Tại Lễ trao học bổng Toshiba năm học 2025–2026 giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ học bổng Toshiba, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội có 10 sinh viên vinh dự được trao học bổng, chiếm một nửa trong tổng số 20 sinh viên được nhận học bổng đợt này.
Chương trình học bổng có tổng giá trị tài trợ 200 triệu đồng, dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tích cực nghiên cứu khoa học và rèn luyện toàn diện. Việc Trường Đại học Công nghệ có số lượng sinh viên được nhận học bổng nhiều nhất tiếp tục cho thấy chất lượng đào tạo cũng như môi trường học thuật năng động của nhà trường.
Danh sách 10 sinh viên được nhận học bổng Toshiba năm học 2025–2026 như sau:
Ngành Khoa học máy tính: Bùi Thế Công, Vũ Quốc Tuấn, Dương Gia Bảo.
Ngành Công nghệ thông tin: Phan Bá Thọ, Nguyễn Đình Đạt, Trần Hữu Huy Hoàng.
Ngành Trí tuệ nhân tạo: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hiền, Chu Thị Phương Anh, Tạ Giang Thùy Loan.
Ông Takinaga Noboru – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Toshiba Việt Nam nhấn mạnh, học bổng Toshiba thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp đối với sinh viên trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Toshiba mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghiệp.
Theo đại diện doanh nghiệp, các sinh viên được nhận học bổng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho xã hội trong tương lai.
Đối với Trường Đại học Công nghệ, việc 10 sinh viên được nhận học bổng lần này tiếp tục khẳng định môi trường đào tạo toàn diện của nhà trường trong học tập, nghiên cứu khoa học và sự năng động trong các hoạt động xã hội, Đoàn – Hội. Đồng thời, là minh chứng cho hiệu quả hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Công nghệ và Toshiba.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng – Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng Phòng thí nghiệm Toshiba, Trường Đại học Công nghệ cho biết, việc thành lập Phòng thí nghiệm Toshiba tại nhà trường đã tạo điều kiện để sinh viên tăng cường kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ hiện đại và vận dụng kiến thức chuyên môn vào các bài toán thực tiễn.
Trong thời gian tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng bày tỏ mong muốn Trường Đại học Công nghệ và Toshiba tiếp tục mở rộng hợp tác, triển khai các nghiên cứu ứng dụng và đưa sản phẩm vào thực tiễn. Thầy Hùng cũng kỳ vọng học bổng sẽ là nguồn động viên thiết thực, hỗ trợ sinh viên cả về vật chất và tinh thần, giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.
Là một trong những sinh viên được nhận học bổng, Vũ Quốc Tuấn - sinh viên khóa QH-2023 ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ, chia sẻ rằng học bổng mang lại sự động viên lớn, giúp sinh viên Trường Đại học Công nghệ nói riêng và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung yên tâm theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển bản thân.
Theo Quốc Tuấn, trong bối cảnh sinh viên công nghệ cần nhiều điều kiện để đầu tư cho học tập và nghiên cứu, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực.
Chia sẻ thêm, Quốc Tuấn cho biết môi trường đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ đã giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy kỹ thuật, năng lực tự học và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc thông qua học tập trên giảng đường, tham gia phòng thí nghiệm và các hoạt động học thuật, cộng đồng.
Được biết, ngày 14/3/2005, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ học bổng Toshiba (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình trao học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc. Đến nay, gần 350 nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Toshiba.
Riêng đối với chương trình học bổng dành cho sinh viên, đến tháng 12/2025, Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Toshiba Việt Nam đã ký kết thỏa thuận triển khai chương trình học bổng Toshiba cho 20 sinh viên đang học tập và nghiên cứu ở các ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty. Các sinh viên được xét chọn có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, với mức học bổng 10 triệu đồng/sinh viên.
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 25/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhà trường xác định sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.
Tầm nhìn đến năm 2045, nhà trường duy trì vị thế một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Đặc biệt, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động của nhà trường về hợp tác Trường – Viện – Doanh nghiệp đã được nhà trường xác định ngay từ những ngày đầu thành lập, và phát triển toàn diện với các bên liên quan trong hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo, là cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo.