Ngày 20/12, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế DHV 2025 với chủ đề “Văn hóa con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình”, với sự tham gia của 150 đại biểu là các đại biểu, các giáo sư đầu ngành đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan; các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và các học giả của Việt Nam.
Hội thảo này được tổ chức nhằm kiến tạo ra diễn đàn học thuật quốc tế uy tín, để các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi những nghiên cứu mới nhất về văn hóa, con người, giáo dục và khởi nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập; nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng công bố quốc tế của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đó, tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác, trao đổi học thuật giữa nhà trường và giới nghiên cứu trong và ngoài nước.
Sứ mệnh của đại học hiện đại là kiến tạo ra con người có bản lĩnh văn hóa
Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Trần Việt Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Hội thảo hôm nay thể hiện rõ triết lý phát triển của nhà trường là “Lấy con người làm trung tâm – Văn hóa làm nền tảng – Đổi mới sáng tạo làm động lực – Hội nhập quốc tế làm phương thức”. Sứ mệnh của đại học hiện đại không chỉ là cung cấp kiến thức, chuyên môn, mà còn là kiến tạo ra những con người có bản lĩnh về văn hóa. Trong kỷ nguyên AI có thể làm thay con người nhiều việc, thì văn hóa và nhân cách chính là giá trị cốt lõi để sinh viên Việt Nam vươn mình ra biển lớn”.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát triển văn hóa phải đi trước, đi cùng và soi đường cho phát triển. Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các luận cứ khoa học về vai trò của văn hóa, con người trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số; gợi mở những vấn đề mới trong nghiên cứu, đào tạo, quản lý và hoạch định chính sách văn hóa – xã hội; đề xuất các kiến nghị thiết thực, phục vụ việc triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng kỳ vọng, những luận cứ từ hội thảo này sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo ra môi trường cho văn hóa số phát triển lành mạnh.
Văn hóa là trí nhớ của dân tộc
Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm – Cố vấn Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, các quốc gia đã vừa hợp tác, vừa đấu tranh để bảo vệ quyền tự chủ. Vươn mình đòi hỏi một nỗ lực văn hóa phi thường, để chuyển hóa ngoại lực thành sức mạnh quốc gia.
Vận dụng triết lý của phương Đông, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đề xuất thái độ ứng xử của người quân tử trong hội nhập là “Hòa nhập mà không hòa tan, đa phương mà không vô nguyên tắc. Văn hóa là “hệ gen tinh thần”, là trí nhớ của dân tộc. Nếu mất đi gen này, sự hội nhập sẽ trở thành đồng hóa”.
Đồng thời, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm còn xác định cấu trúc vững chắc cho hội thảo là 3 trụ cột gồm “Văn hóa và Con người”, “Khoa học và Giáo dục”, “Kinh tế và Khởi nghiệp”.
Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, nếu hội nhập và điều kiện khách quan cho sự phát triển, thì vươn mình là phản ứng chủ động của dân tộc có khát vọng và bản lĩnh. Trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình, văn hóa – linh hồn của sự phát triển – là bản sắc thì hội nhập là không hòa tan, mà là tiếp thu tinh hoa của nhân loại, nhưng vẫn giữ được căn tính của dân tộc.
Hội thảo do Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức còn có sự tham gia của các học giả trong và ngoài nước, tạo nên một bức tranh tư duy về văn hóa và con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình đa sắc màu.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Đoàn (Đại học Quốc gia Đài Loan) mang đến chiều sâu triết học, với bàn luận về vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong quá trình phát triển văn hóa.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov (Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Đại St.Petersburg, Nga) có tham luận “Kế sách học trong văn hóa Việt Nam”. Dưới góc nhìn của một học giả đến từ Nga, ông đã phân tích sự sắc sảo trong tư duy giữ nước của người Việt, liên hệ chặt chẽ với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Giáo sư, Tiến sĩ Bae Yang-soo (Hàn Quốc) và Giáo sư, Tiến sĩ Dương Kiện (Trung Quốc) mang đến những bài học từ thực tiễn của quốc gia mình về cách giữ gìn bản sắc trong đào tạo đại học, giao lưu văn hóa sinh viên.
Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sỹ Quý (Hà Nội), có tham luận về “Khía cạnh văn hóa của bẫy thu nhập trung bình” làm cho hội thảo trở nên sống động, kết nối tư duy cùng với các nhà khoa học.