APEG Group tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở

12/10/2025 06:45
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Hàng trăm giáo viên tiếng Anh tại Hải Phòng sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về những phương pháp giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán và Khoa học.

Ngày 11/10, tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Hồng Bàng, Hải Phòng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương (APEG Group) tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho cán bộ, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở có liên kết với đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình tiếng Anh liên kết tại các nhà trường.

249877802629263540-1.jpg
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học, trung học cơ sở năm học 2025-2026.

Tham dự có lãnh đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở liên kết với công ty trên địa bàn phường Hồng Bàng và Hồng An; Ông Vũ Văn Cương - Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương; cùng các lãnh đạo, nhân viên, giáo viên người nước ngoài, giáo viên người Việt và các trợ giảng tiếng Anh của công ty.

Thực hiện lên lớp tiết dạy minh họa chuyên đề tại buổi sinh hoạt có thầy giáo Henry, cô giáo Nguyễn Ngọc Anh và các em học sinh lớp 4A4 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên môn, ông Vũ Văn Cương - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương cho biết: Trong những năm gần đây, cùng với xu thế phát triển của giáo dục thế giới, giáo dục Việt Nam cũng đang từng bước đổi mới gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện đại hóa hệ thống giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân.

Trong Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/08/2024 của Bộ Chính trị đã định hướng: “từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Mới đây, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Có thể thấy, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn xã hội đều rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của việc giảng dạy và học tập tiếng Anh. Việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy được thực hiện trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi, chịu sự tác động của toàn cầu hóa, một thế giới ngày càng phẳng hơn và Việt Nam đang tham gia một cách tích cực trong các cộng đồng quốc tế.

Do đó, người học - đối tượng và sản phẩm của việc đào tạo sẽ sống và làm việc trong một thế giới đa văn hóa và có tính cạnh tranh cao hơn. Để chuẩn bị tốt cho những chủ nhân tương lai, chương trình đào tạo cần bổ sung thêm việc hình thành và phát triển những kỹ năng mềm, những kiến thức thực tế mà người học cần có trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

3b0fdce8-e26f-416f-b84d-aed36f70c04b.jpg
Ông Vũ Văn Cương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương tặng hoa các giáo viên thực hiện tiết dạy minh họa.

Cũng theo Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương, trong xu thế hội nhập toàn cầu, tiếng Anh không chỉ là môn học bắt buộc, mà còn là công cụ thiết yếu để học sinh tiếp cận tri thức hiện đại và hội nhập với thế giới.

Việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và tư duy bằng tiếng Anh đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong giáo dục hiện nay. Việc đổi mới phù hợp với định hướng phát triển giáo dục chất lượng cao mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khuyến khích thông qua các chính sách như: Đề án Ngoại ngữ quốc gia, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các văn bản hướng dẫn về tổ chức liên kết dạy học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài.

Trong xu thế đổi mới giáo dục toàn diện, mô hình dạy tiếng Anh tích hợp Toán và Khoa học không chỉ dừng lại ở việc học ngôn ngữ, mà còn mở rộng năng lực tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức trong môi trường học tập quốc tế. Mô hình này đang được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng rộng rãi, và ngày càng nhận được sự quan tâm của các phụ huynh, nhà trường tại Việt Nam - đặc biệt là tại các đô thị lớn như thành phố Hải Phòng.

2e1d8d66-1406-409c-9f66-fc957e286d00.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề là cơ hội để các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

“Buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức hướng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trợ giảng (tiếng Anh) làm việc tại công ty năm học 2025-2026; tạo được uy tín, sự tin tưởng của các nhà trường trên địa bàn thành phố về chất lượng giảng dạy chương trình tiếng Anh liên kết của công ty; qua sinh hoạt chuyên môn tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa phòng học thuật của công ty với giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên, giữa công ty và các nhà trường thực hiện liên kết; giúp đội ngũ giáo viên người nước ngoài, giáo viên người Việt Nam, trợ giảng (tiếng Anh) nắm được nội quy, quy định, văn hóa làm việc và mục tiêu hướng tới của công ty; có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao;

Mục tiêu của buổi sinh hoạt chuyên môn này không phải là để đưa ra những chỉ đạo cứng nhắc, mà là để tạo nên một diễn đàn chuyên môn cởi mở và hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng nhau định hướng, thống nhất nội dung chương trình, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; bàn bạc những nội dung mới và khó trong chương trình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh, điều kiện của từng nhà trường; nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và trợ giảng.

Với nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng như thế này, với sự tâm huyết và đồng lòng của các thầy cô, công ty tin rằng chắc chắn các thầy cô sẽ có được những phương pháp giảng dạy tốt nhất, hiệu quả nhất, sáng tạo nhất để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh liên kết, góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục”, ông Vũ Văn Cương nhấn mạnh.

23152653-06b0-4f7e-b63b-dd6a397b6aff.jpg
Thầy giáo Henry và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Anh nhận hoa chúc mừng của Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra tiết dạy minh hoạ bài: “Unit 6: Types of angles” thuộc bộ sách Global Maths 4 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành với sự tham gia của thầy giáo Henry, cô giáo Nguyễn Ngọc Anh và các em học sinh lớp 4A4 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thực hiện.

Kết thúc tiết dạy, lãnh đạo APEG, các nhà trường và đội ngũ giáo viên tiếng Anh đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và rút kinh nghiệm để việc triển khai dạy tiếng Anh tích hợp Toán và Khoa học tự nhiên trở hiệu quả hơn.

eb91988e-4f73-4580-901d-26dbb6518424.jpg
Không khí tiết học diễn ra sôi nổi dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Henry.
4aca6f91-e3f5-4995-958c-dc7cc1df7eea.jpg
Các em học sinh hào hứng giơ tay phát biểu.

Một số hình ảnh trong tiết học:

2518363313439006117.jpg
Dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Henry các em học sinh hào hứng bày tỏ quan điểm cá nhân.
9c1119a2-eb1a-4e46-a7bb-bec850e32dad.jpg
Học sinh hứng thú với phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động.
88fea50a-08f0-49df-a11c-e07788751613.jpg
Trong tiết học cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi.
4e355fbc-2222-4a2c-89e7-e59c3d54d553.jpg
Các em học sinh được học tiếng Anh thông qua môn Toán.
LÃ TIẾN