Kiểu tuyên truyền rợn người của Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc

21/07/2014 15:23
Vũ Hải Thanh - Viện KHXH&NVQS
(GDVN) - Những xuyên tạc, vu cáo trắng trợn và thiếu văn hóa; chà đạp lên luật pháp và dư luận quốc tế; cùng những suy nghĩ ngông cuồng bá chủ...

Những xuyên tạc, vu cáo trắng trợn và thiếu văn hóa; chà đạp lên luật pháp và dư luận quốc tế; cùng những suy nghĩ ngông cuồng bá chủ của TQ… đều được thể hiện công khai trên mặt báo nước này.

Thời báo Hoàn cầu (Globaltimes), phiên bản điện tử của báo Nhân Dân – cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng Sản TQ đang góp phần thực thi chiến dịch truyền thông khổng lồ về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phục vụ cho ý đồ lâu dài làm bá chủ khu vực này của TQ. Chúng ta hãy cùng xem qua các minh họa biết nói đi cùng các bài viết ở phiên bản tiếng Anh (thứ ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới) trên tờ thời báo này.

Trung Quốc nói về Australia

Minh họa trong bài viết được trích dẫn là ảnh của tác giả: Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu
Minh họa trong bài viết được trích dẫn là ảnh của tác giả: Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu

Với bài viết“Người Australia mù lòa đi theo con đường sai lầm của các quốc gia châu Á” (Australia blind to Asia’s national fault lines) tuyên truyền rằng: chính phủ Australia tuyên bố sẵn sàng “đối đầu” với TQ khi lợi ích của họ (tự do hàng hải, hàng không) bị TQ xâm phạm; đồng thời hợp tác với Nhật Bản và các nước khác để chống lại sự bành trướng, vi phạm luật pháp quốc tế của TQ. Học giả TQ đã xúc phạm Australia bằng bài viết trên và hình ảnh này.

Trung Quốc nói về Nhật Bản

Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu
Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu

Với bài viết“Đông Á nên chú ý đến những bài học chiến lược của lịch sử”(E.Asia should heed strategic lessons of history): Trung Quốc gợi lại cuộc chiến xâm lược của Nhật trong quá khứ để tạo tâm lý chống Nhật ở hiện tại.

Và bài viết“Nỗ lực quốc tế của ông Abe để thành lập liên minh chống Trung Quốc cam chịu thất bại”(Abe’s international efforts to form anti-China alliance doomed to fail): Song thực tế, các liên minh và sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc cùng nhau ngăn chặn thế lực bất chấp luật pháp quốc tế , chà đạp lên lợi ích của cả hàng xóm, láng giềng.

Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu
Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu


Trung Quốc nói về Philippines

Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu
Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu

Với bài viết: “Sự vận động hỗ trợ chính trị của Manila là không khôn ngoan” (Supporting Manila’s politicized move unwise): Khi Philippines kiện Trung Quốc ra tòa, học giả Trung Quốc nhận định người tí hon Philippines yếu quá không thể bảo vệ được chủ quyền mới phải nhờ tới luật pháp quốc tế (Có lẽ học giả TQ đó nghĩ các cường quốc sẽ không nhờ tới luật pháp quốc tế mà sẽ dùng “luật rừng” như Trung Quốc).

Kẻ sẵn sàng vứt Luật Biển 1982 vào sọt rác lại “vẽ” người khác giẫm chân lên biểu tượng phán quyết của luật pháp quốc tế.

Trung Quốc nói về Việt Nam

Hình ảnh lực lượng chấp pháp được Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu cố tình xuyên tạc, bôi xấu nhưng không thể đánh lừa được dư luận quốc tế
Hình ảnh lực lượng chấp pháp được Liu Rui- Globaltimes/Thời báo Hoàn Cầu cố tình xuyên tạc, bôi xấu nhưng không thể đánh lừa được dư luận quốc tế

Với bài viết xuyên tạc ngay từ tiêu đề rằng:“Việt Nam chọn nguy hiểm hiển nhiên ở vùng biển của Trung Quốc” (Vietnam picks dangerous course in China’s waters): TQ vu cáo Việt Nam “quấy rối” (thực chất là Việt Nam thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền) hoạt động (trái phép) của giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 02/5 - 15/7/2014.

Hình ảnh này được vẽ, xuyên tạc, tuyên truyền là Việt Nam núp sau Mỹ, do Mỹ giật dây
Hình ảnh này được vẽ, xuyên tạc, tuyên truyền là Việt Nam núp sau Mỹ, do Mỹ giật dây

Và bài viết "Mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam nên quay trở lại đúng hướng"(China-Vietnam ties should get back on track): TQ, nước đã đã từng bán đứng và xâm lược rất nhiều lần lãnh thổ, lãnh hải của anh em, đồng chí lại giả nhân giả nghĩa kêu gọi người láng giềng quay lại gần, để Bắc Kinh dễ bề sai bảo?

Và đây nữa là bài viết"Việt Nam tự bẫy mình thông qua việc khuấy động lên chủ nghĩa dân tộc"(Vietnam trapping itself through stirring up popular nationalism): chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam luôn ẩn chứa thầm lặng trong mỗi con người Việt Nam, nó sẽ tự bùng lên khi có kẻ thù xâm lược, chà đạp họ, không cần phải khuấy động lên như TQ nói.

Hình ảnh này là để minh họa cho ý tuyên truyền của TQ: Việt Nam tự bẫy mình
Hình ảnh này là để minh họa cho ý tuyên truyền của TQ: Việt Nam tự bẫy mình

Trung Quốc nói về Hàn Quốc

Với bài viết“Chuyến thăm của ông Tập đến Seoul mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương”(Xi’s visit to Seoul set to open a new era of bilateral relations): Ánh mắt bà tổng thống Hàn Quốc được “vẽ” liếc nhìn hẳn sang bên trái hàm ý hướng về Trung Quốc vì theo bản đồ địa lý thì TQ nằm bên trái Hàn Quốc, còn Mỹ và Nhật Bản nằm bên phải của Hàn Quốc - NV. Ở đây, TQ khá tự tin.


Trung Quốc nói về mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ

Với bài viết“Quan hệ Mỹ-Ấn Độ bị ngăn cách bởi bê bối”(US-Indian relations battered by scandal): mục đích rõ ràng là chia rẽ hai nước này để cô lập, kiềm chế đối thủ lớn nhất của TQ tại châu Á là Ấn Độ.


Trung Quốc nói về mối quan hệ Ấn Độ - Pakitxtan

Với bài viết“Hợp tác ba bên đem lại tiềm năng an ninh”(Trilateral cooperation offers potential security): TQ nói về cố gắng của TQ trong gắn kết hợp tác an ninh giữa 3 nước này, với vai trò trung tâm hòa giải, kết nối. song sự thật TQ luôn muốn dùng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan để kiềm chế và làm suy yếu vai trò cường quốc của Ấn Độ ở châu Á, từ đó tạo thế cho TQ làm bá chủ châu lục này.  

Trung Quốc nói về tương quan giữa Trung Quốc - Nhật Bản trong mối quan hệ với Hàn Quốc

Với bài viết“Sự lo lắng của Tokyo về quan hệ Bắc Kinh-Seoul là không cần thiết "(Tokyo’s nerves on Beijing-Seoul ties needless): TQ đã quá tự tin mất rồi.

Trung Quốc nói về vai trò của Trung Quốc trong nhóm BRICS


Với bài viết“Bắc Kinh có thể giữ vai trò hướng dẫn trong BRICS”(Beijing can take guiding role in BRICS): thêm một lần nữa thể hiện tham vọng bá chủ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong các mối liên minh đối lập Mỹ.

Vũ Hải Thanh - Viện KHXH&NVQS