Sinh viên đang đi học muộn như một thói quen

08/10/2012 16:37
Theo TTVN
Đổ lỗi cho việc tắc đường, hỏng xe, đau chân, giảng viên không điểm danh... thành lý do chính khiến nhiều sinh viên "ngại" đến trường đúng giờ.
Hơn một tháng kể từ ngày chính thức bắt đầu quay trở lại với việc học tập sau thời gian nghỉ hè, các sinh viên dường như đã bắt kịp và dần quen với lịch trình học tập và hoạt động của mình. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này khi thời tiết chưa chuyển lạnh, đã có rất nhiều sinh viên đi học muộn “như một thói quen” .
Đi muộn vì “không ai đi sớm”

Đây là câu cửa miệng của rất nhiều bạn sinh viên khi giờ bắt đầu vào tiết 1 của hầu hết các trường đại học đều là 7h. Tuy nhiên, hầu hết vào lúc 7h10 tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội thì đây mới là thời điểm bắt đầu bước vào cổng trường đại học của rất nhiều sinh viên. Trả lời câu hỏi của về hiện tượng sinh viên đi học muộn trong các trường đại học, bạn H - Đại học Giao thông Vận tải vô tư chia sẻ: “Các sinh viên trường mình thường thì ¼ là đúng giờ, số còn lại là đi muộn.”

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Tán đồng với ý kiến đó T.H - sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thêm vào: “Hầu hết các sinh viên trường mình đều đi muộn, chỉ có những người chăm chỉ hoặc nhà xa thì mới đến sớm thôi.”
Anh L, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho biết: “Khoảng 1 nửa sinh viên Bách khoa đi học muộn, đây là tỷ lệ cao nhất, và sẽ giảm đi nếu thời tiết chuyển lạnh vào mùa đông”.
Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng đi học muộn của hầu hết sinh viên trên các giảng đường đại học thì phần nhiều các bạn đều nhận ra rằng là do ý thức của hầu hết các sinh viên. Nhiều bạn thức khuya chơi game, xem phim, đi chơi... dẫn đến tình trạng mệt mỏi, uể oải, không thể dậy để đi học sớm vào sáng mai. Số còn lại đổ lỗi cho việc tắc đường, hỏng xe, đau chân, giảng viên không điểm danh... 
Thêm vào đó, một số các giảng viên cũng lên lớp muộn dẫn đến tình trạng, các sinh viên đến sớm hoặc đúng giờ sẽ phải chờ đợi rất lâu gây ra tâm lý chán nản khi đi học đúng giờ. 
L, sinh viên Cao đẳng Kinh tế TP HCM một điển hình về chuyện đi học muộn ngại ngùng chia sẻ: “Thực ra là vì đi học muộn quen rồi, với cả giảng viên cũng dễ, hoặc là không điểm danh, hoặc nếu muộn vài phút thầy vẫn cho vào nên mình vẫn tiếp tục.”
Trong khi nhà trường chưa có nhiều biện pháp mạnh tay với các sinh viên đi học muộn như phạt điểm, không điểm danh, hay đơn giản là đóng cổng trường khi đến giờ vào tiết 1 thì tình trạng học sinh đi học muộn sẽ kéo dài và hứa hẹn còn tiếp diễn trong những ngày đông giá rét sắp tới.
Phải chăng phần nhiều do ý thức của sinh viên kết hợp với sự quản lý lỏng lẻo của các trường đại học dẫn đến tình trạng “giờ cao su” vẫn còn tồn tại như một vấn đề cố hữu và vẫn còn tiếp diễn trong rất nhiều các trường đại học?
Trả lời chúng tôi về thực trạng đi học muộn của phần nhiều các sinh viên, thầy Nguyễn Thành Long, giảng viên học viện Báo Chí & Tuyên Truyền cho biết: “Đi học muộn là một vấn đề cố hữu của sinh viên chúng ta hiện nay, một phần do ý thức của một bộ phận sinh viên thiếu ý thức học tập, một phần do công tác quản lý sinh viên còn lỏng lẻo.”
Để cải thiện vấn đề này, thầy Long nêu thêm: “Các cấp quản lý phải tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật lao động của giáo viên cũng như sinh viên, tăng cường kiểm tra, giám sát giờ lên lớp của giảng viên và sinh viên”.
Không phải sinh viên nào cũng đi muộn

Tuy nhiên, không phải sinh viên trường nào cũng đi học muộn, có không ít các trường đại học đã thắt chặt giám sát giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên như đại học Thăng Long, đại học FPT, đặc biệt đại học FPT TP HCM đã cài máy quét vân tay để kiểm tra giờ lên lớp của sinh viên cũng như giờ giảng dạy của gỉang viên. Đây xem ra là một giải pháp thiết thực và cụ thể dành cho nhiều trường đại học.
Theo TTVN