Ước gì hiệu trưởng chỉ phải lo công tác giáo dục, không phải lo thêm tuyển GV

04/09/2022 06:40
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Biên Giang: "Ước gì giáo viên đi dạy thì chỉ việc lo công tác giáo dục chứ không phải lo thêm công tác tuyển dụng…”

Hầu hết học sinh trên cả nước đã tựu trường để bắt đầu năm học mới 2022-2023, so với các cấp học còn lại, các em học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần. Nhờ tuần làm quen này mà khi năm học mới bắt đầu, các em học sinh đầu cấp sẽ bớt bỡ ngỡ.

Học sinh lớp 1 vui vẻ, phấn khởi và quen dần trường, lớp

Trải qua hơn 1 tuần tựu trường, sắp đến ngày khai giảng, học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học An Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) đã quen với môi trường mới. Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Cao Thị Lan Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

“Các con lớp 1 năm nay dạn dĩ lắm, hiện tại hầu hết các con đã bắt đầu làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè mới. Ngay cả hôm tựu trường cũng rất ít bạn khóc nhè. Thầy cô giáo cũng rất nhiệt tình, sáng tạo trong việc giúp các con làm quen với môi trường mới nên nhìn chung khởi đầu năm mới của học sinh lớp 1 năm nay rất thuận lợi”.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Hưng vào ngày tựu trường đã được các cô giáo đón ngay từ cổng trường. Ảnh: Website nhà trường

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Hưng vào ngày tựu trường đã được các cô giáo đón ngay từ cổng trường. Ảnh: Website nhà trường

Cũng trong tâm trạng phấn khởi, cô Đinh Thị Bích Hảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ sự ngạc nhiên của mình trước mỗi lứa học trò mới:

“Lứa học trò “khỉ nhỏ” sinh năm 2016 năm nay lớn và bạo dạn, làm quen thầy cô bạn bè mới rất nhanh, không nhút nhát hay khóc nhè. Là giáo viên suốt bao nhiêu năm nay, cứ mỗi năm học mới tôi lại được chứng kiến thêm một lứa học trò mới với những tiến bộ, tự tin ngày càng rõ rệt.

Năm ngoái mặc dù dịch Covid-19 nên học sinh không được tựu trường trực tiếp, tuy nhiên đến tháng 4 khi đi học buổi đầu tiên tại trường, các con đều ngoan và không có bạn nào khóc nhè hay sợ, e ngại môi trường học đường cả”.

Được biết, năm nay, các trường học tại Hà Nội đều tổ chức lễ chào đón và có các chương trình văn nghệ để chào mừng, tạo sự phấn khởi và hứng thú cho các em học sinh lớp 1. Cô Hảo cho biết:

“Năm nay nhà trường cũng chú trọng tổ chức lễ chào đón cho các em học sinh lớp 1 để các con thấy hứng thú với ngày đầu đến trường. Hôm tựu trường, các cô đã đón và phát những món quà nhỏ ngay từ cổng vào. Tại các lớp học, cô giáo cũng tổ chức các tiết mục văn nghệ giao lưu và khuyến khích các con lên cùng tham gia... Thấy ai cũng vui vẻ và hào hứng”.

Sau ngày tựu trường, học sinh sẽ được các thầy cô giáo hướng dẫn làm quen với trường, lớp, các phòng ban, nội quy; rèn luyện nề nếp, kỹ năng cần thiết; đồng thời, tạo niềm vui và sự tự tin cho các em đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè mới.

“Trong thời gian 2 tuần này, nhà trường chú trọng giúp các con nhanh chóng làm quen với môi trường mới, việc dạy học sau ngày khai giảng mới triển khai. Các nội dung chủ yếu trong thời gian này là giúp các con làm quen cô thầy, bạn bè, các phòng chức năng, phòng hiệu bộ; đặc biệt rèn các con kỹ năng tự phục vụ là chính, ví dụ như lấy khay ăn uống, đi vệ sinh đúng cách, ngủ theo giờ, tập thể..." Hiệu trưởng Trường Tiểu học Biên Giang thông tin thêm.

Học sinh Trường Tiểu học Biên Giang hào hứng với những món quà nhỏ được các cô giáo chuẩn bị trong ngày tựu trường đầu năm học mới. Ảnh: Fanpage nhà trường

Học sinh Trường Tiểu học Biên Giang hào hứng với những món quà nhỏ được các cô giáo chuẩn bị trong ngày tựu trường đầu năm học mới. Ảnh: Fanpage nhà trường

Cô Cao Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hưng cũng đồng ý với quan điểm trên, theo cô:

"Ngay cả trong tuần đầu tiên sau khai giảng, tôi cũng muốn cho các con có thời gian làm quen dần nền nếp rồi mới bắt đầu việc học để các con không cảm thấy sợ đi học. Tôi cũng đã họp và quán triệt với các thầy cô giáo, trong thời gian tựu trường chỉ cho các con vui chơi là chủ yếu thôi, không quy định quá khắt khe để các con cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra, ban giám hiệu cũng thường đến thăm các lớp, động viên cô và trò để tuần làm quen đạt được hiệu quả cao nhất… Điều này sẽ giúp học sinh thêm tự tin khi bước vào năm học mới".

“Ước gì giáo viên đi dạy chỉ phải lo dạy học chứ không phải lo công tác tuyển dụng nữa”

Đánh giá về hiệu quả và sự cần thiết của thời gian tựu trường trước năm học mới, cô Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Lãm (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết:

“Tôi thấy rằng thời gian 2 tuần tựu trường trước ngày khai giảng rất hợp lý và cần thiết. Bởi vì học sinh lớp 1 vừa mới từ bậc mầm non lên, từ môi trường chủ yếu với các hoạt động vui chơi là chủ yếu. Bây giờ lên lớp 1 thì các hoạt động học tập là chủ yếu. Do đó, cần có thời gian để học sinh thích nghi và bước đầu làm quen dần, tránh sự bỡ ngỡ với mái trường mới”.

Chia sẻ thêm với phóng viên, cô Hà tỏ ra vui mừng và tự hào vì các hoạt động trong thời gian tựu trường đạt được hiệu quả đề ra, nhận được sự công nhận của phụ huynh và học trò.

“Nhiều phụ huynh có tâm sự với tôi rằng trước đó họ cứ lo lắng buổi đầu các con tới trường sẽ có nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên khi con đến trường về thì các con rất vui mừng, tíu tít kể chuyện ở trường.

Được phụ huynh ghi nhận đánh giá những nỗ lực của thầy giáo là điều những người làm giáo dục như chúng tôi rất vui và phấn khởi, đồng thời cũng là động lực để động viên các cô giáo tiếp tục cố gắng với sự nghiệp trồng người của mình”.

Để giải quyết bài toán thiếu biên chế giáo viên, nhiều trường có kế hoạch thuê giáo viên hợp đồng để đảm bảo đội ngũ thầy cô giáo giảng dạy. Ảnh minh họa: Website Trường Tiểu học An Hưng

Để giải quyết bài toán thiếu biên chế giáo viên, nhiều trường có kế hoạch thuê giáo viên hợp đồng để đảm bảo đội ngũ thầy cô giáo giảng dạy. Ảnh minh họa: Website Trường Tiểu học An Hưng

Về đội ngũ giáo viên cho năm học mới, với những trường chưa đủ giáo viên, nhiều trường đã lên kế hoạch thuê giáo viên hợp đồng.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Biên Giang có 231 học sinh lớp 1, chia thành 6 lớp. Theo cô Hảo, “số lượng giáo viên thiếu chúng tôi đã hợp đồng đủ rồi. Thiếu giáo viên là bài toán khó mỗi năm học, vì vậy chúng tôi đã chủ động có kế hoạch hợp đồng từ tháng 7, tháng 8, bồi dưỡng trong cả tháng hè để tổ chức thi chọn lọc, đảm bảo chất lượng giáo viên hợp đồng giảng dạy tại trường.

Hiện tại, việc tìm giáo viên để hợp đồng cũng có những điểm khó. Một là tìm nguồn tuyển không dễ, hai là nếu có nguồn tuyển rồi chất lượng cũng khó đảm bảo sự đồng đều. Giáo viên đi tập huấn tháng 8 không có trợ cấp, vì vậy chúng tôi phải tự bỏ kinh phí ra để bồi dưỡng giáo viên hợp đồng trong tháng 8, mặc dù số tiền không nhiều nhưng cũng là món quà động viên tinh thần các thầy cô”.

Tâm sự với phóng viên, vị hiệu trưởng bày tỏ, “không biết đến bao giờ mới giải quyết được triệt để vấn đề thiếu giáo viên, ước gì giáo viên đi dạy thì chỉ phải lo công tác giáo dục chứ không phải lo thêm công tác tuyển dụng…”

“Mong rằng các năm tới đây sẽ có các giải pháp căn cơ để giải quyết khó khăn này. Hy vọng năm học mới này thầy cô giáo cả nước sẽ từng bước khắc phục khó khăn để tiếp tục sự nghiệp "gieo chữ, trồng người" của mình”, cô Hảo nói.

Doãn Nhàn