Việt Nam có 2 đại học thuộc tốp 150 đại học tốt nhất châu Á

17/10/2017 14:09
Thùy Linh
(GDVN) - Tổ chức xếp hạng QS vừa công bố kết quả xếp hạng năm 2017 khu vực Châu Á, có 5 đại học, trường đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này.

Tổ chức xếp hạng QS vừa công bố kết quả xếp hạng năm 2017 khu vực Châu Á. Lần đầu tiên, Đại học Công nghệ Nanyang soán ngôi quán quân của Đại học Quốc gia Singapore.

Theo kết quả xếp hạng này, có 5 đại học, trường đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này.

Năm nay, bảng xếp hạng đại học châu Á mở rộng từ 350 đến 400 trường, trong đó 250 trường thuộc tốp đầu được xếp theo thứ hạng và 150 trường còn lại được xếp vào các nhóm 251-260, 261-270… 291-300, 301-350 và 351-400.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu các trường đại học Việt Nam để xếp thứ 139. 

Các vị trí tiếp theo là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tăng từ vị trí 147 lên 142), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (tăng từ nhóm 301-350 lên nhóm 291-300), Trường Đại học Cần Thơ (từ nhóm 251-300 xuống nhóm 301-350) và Đại học Huế (từ nhóm 301-350 xuống 351-400).

Việt Nam có 2 đại học thuộc tốp 150 đại học tốt nhất châu Á đó là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)
Việt Nam có 2 đại học thuộc tốp 150 đại học tốt nhất châu Á đó là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, hai trường Đại học Quốc gia của Việt Nam đều nằm trong top 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng này.

Trong tốp 10 của bảng xếp hạng đại học châu Á năm nay gồm hai trường của Singapore và 1 trường của Hàn Quốc (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc - KAIST), 3 trường của Trung Quốc, 4 trường của Hong Kong - Trung Quốc. 

Tốp 10 của bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2017 (Ảnh chụp màn hình)
Tốp 10 của bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2017 (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, năm 2016 trong bảng xếp hạng QS châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 1 Việt Nam cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (đứng thứ 2), Đại học Cần Thơ (thứ 3), Đại học Huế (thứ 4) và Trường Đại học  Bách khoa Hà Nội (thứ 5).

Ở thứ hạng trong khu vực, từ vị trí 191 trong top 200 đại học hàng đầu châu Á (2015), năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vươn lên thứ 139 trong top 150 đại học hàng đầu châu Á.

Được biết, các tiêu chí bảng xếp hạng QS châu Á gồm: 

Thùy Linh