Đội hình tiêu biểu những cầu thủ lùn hay nhất Ngoại hạng Anh

09/04/2013 07:30
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ không cao so với những cầu thủ đá cùng vị trí, nhưng thể hiện của họ lại rất tốt do tìm ra những cách khắc phục điểm yếu thể hình của mình.
Thủ môn - Michel Vorm (Swansea - 1m83): Bất chấp chiều cao hạn chế với một thủ môn (nhưng chưa lùn tới mức Jorge Campos), Vorm là một trong những người cản phá cú sút tốt nhất ở Premier League nhờ sức bật tuyệt vời và tài năng của anh thậm chí còn khiến người ta đồn đoán rằng Barcelona sẽ mua Vorm để thay thế Victor Valdes. Anh nổi tiếng bởi khả năng cản phá các quả penalty, và vì vậy đã được đặt cho biệt danh “Sát thủ penalty”.


Hậu vệ phải – Rafael (Manchester United - 1m73): Cầu thủ người Brazil nổi tiếng bởi những bước chạy uyển chuyển và khả năng tấn công biên, và trong mùa 2012/13 này Rafael đã tiến bộ rất nhiều về mọi mặt. 
Trung vệ - Phil Jagielka (Everton - 1m83): Cựu cầu thủ của Sheffield United đã chơi 16 trận cho ĐT Anh. Chiều cao chỉ ở mức dưới trung bình của Jagielka không ngăn cản anh chạm tới cột mốc 200 trận cho Everton chỉ trong vòng 6 năm.
Trung vệ - Johnny Heitinga (Everton - 1m80): Xem ra David Moyes dùng người mà chẳng bao giờ xem xét quá nhiều khía cạnh thể hình. Heitinga đã đá 85 trận cho ĐT Hà Lan và từng đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan.
Hậu vệ trái - Leighton Baines (Everton - 1m70): Thể hình nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, Baines dùng lợi thế tốc độ và kỹ thuật của mình với hiệu quả tối đa, và anh đang dẫn đầu Premier League về tổng số cơ hội dứt điểm tạo ra cho đồng đội, với tỷ lệ trung bình 3.3 cơ hội/trận.


Tiền vệ phải - Aaron Lennon (Tottenham - 1m65): Tốc độ của Lennon là cực kỳ tuyệt vời, và anh dùng tốc độ cùng khả năng dắt bóng kỹ thuật của mình để bù đắp cho điểm yếu chiều cao.
Tiền vệ trung tâm - Joe Allen (Liverpool - 1m68): Anh đang thể hiện hơi thất vọng ở Liverpool, nơi mà anh chuyển tới từ Swansea vào mùa giải này. Allen ở Swansea là một cầu thủ rất giỏi, với khả năng chuyền bóng xuất sắc làm che mờ mọi điểm yếu thể chất của anh.
Tiền vệ trung tâm - Leon Britton (Swansea - 1m65): Một trong những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất châu Âu. Britton đã cùng Swansea đi từ League Two lên Premier League và vô địch Capital One Cup.
Tiền vệ trái - Santi Cazorla (Arsenal - 1m68): Cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal mùa giải này và là một trong những người xuất sắc nhất Premier League hiện tại. Một cầu thủ đã thành danh ở Malaga, Cazorla chơi được cả 2 cánh và cả trung tâm hàng tiền vệ và rất nguy hiểm bởi khả năng ghi bàn nhạy bén cùng khả năng kiến tạo đều đặn.


Tiền đạo - Jermaine Defoe (Tottenham - 1m67): Defoe đang là chân sút thứ 8 trong lịch sử Tottenham và đã ghi 19 bàn cho đội tuyển Anh. Do chiều cao hạn chế, anh bù đặp lại bằng lối chơi tốc độ để thích nghi với lối chơi trực tiếp (tức bóng được chuyền thẳng lên cho tiền đạo mà không qua trung gian) của Tottenham.
Tiền đạo - Sergio Aguero (Man City - 1m70): Aguero cũng như nhiều cầu thủ Argentina chơi ở vị trí tấn công, không cơ bắp và cao lớn nhưng xử lý bóng rất mềm mại và có tốc độ tốt. Aguero đã có mùa giải 2011/12 thành công khi ghi hơn 20 bàn và đoạt chức vô địch Premier League.
Thanh Tùng