Sức mạnh tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa cập cảng Tiên Sa

24/07/2018 14:05
Tấn Tài
(GDVN) - Đây là lần thứ 5, tàu Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng và có các chương trình giao lưu với cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/7, tàu Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến tham xã giao thành phố Đà Nẵng bốn ngày từ 24 đến 28/7.

Tàu Kojimagồm 80 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Tonosaki Hironobu - Chỉ huy tàu huấn luyện Kojima làm Trưởng đoàn.

Tham dự lễ đón tàu tại cầu cảng có đại diện sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Về phía Nhật Bản có đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng các cơ quan chức năng liên quan.

Phía Nhật Bản đã mời một số đại diện cơ quan của Việt Nam như: cảnh sát biển, bộ đội biên phòng... lên tham quan tàu Kojima và giới thiệu một số tính năng của con tàu này.

Mục đích của chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản.

Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền châu Á (ReCAAP).

Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Trong chuyến thăm lần này, thuyền trưởng và nhóm cán bộ tàu Kojima sẽ có thời gian làm việc với Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 như giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật.

Dưới đây là những hình ảnh về tàu Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản: 

Tàu Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản mang số hiệu PL21.
Tàu Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản mang số hiệu PL21.
Tàu có trọng tải 3.000 tấn, dài 115 m, rộng 14 m, tốc độ 18 hải lý/giờ.
Tàu có trọng tải 3.000 tấn, dài 115 m, rộng 14 m, tốc độ 18 hải lý/giờ.
Phía đuôi tàu có sàn đáp dành cho trực thăng để phục vụ cứu hộ, cứu nạn.
Phía đuôi tàu có sàn đáp dành cho trực thăng để phục vụ cứu hộ, cứu nạn.
Tàu Kojima gồm 80 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Tonosaki Hironobu - Chỉ huy tàu huấn luyện Kojima làm Trưởng đoàn.
Tàu Kojima gồm 80 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Tonosaki Hironobu - Chỉ huy tàu huấn luyện Kojima làm Trưởng đoàn.
Tàu được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng để cứu hộ, cứu nạn như: thuyền cứu sinh, phao...
Tàu được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng để cứu hộ, cứu nạn như: thuyền cứu sinh, phao...
Vũ khí của tàu PL21 bao gồm: một pháo 35 mm, pháo quay 20 mm và súng máy 13 mm.
Vũ khí của tàu PL21 bao gồm: một pháo 35 mm, pháo quay 20 mm và súng máy 13 mm.
Pháo 35 mm và pháo 20 mm trên tàu đã được phủ kín bạt.
Pháo 35 mm và pháo 20 mm trên tàu đã được phủ kín bạt.
Đón tàu Kojima tại chân cầu cảng Tiên Sa.
Đón tàu Kojima tại chân cầu cảng Tiên Sa.
Thủy thủ đoàn tàu PL21 sẽ lưu lại Đà Nẵng trong bốn ngày từ 24 đến ngày 28/7.
Thủy thủ đoàn tàu PL21 sẽ lưu lại Đà Nẵng trong bốn ngày từ 24 đến ngày 28/7.
Tấn Tài