Bộ GDĐT chưa chốt giữ hay bỏ xét học bạ nên trường ĐH chưa công bố phương án tuyển sinh 2026

03/11/2025 06:27
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhiều trường lý giải đang chờ hướng dẫn chi tiết từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh thay đổi, gây xáo trộn cho thí sinh.

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 diễn ra giữa tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10/2025 - sớm hơn thông lệ hàng năm, vốn thường được thực hiện vào khoảng tháng 3 năm sau.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã chủ động xây dựng định hướng tuyển sinh, xác định chỉ tiêu và điều chỉnh phương thức xét tuyển cho năm 2026. Tuy nhiên vẫn còn không ít trường chưa có động thái công bố phương án tuyển sinh dù đã bước sang tháng 11.

Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao đến nay vẫn còn nhiều trường đại học chưa công bố phương án tuyển sinh năm 2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với một số cơ sở giáo dục đại học.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ công chúng, Trường Đại học Lạc Hồng cho biết: Hiện nay, nhà trường đã xây dựng xong phương án tuyển sinh năm 2026, tuy nhiên vẫn đang chờ thông báo và hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để có cơ sở công bố rộng rãi.

Theo chia sẻ của thầy Trung, tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề cập đến việc xem xét, đánh giá lại phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ) - một phương thức lâu nay được nhiều trường đại học, đặc biệt là khối trường tư sử dụng.

Hiện nay, nội dung này vẫn đang được cân nhắc kỹ lưỡng và nhận về hai luồng ý kiến trái chiều: một bên cho rằng nên loại bỏ để bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch, bên còn lại cho rằng vẫn cần giữ lại phương thức xét học bạ nhằm tạo sự linh hoạt trong công tác tuyển sinh và cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho nhiều đối tượng hơn.

“Vì Bộ chưa có hướng dẫn, quy định hay quyết định chính thức về việc giữ hay bỏ phương thức xét học bạ, nên các trường rất khó xác định phương án tuyển sinh cụ thể. Đặc biệt với khối tư thục, nếu bỏ hình thức này thì việc tuyển sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, thầy Trung chia sẻ thêm.

Theo Tiến sĩ Trung, các trường đại học công lập thường có nhiều lợi thế hơn trong quá trình tuyển sinh. Trong khi đó, khối tư thục lại phụ thuộc nhiều vào các phương thức tuyển sinh mở, trong đó xét học bạ là phương thức quan trọng để tiếp cận và thu hút người học.

“Với khối tư thục, nếu phương thức xét học bạ bị loại bỏ, đây sẽ là một thiệt thòi rất lớn. Do vậy, Trường Đại học Lạc Hồng mong muốn Bộ vẫn duy trì phương thức này để các trường có thể chủ động hơn trong kế hoạch tuyển sinh”, Tiến sĩ Trung nhấn mạnh.

Ngoài ra, thầy Trung cũng cho biết, nếu trong thời gian tới Bộ không có thay đổi lớn trong quy định hay phương hướng tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Lạc Hồng sẽ cơ bản được giữ ổn định như năm 2025.

img-3570.jpg
Trường Đại học Lạc Hồng mong muốn tiếp tục được duy trì phương thức xét học bạ. Ảnh minh hoạ: website nhà trường.

Đồng quan điểm, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cũng cho rằng hiện nay, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm 2026, nên các trường rất khó để xác định rõ định hướng, từ đó xây dựng phương án tuyển sinh một cách phù hợp.

Theo Thạc sĩ Tiến, có nhiều nội dung quan trọng trong quy chế cần được làm rõ, chẳng hạn như phương thức xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông có được tiếp tục áp dụng hay không, tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức này là bao nhiêu, hay các phương thức tuyển sinh khác có điều chỉnh gì so với năm trước.

“Nếu ở thời điểm này các trường công bố phương án tuyển sinh thì thực chất cũng chỉ có thể giữ nguyên như năm 2025, vì chưa có gì mới để điều chỉnh”, thầy Tiến cho hay.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến cũng nhấn mạnh, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2026 trong tháng 10/2025, nhưng khi chưa có văn bản hướng dẫn chính thức, các trường chỉ có thể công bố ở mức khái quát, mang tính tham khảo.

Do đó, thầy Tiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có hướng dẫn và định hướng cụ thể thì các trường mới có thể xác định phương thức, chỉ tiêu và tổ chức thực hiện chính xác, thống nhất.

“Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đang lấy ý kiến nội bộ để xây dựng nhiều kịch bản tuyển sinh khác nhau, tùy theo khả năng thay đổi của quy chế sắp tới”, thầy Tiến thông tin.

cu-xuan-tien.jpg
Thạc sĩ Cù Xuân Tiến (ở giữa), Trưởng phòng, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật từng cung cấp.

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, hiện nhà trường cũng đã có phương án tuyển sinh dự kiến, song chưa công bố chính thức vì vẫn đang chờ thêm thông báo, chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Đình Tuyên - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo nhà trường cho biết: Trên thực tế, việc xây dựng phương án tuyển sinh là hoạt động được các trường đại học thực hiện hằng năm. Dựa vào số lượng thí sinh đăng ký, năng lực đào tạo, đặc thù ngành nghề và định hướng phát triển, mỗi trường đều xây dựng kế hoạch, phương thức tuyển sinh phù hợp với điều kiện của mình.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch cụ thể đều phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo tính thống nhất và đúng quy chế.

Tại Hội nghị Giáo dục đại học 2025 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nhiều nội dung để xem xét, cân nhắc và có thể thay đổi trong quy chế tuyển sinh sắp tới. Trong đó đáng chú ý là việc cân nhắc có nên tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ hay không?

Trước tình hình đó, nhà trường vẫn đang chờ thêm ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bộ để có thể tính toán phương án tuyển sinh sao cho hợp lý, đúng quy chế, tránh thay đổi nhiều lần gây hoang mang và ảnh hưởng tâm lý thí sinh.

“Trong bối cảnh chưa có định hướng rõ ràng, nhà trường rất khó để đưa ra phương án chính xác, bởi không biết chính sách năm tới có điều chỉnh hay đổi mới gì so với trước. Nếu Bộ không có thay đổi lớn, dự kiến nhà trường sẽ tiếp tục áp dụng phương án tuyển sinh cơ bản như năm 2025”, thầy Tuyên chia sẻ.

Còn theo quan điểm của Thạc sĩ Lê Văn Hiển - Phó Trưởng Phòng Phụ trách phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là Bộ cần sớm đưa ra định hướng rõ ràng, để từ đó các trường có cơ sở xây dựng và hoàn thiện các phương thức tuyển sinh phù hợp.

Chẳng hạn, nếu Bộ quyết định giữ lại phương thức xét học bạ, các trường sẽ tiếp tục triển khai. Còn nếu bỏ, các trường phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch và chỉ tiêu.

Hiện Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong giai đoạn chờ hướng dẫn chính thức từ Bộ. Nhà trường cho rằng, nếu công bố phương án tuyển sinh ở thời điểm này rồi sau đó phải thay đổi theo quy định mới, điều đó sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng đến tâm lý, sự chuẩn bị của thí sinh.

Về cơ bản, nếu Bộ không có thay đổi lớn trong quy chế, phương án tuyển sinh của nhà trường sẽ được giữ ổn định như năm 2025. Ngay khi Bộ ban hành quy định và hướng dẫn cụ thể, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ căn cứ vào đó để hoàn thiện và công bố chính thức kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

ĐÀO HIỀN