 6 chương trình tiến sĩ và 14 chương trình thạc sĩ. Các chương trình được thiết kế theo hướng chuyên sâu và liên ngành, gắn liền với sự phát triển nghề nghiệp của người học. Với đội ngũ các khoa học chất lượng cao, Trường Đại học Thương mại đã đào tạo gần 500 tiến sĩ và hơn 12.000 thạc sĩ, rất nhiều trong số đó đã và đang giữ những trọng trách trong các cơ quan nhà nước, hoặc trở thành những doanh nhân thành đạt, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, đào tạo sau đại học chính là nơi kiến tạo ra: Chuyên gia sâu (những người có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, đa chiều của xã hội và doanh nghiệp); động lực nghiên cứu và đổi mới (nền tảng để tạo ra các công trình nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và thúc đẩy sự sáng tạo); khả năng thích ứng trọn đời (trang bị cho người học tư duy phản biện và khả năng học tập liên tục, giúp họ vững vàng trước mọi biến động của thị trường).
“Diễn đàn “Tư vấn đào tạo sau đại học: Kết nối tri thức - Vững bước tương lai” được tổ chức với mục tiêu rõ ràng: kết nối và khai mở tiềm năng. “Kết nối tri thức” có nghĩa là: Kết nối giữa học thuật và thực tiễn, giữa nhà trường và doanh nghiệp; kết nối giữa những chương trình đào tạo tiên tiến và nhu cầu thực tế của thị trường lao động; kết nối giữa các thế hệ tri thức, nơi các chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm nghiên cứu cho thế hệ trẻ. Và khi tri thức được kết nối hiệu quả, chúng ta sẽ “Vững bước tương lai”.
Chúng tôi hy vọng, Diễn đàn sẽ cung cấp những thông tin, tư vấn chính xác và đa chiều nhất để các bạn sinh viên, người học đưa ra quyết định sáng suốt về con đường phát triển chuyên môn, nghiên cứu của mình. Chúng tôi tin rằng, với sự góp mặt của các diễn giả uy tín và nguồn thông tin chất lượng, mỗi bạn sinh viên sẽ tìm thấy cho mình lộ trình và chiến lược phù hợp nhất để hiện thực hóa ước mơ học tập” - vị Hiệu trưởng nhắn nhủ.

Diễn đàn “Tư vấn đào tạo sau đại học: Kết nối tri thức - Vững bước tương lai” diễn ra với 2 phiên thảo luận chính.
Phiên 1 với nội dung chính về “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao từ góc nhìn doanh nghiệp” - nơi các diễn giả trao đổi về xu hướng nhân lực, yêu cầu kỹ năng và giá trị khác biệt mà học viên sau đại học mang lại trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.
Tại Phiên 1, gồm các diễn giả và khách mời: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học (Trường Đại học Thương mại); ông Trần Thế Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9; bà Mai Thị Thanh Oanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cốc Cốc; Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VietnamMobile.

Chia sẻ tại Phiên 1, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học (Trường Đại học Thương mại) chia sẻ bức tranh tổng quan: xu hướng, nhu cầu nhân lực trình độ cao trong và ngoài nước, lợi ích học thạc sĩ, cùng các chính sách/học bổng/chương trình liên kết hiện có tại Trường Đại học Thương mại.
“Thời gian gần đây, số lượng tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Thương mại đã tăng lên đáng kể, gần như gấp 2-3 lần so với giai đoạn trước. Chẳng hạn, năm học 2023-2024, nhà trường tuyển sinh gần 800 học viên cao học và nghiên cứu sinh; đến năm học 2024-2025, con số này 900. Như vậy, trong bối cảnh hiện nay, tưởng rằng nhu cầu đào tạo sau đại học sẽ giảm đi, nhưng thực tế, con số này lại tăng lên. Từ đó, chứng tỏ nhu cầu đào tạo sau đại học, nhu cầu nâng cao trình độ nguồn nhân lực cũng tăng lên” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ thêm.

Ở góc độ doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VietnamMobile cũng nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố quan trọng mà là điều kiện tiên quyết để có thể phát triển trong doanh nghiệp. Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao là cần thiết, bởi hiện nay có rất nhiều kỹ sư giỏi nghề nhưng yếu về tư duy một cách có hệ thống, kỹ năng phân tích chiến lược và hiểu được bức tranh tổng thể. Chúng tôi rất chú trọng đào tạo kỹ sư công nghệ, có yếu tố kinh doanh song hành ngay từ đầu vào cũng như trong quá trình làm việc tại Công ty”.

Với đặc thù của một công ty công nghệ, bà Mai Thị Thanh Oanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cốc Cốc cũng chia sẻ: “Chúng tôi luôn đổi mới để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chưa bao giờ chuyển đổi số mạnh mẽ như bây giờ, sự phát triển và bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, với những công ty công nghệ như Cốc Cốc, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức.
Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng đối với nhân sự chất lượng cao ngày càng lớn. Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi rất ấn tượng với những ứng viên đã có trình độ thạc sĩ trở lên. Những ứng viên này thực sự có rất nhiều điểm nổi bật, đặc biệt, điều vô cùng cần thiết đối với các công ty công nghệ chính là khả năng tự học, tự chủ, tự ra quyết định và tầm nhìn chiến lược, khả năng thích ứng công nghệ, làm chủ AI.
Tôi cho rằng, không chỉ với riêng các công ty công nghệ, mà bất cứ doanh nghiệp nào, nhân sự có thể đáp ứng được yêu cầu này, thì hoàn toàn có thể tự tin dẫn dắt doanh nghiệp đi xa hơn...”.

Cũng tại Phiên 1, ông Trần Thế Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 chia sẻ về một số chính sách khuyến khích nhân sự của công ty đi học lên các trình độ sau đại học.

Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương chia sẻ thêm về trải nghiệm học tiến sĩ của bản thân tại Trường Đại học Thương mại: “Có rất nhiều lý do để tôi lựa chọn chương trình đào tạo của nhà trường. Tựu trung lại, có 2 lý do chính, là uy tín học thuật và chất lượng đào tạo”.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cũng giới thiệu nhiều chính sách ưu đãi của Trường Đại học Thương mại khi đăng ký học thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó, giảm 10% học phí cho sinh viên chuyển tiếp, 50% cho sinh viên thủ khoa. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp tại trường tiếp tục học lên bậc học cao hơn còn có thể “rút ngắn” khóa đào tạo.
Phiên 2 với nội dung chính về “Câu chuyện thành công” - nơi các cựu học viên, hiện là lãnh đạo doanh nghiệp, chia sẻ những trải nghiệm, cơ hội và hành trình phát triển sự nghiệp sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Thương mại.
Phiên 2 diễn ra với sự chia sẻ của 3 diễn giả: Thạc sĩ, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Viettelpost; ông Trần Quốc Thắng - Công ty TNHH ICAR Việt Nam; Tiến sĩ Đỗ Huyền Trang - Giám đốc kinh doanh toàn cầu Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Xanh SM).
Những chia sẻ truyền cảm hứng từ các diễn giả - những người từng học tập và làm việc trong môi trường học thuật - đã giúp người tham dự hiểu sâu sắc hơn vai trò của đào tạo sau đại học trong phát triển năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.
Sau khi lắng nghe các chia sẻ của diễn giả, sinh viên đã đặt câu hỏi về những vấn đề đang quan tâm.
Với câu hỏi về thời điểm nên học cao học, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi lựa chọn chương trình đào tạo sau đại học ở các thời điểm khác nhau, có người lựa chọn học lên cao ngay sau khi tốt nghiệp đại học, có người học lên bậc học cao hơn sau khi đã gia nhập thị trường lao động.
Ông Trần Quốc Thắng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH ICAR Việt Nam cho hay: “Mặc dù khá vất vả về mặt sắp xếp thời gian, nhưng vừa học vừa làm cũng có rất nhiều cái hay, đó là có thể áp dụng luôn kiến thức được học vào công việc, có thể vận dụng những kiến thức mới để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, có thầy cô và bạn bè đồng hành trong giai đoạn đó, sẽ có nhiều chia sẻ cùng tháo gỡ những vấn đề đang cần giải quyết trong công việc. Lý thuyết và kiến thức thực tế sẽ luôn luôn song hành...
Tuy nhiên, việc học là nền tảng để phát triển, có nền tảng càng sớm thì khả năng phát triển càng mạnh. Vậy nên, việc lựa chọn học cao học ngay sau khi tốt nghiệp đại học hay chờ đến khi đi làm thì phụ thuộc vào chính hoàn cảnh thực tế và nhu cầu, mong muốn của mỗi người”.

Tiến sĩ Đỗ Huyền Trang - Giám đốc kinh doanh toàn cầu Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Xanh SM) chia sẻ, bản thân đã học tập và nghiên cứu liên tiếp ở các bậc học không ngừng nghỉ từ sau khi tốt nghiệp đại học. Ở mỗi bậc học, lại mang đến những năng lực, kỹ năng mới cho người học, và đều rất có ích đối với việc phát triển sự nghiệp.
“Tuy nhiên, các bạn sinh viên cũng đừng quá lo lắng về vấn đề kinh tế, vì sẽ có cách giải quyết. Như bản thân tôi, mặc dù học lên trình độ cao hơn ngay từ khi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi vẫn duy trì vừa học vừa làm trong suốt quá trình. Hãy nhớ rằng, khi công việc và kiến thức song hành với nhau, các bạn sẽ nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa” - Tiến sĩ Đỗ Huyền Trang bày tỏ.

Thạc sĩ, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Viettelpost nhấn mạnh, hành trang thành công của mỗi người luôn có kiến thức. Việc học lên các trình độ cao hơn chính là cơ hội để sinh viên rút ngắn hành trang thành công của mình...

Phần sôi nổi nhất tại Diễn đàn chính là Mini games được tổ chức vừa tạo sân chơi cho sinh viên ôn lại những lưu ý đối với chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Thương mại, vừa là cơ hội để nhận những phần quà hấp dẫn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đồng hành cũng trao rất nhiều quà tặng, các suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Thương mại.

Diễn đàn “Tư vấn đào tạo sau đại học: Kết nối tri thức - Vững bước tương lai” không chỉ là sự kiện thông tin tuyển sinh, mà còn là không gian lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng học tập và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ - những người đang chuẩn bị hành trang để bước vào tương lai của nền kinh tế tri thức.
Xem thêm một số hình ảnh tại Diễn đàn:





