Tưng bừng lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Hòa Bình

18/10/2023 14:10
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng ngày 18/10, Trường Đại học Hòa Bình đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên:

“Thay mặt toàn thể các thầy, cô nhà trường, thầy chúc mừng các em đã vượt qua kỳ xét tuyển hết sức nghiêm ngặt để chính thức trở thành sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình. Đỗ vào trường và trở thành các công dân HBU là niềm hạnh phúc của gia đình, niềm kiêu hãnh của bản thân các em, và cũng là khởi đầu cho một hành trình kỳ diệu của tìm tòi và học hỏi”.

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Minh Chi

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Minh Chi

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Hòa Bình đón hơn 700 tân sinh viên đại học chính quy (khóa 16) đến từ 38 tỉnh/thành trên cả nước. Trong đó, nhiều sinh viên từ các tỉnh xa xôi như Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước, Kon Tum, Bình Định,...

Hiệu trưởng Tô Ngọc Hưng chia sẻ, năm học 2022-2023 với chủ đề: “Đẩy mạnh kết nối, Đoàn kết và Sáng tạo” đã khép lại với nhiều thành tích và niềm hứng khởi. Đây là thành tựu của sự kiên trì, bền bỉ phấn đấu, của tăng cường kết nối và sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể nhà trường.

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Hòa Bình lựa chọn chủ đề “Lấy chất lượng làm nền tảng, sáng tạo để gia tăng sức mạnh nội tại”. Với những kết quả đã đạt được, thầy Hưng mong muốn tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cùng tích cực tìm kiếm và ứng dụng các phương thức, mô hình, cách làm mới để tăng trưởng và phát triển.

Gửi lời nhắn gửi tới các sinh viên, thầy hiệu trưởng mong rằng sinh viên nhà trường sẽ phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tự tin, say mê đổi mới, sáng tạo trong học tập và rèn luyện để học vấn tinh thông và thành thạo kỹ năng nghề nghiệp phục vụ tốt cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

“Sáng tạo là tạo thêm giá trị, vì thế, hãy để trí tưởng tượng của mình thật vô tư và trong sáng; để từ đó, có lối đi riêng và một hành trình khác biệt. Hãy đi con đường của riêng mình; hãy đến với một đích mới và hãy viết những câu chuyện thành công cho riêng mình”, Phó giáo sư Tô Ngọc Hưng gửi gắm.

Cuối bài phát biểu, Hiệu trưởng Tô Ngọc Hưng bày tỏ sự biểu dương, ghi nhận những tâm huyết, đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ giảng viên của nhà trường. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hòa Bình tiếp tục giữ vững niềm tin, thấu hiểu và đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Tân sinh viên Nguyễn Phương Anh - lớp 523QDL, Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Minh Chi

Tân sinh viên Nguyễn Phương Anh - lớp 523QDL, Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Minh Chi

Đại diện cho hơn 700 tân sinh viên khóa 16 phát biểu tại buổi lễ, bạn Nguyễn Phương Anh - lớp 523QDL chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi trở thành sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình.

“Chúng em rất vui khi đã được là sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình, nơi chắp cánh ước mơ giúp chúng em tiếp cận với nguồn tri thức mới, cách làm việc khoa học và trau dồi các kỹ năng thực hành sáng tạo cần thiết, phục vụ cho công việc và cuộc sống sau này. Đây cũng là nơi để chúng em trau dồi bản thân để trở thành những công dân có phẩm chất tốt và có ích cho đất nước”, Phương Anh bày tỏ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên - Phó Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Minh Chi

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên - Phó Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Minh Chi

Cũng chia sẻ tại buổi lễ, thay mặt cho đội ngũ giảng viên, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên - Phó Trưởng khoa Luật bày tỏ cảm xúc bồi hồi trong ngày lễ khai trường trọng đại. Cô Tiên chia sẻ, với vai trò là một giảng viên, cô cùng các đồng nghiệp sẽ tiếp tục chuẩn bị thêm hành trang kiến thức khoa học, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy mới bằng ý thức trách nhiệm cao nhất, lòng nhiệt huyết và sự say mê công việc, bằng tất cả tình cảm yêu thương cho các sinh viên.

Đồng thời, vị giảng viên cũng gửi gắm niềm tin, hy vọng tới hơn 700 tân sinh viên khóa 16:

“Cô tin tưởng rằng với sự quan tâm của nhà trường, những chăm lo của gia đình và toàn xã hội, cùng những chia sẻ kinh nghiệm của các bạn sinh viên khóa trước, và đặc biệt là với những kiến thức, kỹ năng mà các thầy, các cô đang sẵn sàng truyền đạt, nhất định các bạn sinh viên Khóa 16 sẽ chinh phục được đỉnh cao tri thức, để hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn với kết quả tốt nhất”.

Lãnh đạo Trường Đại học Hòa Bình tổ chức khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc. Ảnh: Minh Chi

Lãnh đạo Trường Đại học Hòa Bình tổ chức khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc. Ảnh: Minh Chi

Nhân dịp này, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức trao thưởng cho các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm học 2023-2024 và sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2022 - 2023.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ khai giảng, nhà trường đã công bố và tặng hoa các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, ủng hộ, tặng học bổng cho sinh viên nhà trường.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Hòa Bình:

Nghi thức Lễ chào cờ. Ảnh: Minh Chi

Nghi thức Lễ chào cờ. Ảnh: Minh Chi

Giảng viên Trường Đại học Hòa Bình rạng rỡ trong ngày khai giảng. Ảnh: Quý Mùi

Giảng viên Trường Đại học Hòa Bình rạng rỡ trong ngày khai giảng. Ảnh: Quý Mùi

Trường Đại học Hòa Bình gửi tặng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, ủng hộ, tặng học bổng cho sinh viên nhà trường. Ảnh: Quý Mùi

Trường Đại học Hòa Bình gửi tặng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, ủng hộ, tặng học bổng cho sinh viên nhà trường. Ảnh: Quý Mùi

Từ những năm đầu chỉ có 4 ngành đào tạo, đến nay Trường Đại học Hòa Bình đã triển khai đào tạo với 24 ngành học dành cho đại học bao gồm 5 khối: (1) Khối Kinh doanh, quản lý và Pháp luật; (2) Khối Công nghệ thông tin, Kiến trúc và Xây dựng; (3) Khối Mỹ thuật ứng dụng; (4) Khối Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; (5) Khối Sức khỏe; Cùng 5 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, với tổng quy mô gần 4.000 người học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Hòa Bình hiện nay là 392 người có độ tuổi bình quân là 30-35 tuổi, trong đó, tổng số cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ chiếm tỷ lệ 40,88%.

Cùng với việc mở rộng ngành và quy mô đào tạo, hệ thống chuẩn đầu ra và điều kiện thực hiện chuẩn đầu ra đã được công bố công khai và triển khai cụ thể trong từng chương trình đào tạo. Năm học 2021-2022; 2022-2023, Trường Đại học Hòa Bình đã hoàn thành khung đảm bảo chất lượng và triển khai yêu cầu kiểm định chất lượng, Nhà trường đã được Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đại học Vinh kiểm định đánh giá ngoài công nhận 6 chương trình đào tạo trình độ đại học, 1 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trong năm học 2023-2024 nhà trường tiếp tục được đánh giá đạt chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả của quá trình kiểm định này sẽ là năm cứ cho các điều chỉnh tổng thể nhằm đạt chuẩn đào tạo của một trường đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và từng bước tiếp cận với chuẩn mực quốc tế.

Doãn Nhàn