Xe thồ của bác Thắng chở 352kg, 9 xe còn lại chỉ 70kg/xe, HS lớp 3 bảo vô lý thế

13/12/2022 06:36
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Xe đạp thồ của bác Thắng chở 352kg lương thực, 9 xe đạp thồ còn lại chở mỗi xe 70kg lương thực.

Phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một phụ huynh có con đang học lớp 3 cho biết, con trai của độc giả đã đặt tên cho bài tập này là "Bác Thắng "gánh team" xe thồ (gánh cả đội - người viết) khi đọc đề bài số 6 Đề kiểm tra cuối kì số 9 trong cuốn Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 của Nhà xuất bản Hà Nội.

Cụ thể, bài số 6 Đề kiểm tra cuối kì số 9 có nội dung như sau: "Đội xe đạp thồ của bác Thắng gồm 10 xe đang chở lương thực tiếp tế, cho bộ đội ở Điện Biên Phủ. Xe đạp thồ của bác Thắng chở 352kg lương thực, 9 xe đạp thồ còn lại chở mỗi xe 70kg lương thực. Hỏi đội xe đạp của bác Thắng chở bao nhiêu kg lương thực?".

Nội dung bài toán khiến học sinh lớp 3 đặt nhiều câu hỏi. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Nội dung bài toán khiến học sinh lớp 3 đặt nhiều câu hỏi. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo đó, trả lời câu hỏi trên, học sinh đã làm phép tính tìm số lương thực 9 xe đạp thồ chở được là: 70 x 9= 630 (kg).

Đội xe đạp thồ của bác Thắng chở được số kg lương thực là 630 + 352= 982 (kg)

Học sinh này đặt câu hỏi: "Tại sao bắc Thắng lại chở khối lượng nhiều như thế, trong khi 9 xe khác mỗi xe chở có 70kg.

Tại sao số lương thực trên không được san bớt sang các xe còn lại, như vậy mỗi xe chỉ phải chở là 982:10= 98,2 (kg).

Một đội như vậy thật không công bằng. Bác Thắng "gánh cả team" xe thồ".

Vị phụ huynh này cho biết: "Khi đọc đề bài, tôi có tìm hiểu thì từng có chiếc xe thồ kỷ lục chở đến 352kg. Tuy nhiên, trong bối cảnh bài toán đặt 1 đội mà có sự chênh lệch như vậy có phù hợp? Đặc biệt, khi học sinh hiện nay được hướng dẫn làm việc nhóm, quan tâm đến sự công bằng. Trẻ cũng được khuyến khích phản biện nêu quan điểm cá nhân. Tôi thấy câu hỏi của con về sự vô lý trong nội dung đề bài toán cũng rất đáng quan tâm?".

Bìa cuốn sách. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Bìa cuốn sách. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo tìm hiểu phóng viên, cuốn Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 được giới thiệu là cuốn sách được biên soạn theo chương trình học của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cuốn sách gồm 20 đề ôn tập, trong đó có 5 đề ôn tập kiểm tra giữa kì 1 và 15 đều ôn tập kiểm tra cuối kì 1.

Tác giả cuốn sách là Tác giả Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. Chịu trách nhiệm xuất bản Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Vũ Văn Việt; biên tập Đặng Thị Tình.

Đối tác kết xuất bản Công ty cổ phần sách Qbooks. Cuốn sách 62 trang, giá 40.000 đồng.

Nội dung quan điểm trong bài viết thể hiện phản ánh của độc giả. Để làm sáng tỏ vấn đề, đảm bảo khách quan và đa chiều, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng mời các tác giả có liên quan viết bài phân tích làm rõ, bài viết xin gửi về email: toasoan@giaoduc.net.vn.

Mạnh Đoàn